Nóng nhất thể thao tối 8/12: Medvedev được phép dự Wimbledon 2023?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Wimbledon đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tay vợt Nga và Belarus vào năm 2023.

Wimbledon xem xét bỏ lệnh cấm đối với Medvedev

Theo Evening Standard, Wimbledon đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tay vợt Nga và Belarus tại giải đấu năm tới. Một quyết định chính thức dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào tháng 4/2023. Như đã biết, cựu số 1 thế giới Daniil Medvedev và tay vợt từng vào bán kết Wimbledon Aryna Sabalenka đều buộc phải vắng mặt tại Wimbledon năm nay vì lệnh cấm của giải đấu.

Nóng nhất thể thao tối 8/12: Medvedev được phép dự Wimbledon 2023? - 1

Medvedev có cơ hội trở lại Wimbledon 2023

F1 nhắm đến những chiếc xe nhẹ hơn, ngắn hơn

Nikolas Tombazis, người đứng đầu các vấn đề kỹ thuật của FIA, thừa nhận rằng trong tương lai F1 đang tìm cách làm cho những chiếc xe trở nên gọn gàng hơn và nhẹ hơn. Chiều rộng, chiều dài và đặc biệt là trọng lượng tăng lên của thế hệ xe F1 hiện tại khiến chúng trở nên cồng kềnh, đồng thời trở nên khó vượt tại những đường đua hẹp như Monaco và Baku.

Cựu vô địch UFC Dustin Poirier nhập viện vì bệnh tình nghiêm trọng

Nhiều nguồn tin thân cận với Dustin Poirier cho biết anh phải nhập viện vì chứng nhiễm trùng tụ cầu khuẩn. Thông thường, bệnh này chỉ cần chữa trị bằng việc uống hoặc tiêm thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, cơ thể Poirier có triệu chứng kháng thuốc, do đó bệnh tình chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.

Dustin Poirier năm nay 33 tuổi, có thành tích thi đấu 37 trận MMA chuyên nghiệp, gồm 29 chiến thắng và 7 thất bại. Dấu ấn lớn nhất của Poirier ở đấu trường UFC là 3 trận đấu nảy lửa với Conor McGregor, nơi anh có 2 lần giành chiến thắng đầy thuyết phục trước võ sĩ huyền thoại người Ireland.

Cựu trọng tài boxing thú nhận từng thiên vị Pacquiao

Trọng tài Carlos Padilla mới đây đã lên tiếng thú nhận ông đã thiên vị để Pacquiao bảo vệ thành công đai vô địch, trong trận đấu với đối thủ Nedal Hussein vào năm 2000. 

Theo chia sẻ từ Padilla, vào thời điểm Pacquiao bị Hussein đấm gục ở hiệp thứ 4, ông đã cố tình kéo dài thời gian đếm để người đồng hương kịp đứng dậy tiếp tục thi đấu. Điều này giúp "Pac-Man" có thêm thời gian, và sau đó có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi giành chiến thắng TKO trước đối phương ở hiệp 10, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch.

Axelsen nhận giải VĐV cầu lông xuất sắc nhất năm

Năm 2022 là năm thống trị của Viktor Axelsen với tư cách tay vợt số 1 thế giới. Anh hầu hết chinh phục danh hiệu ở mọi giải đấu mình tham dự, qua đó giữ ngôi số 1 thế giới cùng khoảng cách điểm rất xa so với những tay vợt còn lại. Đó là cơ sở để anh được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2022.

Bên cạnh Axelsen, Akane Yamaguchi cũng nhận danh hiệu tay vợt nữ xuất sắc nhất năm 2022. Cô không thi đấu rực sáng như trước đây, nhưng danh hiệu All England và Nhật Bản Mở rộng đã giúp cô trở lại vị trí số 1 thế giới.

Đối thủ cũ "thích" Federer hơn Nadal

Trả lời phỏng vấn trước thềm giải tennis biểu diễn Diriyah Tennis Cup ở Saudi Arabia, Hubert Hurkacz bất ngờ nhận được câu hỏi lựa chọn "Federer hay Nadal?". Kết quả, tay vợt xếp hạng 10 ATP không ngần ngại gọi tên "Tàu tốc hành".

Nóng nhất thể thao tối 8/12: Medvedev được phép dự Wimbledon 2023? - 2

Hurkacz "chọn" Federer khi được yêu cầu so sánh đàn anh với Nadal

Trong quá khứ, Hurkacz từng nhiều lần thừa nhận thần tượng Federer. Tay vợt người Ba Lan cũng chính là đối thủ cuối cùng của huyền thoại 41 tuổi ở một giải đấu chính thức (tứ kết Wimbledon 2021, Hurkacz thắng 3-0).

Huyền thoại ủng hộ Djokovic vô địch Australian Open

Trả lời phỏng vấn kênh phát thanh The Craig Shapiro Tennis, cựu tay vợt nữ từng giành 4 Grand Slam đánh đơn, Kim Clijsters đã bày tỏ sự phấn khích khi biết tin Novak Djokovic được tham dự Australian Open 2023. Nole hiện giữ kỷ lục vô địch nội dung đơn nam Australian Open (9 lần) nhưng vắng mặt năm ngoái vì không được nhập cảnh vào Australia.

“Tôi nghe nói Djokovic có thể thi đấu tại Australian Open 2023. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có động lực lớn hơn bao giờ hết để cố gắng thi đấu tốt", trích lời Kim Clijsters.

"McGregor sẽ tiếp tục thua nếu tái đấu Poirier"

Trên Believe You Me Podcast, ngôi sao UFC hạng nhẹ  Anthony Smith khẳng định Conor McGregor không có "cửa" thắng Dustin Poirier nếu tiếp tục thượng đài. Trước đó, 2 võ sĩ đã đánh 3 trận với kết quả 2-1 nghiêng về Poirier.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT