Chuỗi sự kiện “Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 17

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sự kiện nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch, điểm đến tiêu biểu của các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày hội Du lịch TP.HCM là sự kiện thường niên do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức, sau thời gian tạm hoãn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ngày hội Du lịch TP.HCM và các hoạt động bên lề năm nay sẽ là lần đầu tiên tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với nền tảng trực tuyến từ ngày 4/12 đến ngày 25/12.

Đây cũng là một trong chuỗi các sự kiện xúc tiến tiêu biểu của ngành du lịch Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch, điểm đến tiêu biểu của các tỉnh, thành trong cả nước. 

Chuỗi sự kiện “Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 17 - 1

Ngày hội Du lịch TP.HCM là sự kiện thường niên do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức

Sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp lớn và là cơ hội tốt để các doanh nghiệp địa phương tiếp cận, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch hấp dẫn, đặc sắc của đơn vị mình đến du khách cả nước và đặc biệt là thị trường khách du lịch ngay tại TP.HCM, qua đó góp phần thực hiện chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động.

Thông tin chi tiết

- Fanpage FB "Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh"

- Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

- Trang thông tin điện tử quảng bá du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.