Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tối ngày 29/1, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân quê hương ấm tình nhân ái" chính thức khai mạc, chào đón người dân và du khách đến du Xuân thưởng ngoạn.

Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, đường hoa Xuân Nhâm Dần 2022 không chỉ là không gian thưởng lãm mà còn là nơi ghi đậm dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của TP.HCM đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 1

Đúng 19 giờ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu, khách mời đã làm lễ dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm tại Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 3

Sau nghi thức dâng hoa, các đại biểu di chuyển sang khu vực khai mạc Đường hoa

Tham dự Lễ khai mạc có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM ông Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP, các đại biểu khách mời và đông đảo người dân thành phố.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 4

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc Đường hoa Xuân Nhâm Dần

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành điểm vui chơi không thể thiếu của người dân thành phố và du khách mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Năm nay là quãng thời gian đặc biệt khó khăn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Saigontourist Group và các đơn vị đồng hành quyết tâm, nỗ lực duy trì thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ.

Đặc biệt hơn so với mọi năm, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 không chỉ là nơi khoe sắc, tỏa hương của hàng ngàn chậu hoa mà còn là nơi ghi lại dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của TP sau thời gian dài chống dịch.

Bên cạnh tiêu chí: an toàn - tiết kiệm, Đường hoa năm nay thể hiện ước vọng tươi sáng, vừa gửi gắm sự tri ân đồng bào cả nước đã giành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP.HCM, đặc biệt là những hi sinh vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, thể hiện sự chia sẻ của đồng bào cả nước với những khó khăn của đồng bào, nhân dân TP.HCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong suốt thời gian vừa qua.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 5

Tiết mục biểu diễn Long Lân giao hội chào mừng lễ khai mạc

"Nối tiếp tinh thần nhân văn tốt đẹp trên tại đây, tôi kêu gọi đồng bào, quý du khách phát huy truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân. Quý vị hãy góp một phần nhỏ để cùng ban tổ chức hỗ trợ cho đồng bào, qua việc tương tác trên mã QR và hổ đất tại khu vực cộng đồng của đường hoa với thông điệp “chung tay góp sức phòng chống Covid-19", Phó Chủ tịch UBND TP kêu gọi.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 6

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM cắt băng khai mạc Đường hoa Tết Nhâm Dần 2022

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 7

Tiếp theo sau lễ khai mạc, các lãnh đạo và đại biểu tham quan Đường hoa Xuân

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 8

Các đại biểu "lì xì chú hổ đất” ủng hộ chương trình "Chung tay góp sức phòng, chống Covid-19", giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo BTC, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 được chia thành 3 phân đoạn, gồm “Về rừng sâu – Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình – Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn – Nước non hội ngộ”.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 9Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 10Các hàng cây có chiều dài tăng dần từ ngoài vào trong làm tăng độ bao phủ, tạo bóng râm cho khu vực bên dưới, rộng hơn 250m2, vừa đủ cho sự tái hiện một khu rừng gần như thật.

Phần gốc cây còn được bao bọc bởi hệ thống bục kết cây lá màu, đảm bảo khoảng cách giữa hai hàng là 2m, đủ rộng để khách thưởng lãm giữ khoảng cách an toàn 5K khi tham quan và chụp ảnh.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 11Dọc theo khu vực đường hoa còn bố trí những tấm bảng với mã QR Code để sẵn sàng đón nhận sự sẻ chia của mọi người qua hệ thống ví điện tử.

Đường hoa năm nay nhiều phân đoạn, các khu vực, đại cảnh, tiểu cảnh thể hiện sự tri ân, nghĩa tình, ghi nhận các hình ảnh, hoạt động đóng góp, sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 12Trên Đường hoa còn tái hiện hình ảnh “chúa tể sơn lâm” cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 13Năm nay là năm thứ 19 Đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện để phục vụ người dân trong dịp Tết cổ truyền, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004.

Theo thiết kế, Đường hoa năm nay còn sử dụng 12 màn hình Led được bố trí trên các trụ cao khoảng 4m, tạo thành vòng tròn diện tích khoảng 140m2, bên trên là bông hoa lớn 4 màu được kết bởi các sợi dây đan dài 15m chạy dọc theo hệ thống cáp và sợi cước.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 14

Người dân khai báo QR Code, khử khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào Đường hoa

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 15

Đo thân nhiệt tự động bằng máy quét hồng ngoại đặt tại hai đầu lối vào 

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 16

Tại lối vào Lễ hội Đường sách cũng thực hiện nghiêm việc khai báo, quét mã 

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 17

Sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khu vào khu vực Đường sách và Đường hoa

Minh Thơ đi cùng các bạn ở Q.12 cho hay: "Cả nhóm đi từ rất sớm, đến đây đã thấy đông đảo người dân và du khách tập trung tại 2 đầu cổng rồi. Nghe mấy nhỏ em và mọi người khen năm nay trang trí đẹp; nhất là có chú cọp bầu bĩnh dễ thương nên tranh thủ xếp hàng đợi đến giờ mở cửa để chạy ngay vào chụp những bức ảnh đầu tiên với bé cọp mũm mĩm khi Đường hoa chưa kịp đông khách.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 18

Lực lượng bảo vệ thường xuyên nhắc nhở người dân tuân thủ 5K, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan, chụp ảnh

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 19

Vợ chồng chị Thu Vân kiên nhẫn đợi Đường hoa chính thức khai mạc để có thể vào vãn cảnh, chụp hình sớm nhất 

Một trong những người đầu tiên đặt chân vào Đường hoa, chị Thu Vân cho biết, hôm nay công ty đã cho người lao động nghỉ Tết, nhưng hai vợ chồng vẫn ráng nán lại một hôm, chờ khai mạc xong để vào thưởng ngoạn, chụp lại những tấm ảnh kỷ niệm trước khi về Đồng Nai ăn Tết.

Giai đoạn bình thường mới, nhất là dịp lễ tết này, người dân được tụ tập vui chơi, nhìn dòng người đeo khẩu trang chờ hàng dài để đợi tới lượt vào tham quan mới thấy sức sống của dân mình thật mãnh liệt; với tinh thần kiên cường, đùm bọc, yêu thương nhau đã vượt qua đợt dịch vừa qua. Cầu chúc một năm mới an lành, mạnh khỏe với tất cả mọi người, chị Vân mộc mạc chia sẻ.

Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về đường hoa Nguyễn Huệ - 20

Tổng chiều dài đường hoa hơn 600m, từ đài phun nước tới cuối đường Nguyễn Huệ 

Đường hoa Xuân Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân TP và du khách từ hôm nay 29/1 đến 17 giờ ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT