Khánh Hòa đảm bảo đủ phòng cho du khách trong dịp Festival Biển

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với sự kiện Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa và các chuỗi hoạt động khác, dự kiến trong tháng 6/2023, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 600.000 lượt du khách.

Sáng 25/5, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là lần thứ 10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festval Biển với hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách trực tiếp tham gia các hoạt động của lễ hội.

Khánh Hòa đảm bảo đủ phòng cho du khách trong dịp Festival Biển - 1

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, trả lời báo chí tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, đã trả lời báo chí về tình hình cơ sở lưu trú trong những ngày diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Bà cho biết hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.170 cơ sở lưu trú với 55.000 phòng, trong đó 50% đạt chuẩn 3 sao trở lên. Với lượng phòng như hiện tại không thể nào xảy ra khan hiếm, nên du khách có thể yên tâm tới Nha Trang tham dự Festival Biển và cao điểm du lịch mùa hè.

Cũng theo bà Thanh, trong dịp hè này với sự kiện Festival Biển diễn ra từ ngày 3- 6/6/2023 và sự kiện Ký kết điện ảnh diễn ra từ 16-16/6, ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng sẽ đón được 600.000 lượt khách trong tháng 6.

Khánh Hòa đảm bảo đủ phòng cho du khách trong dịp Festival Biển - 2

Lễ khai mạc Festival Biển 2019

Sau khi bị gián đoạn vào năm 2019, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 được chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu. Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa cho biết việc đưa sân khấu ra phía biển, ngoài các chương trình truyền thống còn có nhiều chương trình mới, các sự kiện chủ yếu nằm trên đường Trần Phú mà đối tượng phục vụ là người dân. Có nhiều kỷ lục như sáng ngày 3/6 có 370 cụ người cao tuổi biểu diễn dưỡng sinh, 5000 phụ nữ diễu hành với chủ đề: “Áo dài phố biển” vào sáng ngày 4/6. Đặc biệt, 1653 drone trình diễn 12-14 hình ảnh đặc trưng của tỉnh như chim yến, Mũi Đôi, Sông Cái, Thành Cổ Diên Khánh, Tháp Trầm Hương… trong đêm khai mạc. 10 khinh khí cầu cỡ lớn, kết hợp trên nền nhạc hiện đại hòa âm với chất liệu âm nhạc bản địa với sự điều khiển của 34 phi công đã được huấn luyên.

Khánh Hòa đảm bảo đủ phòng cho du khách trong dịp Festival Biển - 3

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa được tổ chức 2 năm một lần

Trong buổi họp báo còn có mặt đạo diễn Khoa Nguyễn, người con Khánh Hòa đang sống và làm việc tại TP.HCM. Là đạo diễn đêm khai mạc Fesstival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 anh cho biết, Lần đầu tiên có sân khấu lớn nhất từ trước đến nay, được thiết kế trên bờ cát bãi biển. “Sân khấu ứng dụng công nghệ hiện đại trên màn hình LED có diện tích 600m2 với công nghệ tốt nhất. Đây là chương trình tôi dành nhiều tâm đắc để tri ân vùng đất mình đã sinh ra”, anh Khoa Nguyễn chia sẻ.

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Năm nay là lần thứ 10 tổ chức với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển” với hơn 60 sự kiện là điểm nhấn, tạo sức hút với du khách trong và ngoài nước, những ngày nào đã bắt đầu khởi động khi sân khấu ngay Quảng trường 2/4 đang lần hình thành.

Theo ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức, năm 2023, Khánh Hòa tổ chức Festival Biển lần thứ 10, một kỳ Festival Biển rất ý nghĩa ở thời điểm Khánh Hòa đang bắt đầu triển khai Nghị quyết phát triển Khánh Hòađến năm 2030, cũng trong thời điểm Khánh Hòa kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển. “Chương trình nghệ thuật tổ chức đầu tư công phu theo công nghệ mới, trong đó, đặc biệt là đêm Khai mạc trình diễn ánh sáng nghệ thuật với máy bay không người lái, hy vọng sẽ trở thành đặc sản của Khánh Hòa sau Fesstival Biển”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài và ảnh: Khuê Việt Trường

CLIP HOT