TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đây sẽ là trung tâm thứ hai được thành lập ở Đông Nam Á, sau Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) Malaysia năm 2023 và trở thành trung tâm C4IR thứ 19 trên toàn thế giới.

Hội thảo "Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) – Động lực mới cho phát triển bền vững" diễn ra sáng ngày 25/4/2024.

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng Lãnh đạo HDBank, Sovico, Vietjet và các doanh nghiệp trước giờ khai mạc Hội thảo

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 2

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và Lãnh đạo HDBank, Sovico trực tiếp trải nghiệm những công nghệ tiên tiến trên thế giới được giới thiệu tại Future Expo  tổ chức tại Trung tâm Đổi mới - Sáng tạo Galaxy (GIHub)

"Ngọn hải đăng" cho sự tăng trưởng xanh

C4IR do TP.HCM và WEF hợp tác thành lập nhằm triển khai hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) giai đoạn 2023-2026 và Thỏa thuận được ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM ký kết với Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sỹ) vào ngày 16/01/2024.

Đây sẽ là trung tâm thứ hai được thành lập ở Đông Nam Á, sau Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) Malaysia năm 2023 và trở thành trung tâm C4IR thứ 19 trên toàn thế giới.

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 3

Hội thảo diễn ra tại Toà nhà Đổi mới - Sáng tạo (Galaxy innovation Hub) toạ lạc tại Khu Công nghệ cao - nơi hội tụ các ngành công nghệ cao bậc nhất Việt Nam, sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ đạt chuẩn quốc tế.

Sự kiện này nhằm giới thiệu về cơ cấu tổ chức, sứ mệnh, và mục tiêu của Trung tâm C4IR tại TP.HCM, cũng như các định hướng lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu của trung tâm trong thời gian tới và lộ trình triển khai tiến đến Lễ ra mắt dự kiến vào tháng 9/2024 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2024 (HEF).

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 4

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết Trung tâm C4IR TP.HCM sẽ được đặt tại Khu Công nghệ cao của thành phố, một trong ba khu công nghệ cao hàng đầu của Việt Nam. 

Với sự tập trung vào các lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn, sinh học, vật liệu mới, drone, trí tuệ nhân tạo và Internet of Things (IoT), trung tâm này dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững của TP, cũng như cả nước và toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá sự tương tác của trung tâm C4IR với Khu Công nghệ cao Thành phố sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển bền vững cho TP.HCM, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong Vùng Đông Nam bộ và cả nước trong thời gian tới.

Ông Hoan kỳ vọng Trung tâm C4IR tại TP.HCM sẽ trở thành nền tảng không chỉ giúp cho Thành phố mà còn giúp cho cả nước định hình phát triển các chiến lược cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phù hợp với chiến lược phát triển chung của quốc gia cũng như đóng góp vào quỹ đạo phát triển toàn cầu của công nghệ hiện nay.

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 5

Toàn cảnh Hội thảo

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ tin tưởng, Hội thảo là dịp để Lãnh đạo Thành phố tiếp nhận được nhiều ý kiến quý báu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các doanh nghiệp sáng lập, các doanh nghiệp tham dự Hội thảo từ đó xác định mục tiêu, mô hình tổ chức, định hướng chiến lược và kế hoạch hoạt động của Trung tâm C4IR tại TP.HCM trong giai đoạn tới.

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 6

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM giới thiệu Trung tâm C4IR của TP.HCM.

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động sản xuất, định hình quỹ đạo của công nghệ cả trong khu vực và toàn cầu. Trong đó, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Cũng trong buổi hội thảo, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết, Trung tâm C4IR của TP.HCM sẽ là trung tâm đầu não của Việt Nam tham mưu chính sách công nghiệp quốc gia, thí điểm triển khai các chính sách công nghiệp quốc gia tại TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế trong CNCN 4.0. 

“Trung tâm C4IR TP.HCM có sứ mệnh định hình, tham mưu, thí điểm chính sách để khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM và Việt Nam. Bên cạnh đó, C4IR TP.HCM sẽ khai thác nguồn lực hiện có trong Khu Công nghệ cao để tham vấn chính sách cũng như thúc đẩy kết nối các bên liên quan với nhau”, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, cho biết thêm.

Bước tiến quan trọng, tạo động lực đột phá cho TP.HCM

Tại Hội thảo, Chủ tịch HDBank Kim Byoungho đánh giá việc thành lập C4IR là bước tiến quan trọng, góp phần tạo động lực đột phá, hướng tới mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực.

