Tôm hùm, hàu, nhân sâm Canada "đổ bộ" vào siêu thị Việt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dịp lễ này, người dân TP.HCM có thể mua các sản phẩm và hàng tiêu dùng của Canada như tôm hùm, hàu, cua Dungeness, nhân sâm, trái cây, thực phẩm dinh dưỡng và làm đẹp… tại siêu thị Lotte Mart.

Tuần lễ quảng bá thực phẩm và hàng tiêu dùng cao cấp của Canada với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Canada – Canadian Delicacies” diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 4/5/2022, nhằm giới thiệu các sản phẩm và hàng tiêu dùng của Canada bao gồm tôm hùm, hàu, cua Dungeness, nhân sâm, trái cây, các loại vitamin, thực phẩm dinh dưỡng và làm đẹp.

Điểm nổi bật của sự kiện “Tinh hoa ẩm thực Canada” năm nay là sự tham gia của đại diện chính quyền của các tỉnh British Columbia, Saskatchewan và Nova Scotia cũng như Hiệp hội người trồng sâm Ontario và Hiệp hội người trồng trái cây tỉnh British Columbia. Đây là lần đầu tiên chương trình được phối hợp tổ chức tại Lotte Mart, một trong những đơn vị bán lẻ hàng đầu Châu Á.

Tôm hùm, hàu, nhân sâm Canada "đổ bộ" vào siêu thị Việt - 1

Sự kiện “Tinh hoa ẩm thực Canada” tại TP.HCM là một phần trong chuỗi các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM và Đại sứ quán Canada tại Hà Nội nhằm thúc đẩy ngành thực phẩm và hải sản Canada đến thị trường Việt Nam trong năm 2022.

Tôm hùm, hàu, nhân sâm Canada "đổ bộ" vào siêu thị Việt - 2

Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM Behzad Babakhani (trái) tại sự kiện

Các chương trình quảng bá sẽ diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên cả nước với sự tham gia của các siêu thị và hệ thống bán lẻ lớn, chuỗi cửa hàng tiện lợi và nhà hàng thịt nướng BBQ, cũng như các Hiệp hội đầu bếp của Hà Nội và TP.HCM.

Tôm hùm, hàu, nhân sâm Canada "đổ bộ" vào siêu thị Việt - 3

Chương trình thường niên này là dịp để người tiêu dùng Việt Nam có thể thưởng thức các sản phẩm cao cấp đến từ Canada với mức giá ưu đãi, nhờ tác động cắt giảm thuế quan của việc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tôm hùm, hàu, nhân sâm Canada "đổ bộ" vào siêu thị Việt - 4

Từ năm 2015, Việt Nam đã là đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong số các nước ASEAN, với thực phẩm nông nghiệp và hải sản là một phần quan trọng của thương mại song phương. Năm 2021, giá trị xuất khẩu các mặt hàng này từ Canada về Việt Nam đạt gần 313 triệu đô-la Canada, tương đương gần 6.000 tỉ đồng Việt Nam.

Tôm hùm, hàu, nhân sâm Canada "đổ bộ" vào siêu thị Việt - 5

Canada và Việt Nam là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một khối thương mại đại diện cho 495 triệu người với tổng sản phẩm quốc nội là 13,5 nghìn tỷ CAD, có hiệu lực cho cả hai nước vào tháng 1 năm 2019.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ năm 2015. Năm 2020, thương mại hàng hóa song phương Canada-Việt Nam đạt mức kỷ lục mới là 8.9 tỷ đô la Canada, trong đó hàng hóa nhập khẩu của Canada từ Việt Nam chiếm gần 92%.

Việt Nam là điểm đến lớn thứ 3 của nông sản và hải sản Canada xuất khẩu sang khối ASEAN năm 2021. Các sản phẩm chủ lực của Canada sang Việt Nam bao gồm ngũ cốc, hạt có dầu, cá và động vật giáp xác, trái cây, thịt bò và thịt heo, các sản phẩm từ sữa.

Canada có ngành nông nghiệp và thực phẩm đẳng cấp thế giới. Ngành này tiếp tục là một động lực của nền kinh tế quốc gia và đạt 41.6 tỉ đô la Canada tổng giá trị xuất khẩu vào năm 2021 (tăng 14.7% so với năm trước đó).

Bên cạnh nông nghiệp, các công ty Canada đang tích cực theo đuổi cơ hội trong các ngành khác như giáo dục, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, cơ sở hạ tầng, dược phẩm và sản phẩm y tế, gỗ và lâm sản, và dịch vụ tài chính.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Hương

CLIP HOT

Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa
Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa

Ăn một miếng phở Vân Cù, người sành ăn sẽ nhận ra thứ hương vị, bánh phở không giống với bất cứ một loại phở nào. Vị ngọt đậm, béo nhưng thanh của nước dùng “quyện” trong từng sợi phở dai, giòn, bóng mướt.