Huyền thoại tranh cãi nảy lửa cơ hội MU đoạt top 4 Ngoại hạng Anh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hai cựu cầu thủ của MU là Roy Keane và Michael Owen đưa ra quan điểm trái chiều trong câu hỏi MU có thể kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu hay không?

MU đã trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi vòng 23 kết thúc với chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước West Ham. Tuy nhiên đây có thể là vị trí tạm thời của thầy trò Ralf Rangnick bởi hai đội xếp thứ 6 và 7 là Arsenal và Tottenham đều đang thi đấu ít hơn "Quỷ đỏ" lần lượt là 1 và 2 trận trong khi chỉ kém họ đúng 2 điểm.

Huyền thoại tranh cãi nảy lửa cơ hội MU đoạt top 4 Ngoại hạng Anh - 1

MU đã trở lại tốp 4 Ngoại hạng Anh nhưng chỉ là tạm thời

Điều này đồng nghĩa với việc MU có thể bị bật khỏi nhóm được dự Champions League bất kỳ lúc nào. Mùa giải đã bước qua được hơn 1 nửa chặng đường và câu hỏi liệu MU có thể kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội mạnh nhất hay không vẫn chưa bao giờ hết "nóng".

Hai cựu cầu thủ MU là Roy Keane và Micheal Owen đã có những dự đoán trái ngược về số phận của đội bóng cũ. Cựu thủ quân của "Quỷ đỏ" tin rằng đội bóng cũ có thể kết thúc mùa giải với tấm vé dự Champions League mùa sau còn tiền đạo người Anh lại có suy nghĩ ngược lại.

"Tôi không nghi ngờ gì, MU đang sở hữu một đội hình có chiều sâu hơn những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. West Ham, Arsenal, Tottenham đều sở hữu nhiều cầu thủ hay nhưng thiếu chiều sâu. 

Phần còn lại của mùa giải, tất cả sẽ phải đối đầu với chấn thương, thẻ phạt, những trận đấu của ĐTQG và nhiều thứ khác nữa. Lúc đó, ưu thế về chiều sâu đội hình của MU sẽ tạo ra ưu thế trong khi West Ham hay Tottenham sẽ dần hụt hơi". Roy Keane đưa ra dự đoán của mình trên đài Sky Sports.

Huyền thoại tranh cãi nảy lửa cơ hội MU đoạt top 4 Ngoại hạng Anh - 2

Michael Owen và Roy Kean thể hiện quan điểm trái chiều trong việc MU có thể nằm trong tốp 4 hay không

Hai cựu cầu thủ người Anh khác là Jamie Carragher và Jamie Redknapp cũng đồng ý với luận điểm của cựu thủ quân của MU, nhất là khi Ralf Rangnick đang dần tìm được phương án sử dụng tối ưu những tài nguyên có trong tay. Tuy nhiên, Micheal Owen lại có quan điểm rất khác.

"Dưới thời Ralf Rangnick, MU đang chơi chỉ mức trung bình nhưng vẫn có được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu phân tích sau hơn, bạn sẽ thấy họ đang gặp những đối thủ tương đối yếu. Những thử thách vẫn còn ở phía trước. 

Tôi nghĩ rằng West Ham sẽ là một đối thủ đua tranh khó chịu của MU. Họ không phải là đội bóng mang lại nhiều điều thú vị nhưng kết quả vẫn là quan trọng nhất. West Ham sẽ kiên trì trong cuộc đua giành vé vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải đấu". 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT