Tranh cãi việc chiếu sáng "trái tim" Đà Lạt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hồ Xuân Hương được xem là "trái tim" của Đà Lạt, là trung tâm du lịch của thành phố hoa. Thành phố dự kiến sẽ chiếu sáng nghệ thuật hồ Xuân Hương ban đêm.

Cụ thể, UBND TP Đà Lạt có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan xin ý kiến chuyên môn về thực hiện chiếu sáng nghệ thuật khu vực hồ Xuân Hương.

Tranh cãi việc chiếu sáng "trái tim" Đà Lạt - 1

Phối cảnh chiếu sáng nghệ thuật hồ Xuân Hương về đêm. Đồ hoạ: UBND TP Đà Lạt

Theo đó, UBND TP Đà Lạt xin ý kiến chuyên môn Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triến Nông thôn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh liên quan đến dự án trang trí chiếu sáng nghệ thuật khu vực hồ Xuân Hương và một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Lạt – giai đoạn 1.

Việc xin ý kiến chuyên môn làm cơ sở để địa phương triển khai công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Festival Hoa Đà Lạt năm 2022.

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật công trình bằng công nghệ đèn Led, nhằm nâng cao chất lượng, mỹ thuật và tiết kiệm năng lượng. Các hạng mục gồm: Chiếu sáng cây xanh đồi Cù (mặt ngoài đường Trần Quốc Toản), cùng hàng cây nằm trong phạm vi hồ trước mặt đồi Cù.

Bên cạnh đó là trang trí 5 cầu chữ Y bằng việc ốp gỗ, bổ sung đèn trang trí, hệ thống phun khói, phun sương. Bổ sung 5 hình tượng hoa anh đào bố trí tại các thảm cỏ trong khu vực xung quanh hồ. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án trên 42 tỷ đồng, từ nguồn vốn tài trợ của một công ty cổ phần.

Theo UBND TP Đà Lạt, mục tiêu đầu tư tuân thủ theo kết luận của lãnh đạo Tỉnh uỷ và UBND thành phố. Mục tiêu hình ảnh, bằng ánh sáng nghệ thuật, đưa hồ Xuân Hương thành điểm nhấn nghệ thuật về đêm cho người dân địa phương và du khách.

Xây dựng một hình ảnh rất riêng trong lòng TP Đà Lạt về đêm, mang những dấu ấn đặc trưng của địa phương trên con đường hội nhập quốc tế và khu vực, xứng tầm với tên gọi Di tích danh thắng cấp quốc gia. 

Tuy nhiên, một số bạn đọc lại có ý kiến khác. Anh Trương Hiếu nói: "Đà Lạt đã quá ô nhiễm ánh sáng, du khách yêu thích Đà Lạt ở sự yên bình, nhẹ nhàng chứ không phải ánh sáng màu sắc. Có chăng chính những đoá hoa đủ màu sắc mới chính là cái thu hút". Chị Phương Thanh thì thực tế hơn: "Mấy cái cây, con cá không thích điều này, ban ngày phục vụ du khách ngắm cảnh đủ mệt rồi, tối đến nên để chúng "ngủ yên".

Cùng ý kiến, anh Hoàng cho rằng, sự rực rỡ, lộng lẫy, đèn đóm, màu sắc lung linh ở TP.HCM không thiếu, thậm chí ánh sáng từ các cao ốc còn hoành tráng hơn nhiều. Anh đề nghị Đà Lạt nên tính lại, vì du khách từ TP.HCM "lặn lội" 300 km lên Đà Lạt không phải để ngắm thêm đèn màu.

Những ý kiến đồng ý thì cho rằng việc chiếu sáng nghệ thuật là phù hợp, vì Đà Lạt phát triển kinh tế đêm, Hồ Xuân Hương chính là trung tâm của Đà Lạt, nên cần có hoạt động để du khách vui chơi, tham quan. Vấn đề là làm sao vẫn bảo vệ môi trường, du lịch có trách nhiệm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!