Khách Tây nói gì khi quay lại TP.HCM sau dịch COVID-19?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khách quốc tế đánh giá TP.HCM là điểm đến an toàn, đa dạng văn hóa, ẩm thực phong phú và chính sách mở cửa thông thoáng sau đại dịch COVID-19.

Anh James (quốc tịch Pháp) và bạn gái bắt đầu hành trình du lịch Việt Nam tại vịnh Hạ Long, cảnh đẹp khiến cặp đôi ở lại suốt một tuần. Sau đó, họ đã bay đến TP.HCM theo lời giới thiệu của một người bạn. TP.HCM thực sự đã mang lại cho họ trải nghiệm du lịch an toàn, nhất là khi thành phố vừa mới trải qua một mùa đại dịch toàn cầu.

“Anh bạn Tyler đã từng làm việc 3 năm tại TP.HCM giới thiệu chúng tôi đến đây, một thành phố vô cùng sôi động và sầm uất của Việt Nam. Trước đó, tôi cũng đã tìm hiểu thông tin về TP.HCM có rất nhiều địa điểm du lịch hay, ẩm thực đường phố phong phú, nhiều nền văn hóa đan xen. 

Tôi thấy chính sách mở cửa du lịch của TP.HCM khá thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho du khách, chúng tôi đi qua hải quan đều phải đưa chứng nhận tiêm ngừa COVID-19 ít nhất 2 mũi. Hầu hết những khách sạn và nhà hàng chúng tôi đến đều có khu vực để sẵn dung dịch xịt khuẩn, nhân viên cũng luôn đeo khẩu trang”, James nói.

Cặp đôi James cho biết khá thích ẩm thực đường phố ở TP.HCM như khu chợ Bến Thành, Tân Định (quận 1), Chợ Lớn (quận 5), Hồ Thị Kỷ (quận 10). Các món ăn tuy lạ miệng nhưng rất ngon. Tuy nhiên James hơi lo ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm, giá bán cho khách nước ngoài cũng cao hơn rất nhiều so với người dân địa phương. Anh chia sẻ đã phải trả 5 USD (khoảng 120.000 đồng) cho một trái dừa tại khu vực chợ Bến Thành.

Khách Tây nói gì khi quay lại TP.HCM sau dịch COVID-19? - 1

James và bạn gái rất thích ẩm thực đường phố TP.HCM

Chị Jessica (quốc tịch Anh) cũng rất hào hứng chia sẻ về những trải nghiệm khi lần đầu tiên đặt chân đến TP.HCM. Chị cho biết, du lịch của TP.HCM rất phát triển, không thua kém gì các nước lân cận như Singapore hay Thái Lan. Địa điểm vui chơi, giải trí và dịch vụ đẳng cấp cũng rất nhiều, “chỉ sợ không có tiền”, Jessica hóm hỉnh nói.

Ngạc nhiên về giao thông ở TP.HCM, Jessica vẫn chưa biết cách qua đường dù đã ở thành phố hơn 1 tuần. Xe máy quá nhiều và đi không theo trật tự, thậm chí còn leo lên cả vỉa hè, bóp còi inh ỏi khiến chị nhiều phen hoảng hồn. Jessica cho rằng TP.HCM cần có những biện pháp xử lý nặng người vi phạm, chấn chỉnh hiện trạng giao thông để gia tăng trải nghiệm tốt cho khách quốc tế.

Khách Tây nói gì khi quay lại TP.HCM sau dịch COVID-19? - 2

Jessica rất bối rối với giao thông phức tạp khi lần đầu đến TP.HCM

Ông David Bernie, du khách Mỹ, có dịp quay lại TP.HCM khi thành phố đã bước sang thời kỳ “bình thường mới” sau đại dịch COVID-19. Ông đánh giá TP.HCM đã thay đổi và phát triển hơn xưa rất nhiều, người dân cũng vô cùng hiền hòa mến khách.

Dinh Độc lập và Bảo tàng Chứng tích Chiến trang là hai địa điểm ông David ghé thăm đầu tiên khi đến TP.HCM, các hiện vật vẫn được bảo tồn nguyên trạng tốt khiến ông bồi hồi nhớ lại thời điểm chiến tranh xảy ra. Giờ đây TP.HCM đã là thành phố an toàn, hào nhoáng, sôi động và thu hút khá nhiều khách du lịch quốc tế đến tham quan, tìm hiểu văn hóa. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!