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 7

Chủ tịch HDBank Kim Byoungho

"HDBank, với vai trò là một thành viên của C4IR, cam kết tiếp tục tiên phong ứng dụng và phát triển các dự án công nghệ cao theo chuẩn mực quốc tế" ông Kim nhấn mạnh.

HDBank cũng cam kết tăng cường nguồn vốn tài trợ và các giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ cao, dự án chuyển đổi và ứng dụng công nghệ cao, cũng như hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ứng dụng và chuyển đổi công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều này giúp chắp cánh cho những kỳ lân công nghệ vươn tầm vị thế trong khu vực và trên thế giới, Chủ tịch HDBank cho biết.

"Với động lực mới từ Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0, TP.HCM sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững; xây dựng một thành phố tự hào là nơi đáng sống cho mọi người dân, là trung tâm về kinh tế tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa của khu vực", ông Kim Byoungho bày tỏ.

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 8

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Đoàn Đại Phong, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, cho biết ngày 15/04/2024, Bộ Thông tin & Truyền thông đã trao giấy phép thiết lập mạng 5G và dự kiến Viettel sẽ khai trương toàn quốc, ưu tiên triển khai tại TPHCM vào Quý 4/2024. Đây là một tiền đề quan trọng trong hạ tầng số cho việc triển khai hoàn chỉnh các giải pháp trong lĩnh vực sản xuất

“Viettel cam kết với thành phố xây dựng Trung tâm dữ liệu xanh, chuẩn quốc tế tại Củ Chi với công nghệ hiện đại nhất, cũng như tiến tới nâng cấp hạ tầng cáp quang gấp tối thiểu 10 lần so với hiện tại, kết nối tới các khu vực sản xuất.

Đồng thời, Viettel cũng đề xuất thành phố xây dựng chiến lược thúc đẩy việc áp dụng điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật để quá trình sản xuất tự động hóa, thông minh hóa diễn ra nhanh hơn, ông Phong nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Tập đoàn này cũng cam kết chia sẻ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ AI tại Viettel và Việt Nam với C4IR và đồng hành thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sản xuất thông minh tại TP.HCM.

Ông Đặng Nhứt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, cũng đưa ra đề xuất, để trung tâm C4IR hoạt động hiệu quả, nên kế thừa những ưu việt nổi trội của các C4IR đã rất thành công trên thế giới nhằm phát triển C4IR TPHCM nhanh hơn, đúng định hướng là tạo ra các sản phẩm hết sức cụ thể phục vụ nhu cầu hết sức cụ thể của nền kinh tế Việt Nam.

“Những định hướng nghiên cứu,sản xuất chiến lược hiện nay như chất bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo,tăng trưởng xanh,vv nên được tập trung, dù chúng ta đi sau nhưng có lợi thế sẽ kế thừa được những đặc điểm ưu việt nổi trội của thế giới. Mặc khác chúng ta cần quan tâm công nghệ sinh học, thuốc chữa bệnh thế hệ mới, các loại vaccine đa năng, vaccine ngừa ung thư”, ông Nhứt cho hay.

Hội thảo diễn ra tại tòa nhà Đổi mới - Sáng tạo (Galaxy innovation Hub) toạ lạc tại Khu Công nghệ cao - nơi hội tụ các ngành công nghệ cao bậc nhất Việt Nam, sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ đạt chuẩn quốc tế.

Đây cũng là nơi "đóng đô" của nhiều dự án, tập đoàn công nghệ cao trên thế giới, các nhà đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia như: Intel, Google, Facebook (Hoa Kỳ); Nidec (Nhật Bản); Samsung (Hàn Quốc), Nipro (Nhật Bản)…

TP.HCM có Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thứ 19 trên thế giới - 9

Trải nghiệm các công nghệ mới tại Galaxy innovation Hub - GIH

Tòa nhà Đổi mới - Sáng tạo (Galaxy innovation Hub - GIH) cũng là cầu nối cho các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp công nghệ, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ cho TP.HCM, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của nhiều dự án, tập đoàn công nghệ cao trên thế giới, các nhà đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia.

Galaxy Innovation Hub là một biểu tượng của sự tiến bộ và sự đổi mới trong ngành ngân hàng với vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân hàng cũng như cộng đồng xã hội, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Galaxy Innovation Hub không chỉ là nơi làm việc lý tưởng cho sự sáng tạo mà còn là biểu tượng cho sự cam kết của HDBank đối với sự phát triển bền vững và đổi mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phương Hà

CLIP HOT