Nóng nhất thể thao tối 8/1: Djokovic nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới nếu bị trục xuất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Djokovic sẽ đối mặt nguy cơ bị mất ngôi số 1 thế giới vào tay Medvedev hoặc Zverev.

Djokovic nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới

Nếu bị trục xuất và không thể bảo vệ ngôi vô địch ở Australian Open 2022, Djokovic sẽ đối mặt nguy cơ bị mất ngôi số 1 thế giới vào tay Medvedev hoặc Zverev.

Trên bảng xếp hạng ATP lúc này, Djokovic đang hơn Medvedev 2.900 điểm. Tay vợt Serbia vắng mặt tại ATP Cup khiến anh bị trừ 140 điểm. Nếu không thể bảo vệ danh hiệu ở Melbourne Park anh sẽ bị trừ tiếp 2.000 điểm, và mở ra cơ hội cho Medvedev hoặc Zverev.

Cả Medvedev và Zverev đều tham dự ATP Cup tuần này, và có cơ hội tích lũy thêm điểm số. Tại Australian Open, Medvedev phải bảo vệ 1.200 điểm khi vào chung kết mùa trước, còn Zverev chỉ có 360 điểm bảo vệ. Một trong hai tay vợt phải vô địch giải đấu để hy vọng vượt qua Djokovic trên bảng xếp hạng và lần đầu tiên đứng ngôi số một thế giới.

2 võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương và Vũ Thành Đạt được triệu tập dự SEA Games 31

Cụ thể, Nguyễn Văn Đương và Vũ Thành Đạt nằm trong danh sách 17 võ sĩ nam sẽ tập huấn ở trung tâm HLTT quốc gia TPHCM để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Ngoài Nguyễn Văn Đương và Vũ Thành Đạt, đội tuyển boxing Việt Nam có võ sĩ Trương Đình Hoàng - một niềm hy vọng sẽ có HCV ở SEA Games 31. Nguyễn Văn Đương chính là niềm hy vọng lớn nhất của boxing Việt Nam ở SEA Games 31. VĐV Nguyễn Văn Đương đã đi vào lịch sử boxing Việt Nam trong năm 2021 khi dự Olympic Tokyo.

Djokovic được dự Roland Garros mà không cần tiêm vắc xin

Trả lời phỏng vấn trên FranceInfo, Bộ trưởng Thể thao Pháp Roxane Maracineanu tuyên bố Novak Djokovic có thể tham dự Roland Garros mà không cần tiêm phòng Covid-19 do Pháp không cấm người chưa tiêm nhập cảnh. Dù vậy, Nole vãn phải chấp hành quy định cách ly, xét nghiệm Covid-19 thường xuyên khi tới quốc gia này.

Nóng nhất thể thao tối 8/1: Djokovic nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới nếu bị trục xuất - 1

Djokovic đang đối diện nguy cơ vắng mặt tại Australian Open vì không cung cấp đủ bằng chứng thích hợp để miễn trừ y tế cũng như không công khai tình trạng tiêm chủng. Hiện tay vợt số 1 thế giới vẫn ở Australia để chuẩn bị dự phiên điều trần vào ngày 10/1 tới.

 Joshua muốn tái đấu Usyk ở Anh

Eddie Hearn, ông bầu của Anthony Joshua tuyên bố Oleksandr Usyk buộc phải tham dự trận tái đấu với "Quyền vương" để bảo vệ 3 đai vô địch boxing hạng nặng ở Anh thay vì Kiev (Ukraine). Theo Hearn, doanh thu của trận đấu cũng như thù lao của hai võ sĩ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Usyk kiên quyết muốn thượng đài tại quê nhà Ukraine.

Sao nữ tennis nhận bi kịch bị giam lỏng y hệt Djokovic ở Úc

Bên cạnh Novak Djokovic, một đồng nghiệp của anh cũng vừa bị chính quyền Australia tịch thu visa và tạm giữ ở khách sạn Park (Melbourne, Úc) do không đảm bảo được quy tắc phòng dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào nước này.

Nóng nhất thể thao tối 8/1: Djokovic nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới nếu bị trục xuất - 2

Tay vợt nữ người Cộng hòa Séc Renata Voracova cũng đang bị giam ở khách sạn Park (Melbourne, Úc) khi lâm cảnh tương tự Novak Djokovic

Đó là tay vợt nữ người Cộng hòa Séc Renata Voracova (38 tuổi). Đáng chú ý, chuyên gia đánh đôi này vừa cùng đối tác Katarzyna Piter thi đấu giải WTA Gippsland Trophy ở Melbourne và để thua cặp đôi Arina Radionova/Lesley Pattinama Kerkhove 2-6, 4-6 hôm 5/1.

