Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM
Không chỉ hỗ trợ sinh viên quốc tế thích nghi với môi trường sống mới, chương trình “Gia đình Việt” còn tạo nên những mối gắn kết thân tình giữa các gia đình TP.HCM với sinh viên Lào, Campuchia, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết và hữu nghị giữa ba quốc gia.
Ngày 20/6, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (phường Hòa Hưng), Thành đoàn TP.HCM phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM”, chính thức khởi động Đề án giai đoạn 2026 - 2030.
Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM có thêm điều kiện hòa nhập với môi trường sống mới, đồng thời trải nghiệm đời sống văn hóa, phong tục tập quán và tình cảm của người dân Việt Nam thông qua sự gắn kết với các gia đình nhận đỡ đầu.

Sau 5 năm thực hiện (2021 - 2025), mô hình đã tạo được sức lan tỏa tích cực với 289 lượt gia đình Việt đồng hành cùng 473 lượt sinh viên Lào và Campuchia. Bước sang giai đoạn mới, chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng khi có 102 gia đình đăng ký hỗ trợ, đồng hành cùng 177 sinh viên quốc tế trong năm 2026.

Đại diện Thành đoàn TP.HCM cho biết, việc duy trì chương trình không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của người dân thành phố mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Là một trong những gia đình tham gia chương trình từ những ngày đầu, bà Tô Phương Anh (phường Tân Bình) tiếp tục nhận đỡ đầu 3 sinh viên Lào trong năm nay. Theo bà, dù ban đầu còn những rào cản về ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, nhưng bằng sự quan tâm và chia sẻ, các thành viên trong gia đình và các sinh viên đã dần trở nên thân thiết, gắn bó.

Bà Tô Phương Anh cho biết, khi lắng nghe những câu chuyện về quê hương hay những khó khăn của các em trong thời gian đầu học tập xa nhà, gia đình càng mong muốn trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp như đang sống trong chính gia đình mình.

Tham gia chương trình năm nay, sinh viên Campuchia Ly Heng, đang theo học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ niềm vui khi được kết nối với một gia đình Việt. Theo Ly Heng, đây là cơ hội để sinh viên quốc tế hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời tạo nên những mối quan hệ gắn bó, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa thanh niên ba nước.


