“Hành trình qua chín cửa sông – Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Hành trình qua chín cửa sông – Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” - 1

“Nước là nền tảng cho cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng nhau bảo vệ tương lai chung của chúng ta”, UNWTO (Tổ chức Du lịch thế giới) khuyến cáo nhân sự kiện Ngày Du lịch thế giới (ngày 27-9-2013). Tại Đồng bằng sông Cửu Long, hiện tượng nước biển xâm thực đang gây nên tình trạng xói mòn, sạt lở đất, thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, trong sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực đang bị đe dọa. Vì thế, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức chương trình nhằm giúp người dân Đồng bằng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề biến đổi khí hậu và phương cách ứng phó với sự thay đổi của môi trường, thông qua các hoạt động:

1. Hoạt động tuyên truyền và vận động người dân Bảo vệ môi trường và Ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Tặng 100 chiếc xe đạp và 5.000 quyển tập cho học sinh nghèo.

3. Tổ chức 3 lớp học miễn phí Nâng cao nhận thức du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững cho người dân có tham gia vào hoạt động du lịch tại Tân Thành (Tiền Giang), Ba Động (Trà Vinh) và Ba Tri (Bến Tre).

 Thông qua chương trình, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ cùng có chung tầm nhìn về phát triển du lịch phải bền vững và cần có trách nhiệm với môi trường.

 Bên cạnh đó, Sinh viên được giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần thiện nguyện. Chương trình cũng cho sinh viên cơ hội thử thách bản thân: rèn luyện thể lực, kỹ năng thực hành xã hội, và làm phong phú thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa và địa danh của từng vùng đất đi qua.

 Thời gian : Từ ngày 01/ 12/ 2013đến ngày 05/ 12/ 2013 (5 ngày /4 đêm). Lễ Xuất phát lúc 6 giờ 30 ngày 1/12/2013 tại Nhà hát TPHCM

 Lộ trình: Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh -Sóc Trăng.

“Hành trình qua chín cửa sông – Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” - 2

 Kinh phí tổ chức:

1. Nguồn kinh phí từ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn.

2. Vận động từ tập thể Giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn.

3. Vận động từ các doanh nghiệp kinh doanh Lữ hành, Khách sạn Nhà hàng…

4. Vận động từ các tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức khác.

5. Vận động từ các cá nhân quan tâm đến chương trình.

 Danh sách Ban tổ chức :

1. Trưởng ban Tổ chức: Bà Ngô Thị Quỳnh Xuân - Hiệu trưởng

2. Phó ban Thường trực: Ông Phan Bửu Toàn - Hiệu phó Thường trực

3. Phó ban Sự kiện và Đối ngoại: Ông Nguyễn Phước Thiện - Chuyên viên Khoa Lữ hành

4. Phó ban Truyền thông: Ông Nguyễn Chương - Nhà báo

5. Phó ban Hậu cần: Ông Nguyễn Hữu Công - Chuyên viên Phòng Tư vấn 

Minh Hiếu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT