Du khách thích thú với tour "Du lịch bay"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tour “Ngắm thành phố từ trên cao" của TP.HCM trong dịp lễ vừa qua có rất nhiều người đăng ký. Tại Hà Nội, sau thành công của lễ hội khinh khí cầu, doanh nghiệp nhanh chóng nhận ra nhu cầu của du khách

Du khách thích thú với tour "Du lịch bay" - 1

Du khách chuẩn bị bay vòng quanh thành phố

Mặc dù chỉ mới thực hiện, nhưng chương trình du lịch trực thăng “Ngắm thành phố từ trên cao", trong dịp 30/4 và 1/5 đã có 200 khách đăng ký. Chỉ trong vài tuần mở chào bán, tour cho thấy sức hút sản phẩm mới.

Theo doanh nghiệp khai thác, nhiều du khách cho biết điểm hấp dẫn của tour là trải nghiệm bay và ngắm toàn thành phố nơi mình đang sống. Khác với ngắm qua ô cửa máy bay, cảm xúc ngắm từ trực thăng và được nghe thuyết minh về cảnh đẹp thành phố háo hức, gây tò mò. 

Du khách thích thú với tour "Du lịch bay" - 2

Loại hình du lịch mới được nhiều du khách lựa chọn

Du khách thích thú với tour "Du lịch bay" - 3Chỗ ngồi rộng rãi giúp du khách thoải mái ngắm nhìn thành phố

Ngay khi biết, nhiều du khách đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt với loại hình sản phẩm du lịch mới bằng trực thăng. Khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã liên hệ công ty du lịch để lên kế hoạch tổ chức cho gia đình và mong muốn là những người đầu tiên được trải nghiệm loại hình du lịch khá mới và hấp dẫn này. 

Một số doanh nghiệp còn phối hợp Công ty Trực thăng Miền Nam nhận tổ chức các chuyến thuê bao (charter) bằng trực thăng theo nhu cầu của du khách.

Du khách thích thú với tour "Du lịch bay" - 4

Khinh khí cầu đang là loại hình du lịch hấp dẫn, được du khách yêu thích

Du khách thích thú với tour "Du lịch bay" - 5Chuẩn bị cho khinh khí cầu bay lên

Tại Hà Nội, ông Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist cho rằng: “Các sản phẩm du lịch bay nên được triển khai ngay. Sau dịch Covid-19, những loại hình mới mẻ như vậy sẽ thu hút khách nên cần tập trung phát triển, thay vì cố gắng phục hồi những sản phẩm cũ vốn chưa thực sự hấp dẫn".

Theo Sở Du lịch Hà Nội, ngày hội khinh khí cầu “Du lịch Hà Nội chào 2022” tổ chức tại khu vực vườn nhãn Long Biên hồi tháng 3/2022 đã cho thấy sức hút của loại hình du lịch này, cũng như nhu cầu rất lớn hiện nay của người dân.

Được biết, Lễ hội khinh khí cầu tái khởi động du lịch Hà Nội vừa qua đã thu hút rất đông đảo du khách đến tham quan và thử nghiệm bay lên bầu trời bằng khinh khí cầu. Tại đây, họ được "Bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao", thưởng thức “Đêm hoa đăng khinh khí cầu” và tham quan, chụp ảnh bên trong lòng khinh khí cầu.

Du khách thích thú với tour "Du lịch bay" - 6

Lễ hội khinh khí cầu luôn được nhiều người quan tâm

Du khách thích thú với tour "Du lịch bay" - 7Bay lên bầu trời bằng khinh khí cầu là môt trải nghiệm mới lạ

Việc đảm bảo an toàn cho du khách luôn được đặt lên hàng đầu, các phi công khinh khí cầu đã có trên 2.000 giờ bay treo và hàng trăm giờ bay tự do. Các kỹ thuật viên cũng đã có trên 200 giờ biểu diễn với khinh khí cầu cấp 1.

Tại Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ 30/4, Công ty trực thăng miền Bắc cũng đã tổ chức trở lại tour ngắm Đà Nẵng từ máy bay trực thăng. Tour này từng được mở từ tháng 2/2015, nhưng phải dừng một thời gian vì Covid-19.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!