VIỆT NAM – HÀN QUỐC: “20 NĂM HỮU NGHỊ & PHÁT TRIỂN”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

VIỆT NAM – HÀN QUỐC: “20 NĂM HỮU NGHỊ & PHÁT TRIỂN” - 1

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thường trực

Vào lúc 9giờ15phút, sáng ngày 5 tháng 9 năm 2012, tại Hội trường B – Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tại TPHCM đã diễn ra cuộc họp báo với chủ đề “Việt – Hàn: 20 năm Hữu Nghị và Phát Triển”.

Đến tham dự và chủ trì cuộc họp báo có sự hiện diện của Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thường trực; Ông Đinh Trung Cẩn – Nhạc sỹ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa – Thể tháo và Du lịch tại TP.HCM – Phó Trưởng Ban Tổ chức; Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ông Đặng Minh Thông – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bà Trần Minh Hằng – Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị - Thành viên Ban Tổ chức; cùng với các cơ quan thông tấn, Báo, Đài của Trung ương, tỉnh, địa phương, thành phố…

VIỆT NAM – HÀN QUỐC: “20 NĂM HỮU NGHỊ & PHÁT TRIỂN” - 2

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Với mục đích tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến nước bạn, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo lập kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc bao gồm các hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hóa thể thao, xúc tiến hợp tác, đầu tư… với các hoạt động cụ thể như sau: Hội nghị gặp mặt và xúc tiến đầu tư, thương mại với Hàn Quốc; Giao lưu Ẩm thực Việt – Hàn; Chương trình giao lưu nghệ thuật “Việt Nam – Hàn Quốc”; “Tuần lễ chiếu phim Việt Nam – Hàn Quốc”; “Triển lãm ảnh với chủ đề: Chặng đường 20 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc”; “Giải giao hữu bóng đá Việt Nam – Hàn Quốc”; Giải giao hữu Taekwondo”; Lễ hội thả diều…

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012 (thời gian hoạt động chính diễn ra trong ba ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012) tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu.

VIỆT NAM – HÀN QUỐC: “20 NĂM HỮU NGHỊ & PHÁT TRIỂN” - 3

­_______________________

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tại địa chỉ:

Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0643 856 120 (107) hoặc 0976 905 015

Fax: 0643 856 594

GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG NẠN “CHẶT CHÉM” TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU?

Trả lời câu hỏi của Phóng viên trong cuộc Họp báo, về việc bảo đảm cho du khách khỏi tình trạng “chặt chém” tại Bà Rịa – Vũng Tàu trong khuôn khổ diễn ra Tuần lễ Văn hóa Việt – Hàn; Ông Nguyễn Văn SơnPhó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết:

Thật ra, đây là vấn đề trăn trở không chỉ riêng chúng tôi mà còn ở rất nhiều tỉnh, địa phương. Chính quyền của tỉnh xem đây là một công việc trọng tâm cần phải làm để lấy lại được thương hiệu uy tín của Bà Rịa – Vũng Tàu trong Ngành Du lịch. Và tôi là người được giao trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này; thời gian vừa qua Chính quyền và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập Ban Lãnh đạo để tập trung vào nhiều giải pháp để xử lý tình trạng này. Hiện nay, chúng tôi cũng có thành lập Đội Thanh tra của tỉnh, của các cơ quan chức năng , Công an quản lý thị trường, các ngành có liên quan và Đội ở thành phố Vũng Tàu; thậm chí ở phường cũng có từng Đội quản lý riêng. Nếu quý vị có chú ý, thì hầu hết chúng tôi đầu đã công bố các địa điểm du lịch để cho tất cả các du khách biết đến, chúng tôi cũng công bố luôn đường dây nóng để mọi người phản ánh. Bên cạnh đó, yêu cầu tất cả các đơn vị, nhà hàng phải đăng ký là bán đúng với giá niêm yết, nếu không thì sẽ bị xử lý. Còn về 7 nhà hàng “chặt chém” đã được báo giới phản ánh, thì chúng tôi cũng đã xử lý bằng hình thức tịch thu lại giấy phép kinh doanh. Trong suốt một năm, chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình đệ vận động du khách trong và ngoài nước đến Vũng Tàu, hơn ai hết chúng tôi phải chịu trách nhiệm và làm cách nào để giải quyết được tình trạng “chặt chém”. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành cũng không tránh khỏi được những tình trạng này, tình trạng khác, nhưng tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhận ra được sự cố gắng, nỗ lực của Chính quyền, của các Ban, Ngành, Sở các cấp, của cả một hệ thống chính trị đang tập trung để giải quyết vấn đề này…

H.K

TUẦN LỄ VĂN HÓA VIỆT NAM – HÀN QUỐC TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2012

