Công suất phòng ở Nha Trang tăng dịp đầu hè

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xu hướng du lịch gia đình đang lên ngôi trong thời gian qua, nhiều khách sạn tại Nha Trang - Khánh Hòa nỗ lực kéo khách, tung chương trình ưu đãi để kích cầu du lịch hè.

Dự kiến đầu tháng 6, thời điểm học sinh đồng loạt nghỉ hè. Dựa vào những dấu hiệu khả quan dịp lễ 30/4-1/5 trước đó, đại diện một số cơ sở lưu trú tại phố biển cho biết người làm du lịch đang ra sức chuẩn bị, kích cầu du lịch bằng nhiều sản phẩm ưu đãi với hy vọng Nha Trang sẽ lại đón một mùa hè sôi động.

Công suất phòng ở Nha Trang tăng dịp đầu hè - 1

Sân khấu phục vụ Festival biển vào tháng 6 tại Quảng trường 2-4 (Nha Trang). Ảnh: Quang Thành.

Công suất phòng tăng nhẹ

Theo ghi nhận, các khách sạn tọa lạc trên trục đường Trần Phú, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng… có lượng khách đặt phòng tương đối ổn định dù mới đầu hè.

Đại diện khách sạn Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa đường Trần Phú cho biết tỷ lệ lấp phòng tháng cận hè dao động 40-50%, còn lượng khách đặt phòng tại khách sạn Comodo cũng ở mức xấp xỉ 50% số lượng phòng.

Còn các khách sạn ở mặt tiền không phải sát biển như Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Diệu… công suất phòng chưa cao nhưng vẫn duy trì lượng khách lui tới mỗi ngày.

Đại diện một khách sạn nằm trên đường Hoàng Diệu chia sẻ đầu hè, khách sạn đón đoàn khách từ Hà Nội đến công tác là chính. “Khách đi theo dạng du lịch lui tới khách sạn có nhưng chưa nhiều, công suất phòng chiếm 30%”, người này nói.

Công suất phòng ở Nha Trang tăng dịp đầu hè - 2

Biển Nha Trang luôn có sức hút với du khách vào dịp hè nắng nóng. Ảnh Xuân Hoát.

Tuy nhiên, theo một số khách sạn, đây chỉ là ghi nhận tình hình đặt phòng vào tháng cận hè, các em học sinh chưa chính thức nghỉ hè nên lượng khách đến chưa tăng.

Theo ông Nguyễn Hoan, Giám đốc kinh doanh khách sạn Comodo Nha Trang, xu hướng khách đến Nha Trang du lịch theo diện gia đình đang tăng nhẹ. “Bước vào tháng 6, khi học sinh chính thức nghỉ hè, cộng thêm thời tiết nắng nóng, du lịch biển như Nha Trang sẽ là điểm đến thích hợp để tránh nóng”, vị này nhận định.

Về chiến lược thu hút khách, ông chia sẻ du khách thuê phòng ở khách sạn sẽ được kèm theo các dịch vụ đưa đón sân bay, hỗ trợ khách đặt phòng sớm, trả phòng trễ để đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của du khách khi nghỉ dưỡng ở cơ sở.

Kỳ vọng du lịch hè bùng nổ

Đại diện một khách sạn trên đường Hoàng Diệu chia sẻ cơ sở vẫn kỳ vọng chương trình Festival biển 2023 quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch biển đảo, ngành du lịch tại phố biển ngày một khởi sắc hơn.

Ngoài ra, việc cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa thông xe cũng góp phần tạo thuận lợi cho du khách các tỉnh phía Nam, như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… và các tỉnh miền Tây đi du lịch dịp hè này.

“Cao tốc thông xe cộng thêm xu hướng đi du lịch gia đình bằng xe cá nhân đang tăng thời gian qua chắc chắn Nha Trang sẽ đón lượng khách không nhỏ dịp hè này”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa chia sẻ.

Công suất phòng ở Nha Trang tăng dịp đầu hè - 3

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ là cú hích cho du lịch Nha Trang - Khánh Hòa dịp hè. Ảnh: Xuân Hoát.

Theo bà Thanh, đầu tháng 6, Khánh Hòa sẽ có lễ hội Festival Biển 2023, cũng đúng dịp đầu hè là điều kiện cần để địa phương đón lượng khách nội địa dịp này.

Dự kiến, trong 4 ngày chính thức diễn ra Festival Biển 2023 (3-6/6), tỉnh Khánh Hòa sẽ đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, trải nghiệm các sản phẩm du lịch.

Với chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao, du lịch… sôi nổi, đặc sắc, đây được xem là dịp đặc biệt để quảng bá du lịch của địa phương một cách sâu rộng đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và khách du lịch trong nước, quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết đơn vị đã triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá để thu hút khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa trước, trong và sau thời gian diễn ra Festival Biển 2023.

Trong đó, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ dành nhiều sự quan tâm đến các thị trường khách du lịch nội địa, như Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc, TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Với thị trường khách du lịch quốc tế, Khánh Hòa sẽ hướng vào lượng khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan... kèm theo đó là triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu để thu hút du khách.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xuân Hoát - Tường Vi (Zing News)

CLIP HOT