Renata Voracova nhập cảnh vào Australia cuối tháng 12 năm ngoái và trước đó cô cũng khoe rằng mình được cấp quyền miễn trừ y tế để không phải khai báo tình trạng tiêm vaccine Covid-19 như Djokovic.

Nhưng theo ESPN, tay vợt hạng 81 thế giới nội dung đôi nữ này đã bị tạm giữ sau khi được lực lượng Biên phòng Australia thông báo rằng cô phải rời xứ sở chuôt túi ngay lập tức do visa không hợp lệ.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc nói: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng tay vợt người Cộng hoa Séc Renata Voracova đang bị giam giữ giống như Djokovic cùng với một số tay vợt khác”.

“Chúng tôi đã thông qua đại sứ quán của mình ở Canberra gửi một công hàm phản đối và đang yêu cầu chính phủ Australia giải thích về tình hình. Tuy nhiên, Renata Voracova đã quyết định bỏ thi đấu do hạn chế về khả năng tập luyện và rời Australia”.

Vợ Djokovic cảm ơn fan đã ở bên chồng mình lúc khó khăn

Trên trang Instagram cá nhân, hôm qua (7/1), Jelena Ristic, vợ của Novak Djokovic đã đăng tải bức ảnh cô ôm hôn say đắm chồng mình kèm lời tri ân gửi đến nhiều người hâm mộ đã ủng hộ Nole trong thời điểm khó khăn hiện tại khi anh đang đấu tranh để được dự Australian Open 2022.

Nóng nhất thể thao tối 8/1: Djokovic nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới nếu bị trục xuất - 3

Vợ Djokovic cảm ơn các fan đã ở bên chồng mình lúc khó khăn

“Cảm ơn những người thân yêu trên khắp thế giới đã dùng tiếng nói của mình để gửi lời yêu thương đến chồng tôi. Tôi đang hít thở sâu để bình tĩnh và tìm thấy lòng biết ơn (và sự hiểu biết) trong thời điểm này đối với tất cả những gì đang xảy ra”.

“Luật lệ duy nhất mà tất cả chúng ta nên tôn trọng trên mọi biên giới là tình yêu và sự tôn trọng đối với người khác. Tình yêu và sự tha thứ không bao giờ là một sai lầm mà sẽ là một sức mạnh mạnh mẽ. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!”, Jelena Djokovic viết.

Đội bóng Tây Ban Nha thẳng tay tống cổ cầu thủ bạo hành bạn gái

Gernika RT, một CLB rugby nam ở Gernika (Bizkaia, xứ Basque, Tây Ban Nha) vừa đuổi việc một cầu thủ của họ liên quan đến đơn kiện người này có hành động phân biệt giới tính và đánh đập bạn gái của mình đêm 31/12 ở một hòn đảo tại ở châu Đại Dương thuộc Nam Thái Bình Dương.

Cilic và Monfils cùng đoạt vé bán kết giải đấu tiền Australian Open

Ở vòng tứ kết giải ATP 250 Adelaide International 1 đang diễn ra ở Adelaide (Australia) chạy đà cho Australian Open, hạt giống số 3 Marin Cilic đã thắng nhàn hạt giống số 7 Laslo Djere 6-3, 6-2 để đi tiếp vào bán kết gặp hạt giống số 2 Karen Khachanov.

Trong khi đó, hạt giống số 1 Gael Monfils cũng vừa nhẹ nhàng hạ gục hạt giống số 8 Tommy Paul 6-4, 6-1. Tại bán kết, “gã hề” người Pháp sẽ đụng độ tay vợt nước chủ nhà Australia Thanasi Kokkinakis.

Sếp lớn WHO khuyên Olympic mùa đông 2022 Bắc Kinh không nên bị hoãn vì dịch Covid-19

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Mike Ryan khẳng định chính phủ Trung Quốc vẫn đang kiểm soát được dịch Covid-19 và Olympic mùa đông 2022 diễn ra từ 4-20/2 năm nay ở Bắc Kinh vẫn nên được tổ chức thay vì bị hoãn lại. 

"Các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà nhà chức trách Trung Quốc đưa ra rất nghiêm ngặt và tại thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận thấy sự gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh", ông Ryan tuyên bố trong một cuộc họp báo mới đây. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Đức (Tổng hợp)

CLIP HOT