TP.HCM tăng tốc chuỗi sự kiện 2026, dày lịch lễ hội và hoạt động văn hóa
Từ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 1/5 đến hàng loạt lễ hội xuyên suốt năm, TP.HCM đang xây dựng lịch sự kiện quy mô lớn nhằm phục vụ người dân, đồng thời gia tăng sức hút du lịch đô thị.
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4, 1/5 năm 2026, TP.HCM triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, phục vụ người dân và du khách. Đây cũng là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái sự kiện nhằm nâng cao sức hấp dẫn của du lịch đô thị.
Chuỗi hoạt động cao điểm dịp lễ
Theo kế hoạch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức lúc 7 giờ ngày 26/4/2026 (tức mùng 10/3 âm lịch) tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, TP.HCM. Chương trình gồm các nghi thức truyền thống như dâng hương, dâng hoa, lễ tế cổ truyền, kết hợp biểu diễn nhạc cụ dân tộc và diễu hành lễ.

Song song đó là chuỗi hoạt động cộng đồng như hội thi gói, nấu bánh chưng (22 - 23/4), hội trại “Tự hào Nòi giống Tiên Rồng” (26 - 27/4), cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật, múa rồng, trống hội diễn ra trong các ngày 25 - 26/4.
Ở cao điểm lễ 30/4 và 1/5, TP.HCM tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” gắn với kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Các hoạt động bao gồm triển lãm, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại các địa điểm lịch sử và chuỗi chương trình văn hóa, thể thao trên toàn địa bàn.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30/4, kết hợp trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các tuyến đường trung tâm, tạo điểm nhấn không gian đô thị về đêm.
Xây dựng “lịch sự kiện” kéo dài quanh năm
Không dừng ở các dịp lễ lớn, TP.HCM xây dựng hệ thống sự kiện trải dài suốt năm 2026, bao phủ nhiều lĩnh vực từ văn hóa, thể thao đến du lịch và đối ngoại.
Các sự kiện tiêu biểu gồm Lễ hội Áo dài lần thứ 12, Lễ hội Thanh niên, Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian, Liên hoan âm nhạc biển quốc gia và quốc tế, cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong tháng 4.
Ở nhóm sự kiện mang tính nhận diện điểm đến, thành phố tiếp tục duy trì Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 4 (dự kiến tháng 11), Lễ hội ánh sáng quốc tế, Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM và Liên hoan Phim quốc tế lần thứ 2. Đây là các sản phẩm đang được định vị như “thương hiệu sự kiện” của đô thị.

Bên cạnh đó là các lễ hội truyền thống như Nghinh Ông, Giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt, góp phần duy trì chiều sâu văn hóa bản địa trong bức tranh du lịch hiện đại.
Ở giai đoạn cuối năm, TP.HCM tổ chức chuỗi sự kiện đón năm mới 2027, bao gồm trình diễn ánh sáng 3D tại khu vực trung tâm, biểu diễn nghệ thuật đường phố và bắn pháo hoa thời khắc giao thừa.
Từ “nhiều sự kiện” đến “sản phẩm du lịch”
Việc dày đặc hóa các hoạt động văn hóa cho thấy TP.HCM đang chuyển hướng từ tổ chức sự kiện đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đô thị. Tuy nhiên, khoảng cách từ “sự kiện” đến “sản phẩm du lịch” vẫn là vấn đề cần giải quyết.
Hiện nay, phần lớn sự kiện vẫn mang tính phục vụ cộng đồng, thiếu cấu trúc để đóng gói thành sản phẩm dành cho du khách. Các yếu tố như tour chuyên đề, dịch vụ đi kèm, truyền thông quốc tế và liên kết doanh nghiệp du lịch chưa được khai thác đồng bộ.
Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng rõ nét, việc xây dựng “lịch sự kiện” cần đi kèm với chiến lược thương mại hóa, định vị rõ nhóm khách mục tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Nếu làm được điều này, chuỗi sự kiện văn hóa không chỉ dừng ở hoạt động phong trào mà có thể trở thành động lực tăng trưởng thực sự cho ngành du lịch đô thị.