Kỷ niệm 20 năm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Tuần lễ Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012 là dịp để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại; quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến cộng đồng người Hàn Quốc, đẩy mạnh việc xúc tiến thương ại, du lịch, đầu tư cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các hoạt động cụ thể trong Tuần lễ Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc như sau:

  • Thứ Bảy, ngày 15/9/2012, 8g sáng
    Lễ Khai mạc Giải bóng đá hữu nghị Việt – Hàn (cúp Tứ Hùng)

Diễn ra trong hai ngày, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 9 năm 2012

Địa điểm: Sân vận động Lam Sơn – TP.Vũng Tàu

  • Chủ Nhật, ngày 16/9/2012, 16g30 – 17g15

Lễ Bế mạc và trao giải Bóng đá hữu nghị Việt - Hàn
Địa điểm: Sân vận động Lam Sơn – Tp.Vũng Tàu

  • Thứ Ba, ngày 18/9/2012

- 8g: Khai mạc Giải giao hữu Taekwondo giữa các đội HQ và đội tỉnh BR-VT

Gồm các vận động viên Taekwondo Hàn Quốc và Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012
Địa điểm: Nhà Thi đấu Đa năng TP.Vũng Tàu

- 9g: Khai mạc Triển lãm Ảnh “Chặng đường 20 năm Quan hệ hữu nghị Việt – Hàn”

Giới thiệu về con người, văn hóa và đất nước Hàn Quốc; các địa phương Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hàn Quốc; những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuộc triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012
Địa điểm: Phòng Triển lãm và Khu vực dọc bờ sông – Trung tâm văn hóa tỉnh – TP Bà Rịa

- 20g – 22g: Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam – Hàn Quốc
Diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012, các bộ phim truyện sẽ công chiếu tại Rạp Điện Biên (không phát song trên truyền hình) và các bộ phim tài liệu Hàn Quốc sẽ được phát sóng trên Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRT). Tất cả phim truyện do Viện Văn hóa Hàn Quốc chịu trách nhiệm kiểm duyệt; các chương trình chiếu phim đều có thuyết minh hoặc phụ đề theo tiếng Việt, và được tổ chức miễn phí, vào cửa tự do
Địa điểm: Rạp Điện Biên – TP.Vũng Tàu

  • Thứ Sáu, ngày 21/9/2012

- 9g: Khai mạc Giao lưu Ẩm thực
Bắt đầu từ 9g ngày 21/9/2012 đến 22g ngày 23/9/2012, đây là cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tron việc chế biến, trưng bày các món ăn dân tộc của Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoài ra còn có các hoạt động phụ trợ phong phú khác như: các trò chơi dân gian (Hàn – Việt); hướng dẫn làm kim chi và các món ăn đặc trưng của người Hàn và Việt, bán thức ăn phục vụ cho du khách. Dự kiến có 15 gian hàng cho các Đơn vị Việt và 10-15 Gian hàng cho các Đơn vị đến từ Hàn Quốc
Địa điểm: Chợ Du lịch – TP.Vũng Tàu

- 14g – 17g: Hội nghị gặp mặt và xúc tiến đầu tư, thương mại với Hàn Quốc
Hội nghị nhằm khẳng định những đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và tiếp tục giới thiệu các cơ hội hợp tác và kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh BR-VT nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác
Địa điểm: Khách sạn Imperial – TP.Vũng Tàu

- 15g: Lễ hội thả diều
Với sự tham dự của đội diều từ thành phố Pohang. Mục đích của Lễ hội là duy trì và phát triển nghệ thuật thả diều trong cộng đồng và tăng cường tình hữu nghị giữa BR-VT và Pohang
Địa diểm: Khu vực Biển Đông – TP.Vũng Tàu

- 19g – 21g30: Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt – Hàn
Sẽ có các tiết mục biểu diễn văn nghệ đậm tính truyền thống của cả hai nước, bên cạnh đó là các tiết mục mang tính ngoại giao, show diễn sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc cũng như Việt Nam
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, TP.Bà Rịa

  • Thứ Bảy, ngày 22/9/2012, 19g – 21g30

Chương trình Giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc
Đây là chương trình ca múa nhạc giới thiệu văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc trưng của cả hai quốc gia
Địa điểm: Chợ Du lịch – TP.Vũng Tàu

  • Chủ Nhật, ngày 23/9/2012

- 16g: Lễ trao giải giao hữu Taekwondo Hàn Quốc và tỉnh BR-VT
Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng TP.Vũng Tàu

- 19g – 21g30: Lễ Bế mạc Tuần lễ Văn hóa Việt – Hàn
Địa điểm: Chợ Du lịch – TP.Vũng Tàu

BTC

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT