Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều ngày 23/1/2022, các tuyến đường chạy thẳng vào Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ tạm thời được chặn lại để đảm bảo an toàn khi thi công Đường hoa Xuân 2022.

Đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 với Chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” năm nay với hàng chục linh vật có kích thước, hình dáng, vật liệu khác nhau thể hiện sự uy phong của “chúa sơn lâm” đang được các nhóm thi công triển khai ráo riết tại khu vực Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ.

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 1

Dọn dẹp vệ sinh, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công khẩn trương kịp tiến độ

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 2

Tổng chiều dài đường hoa hơn 600m, từ đài phun nước tới cuối đường Nguyễn Huệ 

Với tổng chiều dài hơn 600m, đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 chia làm 3 phân đoạn gồm: “Về rừng sâu – Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình – Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn – Nước non hội ngộ”.

Theo BTC, năm nay việc thi công sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 3

Các rào chắn đã được dựng tạm nhằm hạn chế xe cộ ra vào khu vực thi công

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 4

Các tấm banner ngăn cách khu vực thi công cũng được dựng lên che chắn khu vực thi công Đường hoa xuân Nhâm Dần 2022

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 5

Dọc theo Quảng trường đi bộ vào chiều Chủ Nhật 23/1/2022, đông đảo người dân, du khách đi bộ vãn cảnh, dạo mát, vui chơi

Trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 còn tái hiện hình ảnh “chúa tể sơn lâm” cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ. Đây cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật, phù hợp với đặc tính “phong thủy” của hổ...

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 6

Đầu đường hoa xuân Nhâm Dần năm nay là cặp hổ dũng mãnh, được tập kết và dựng lên từ buổi sáng. Trước đó, tại các xưởng chế tác Q.12, các linh vật Hổ được các nghệ nhân khẩn trương tạo tác nên hình, nên dáng dũng mãnh

Điểm nhấn cổng chào Đường hoa năm nay khác mọi năm, không nằm ở vị trí trung tâm mà được chuyển sang hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng” cao 3m, dài gần 7m. Chất liệu được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế. Hai chất liệu này thể hiện tố chất mạnh mẽ và kiêu hãnh của loài vật được mệnh danh là “chúa tể sơn lâm”.

Sự thay đổi trong cách bố trí cổng chào không chỉ mang lại nét mới cho Đường hoa năm nay mà còn nhấn mạnh đến tập tính của linh vật hổ, loài vật thường sống và hoạt động độc lập.

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 7

Hiệu ứng ánh sáng xuyên qua lớp mica trong kết hợp với khung thép chịu lực tạo nên hình dáng chúa sơn lâm thoắt ẩn thoắt hiện

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 8

Vật liệu và ý tưởng phong phú tạo nên hình ảnh linh vật các chú hổ tại đường hoa vô cùng sinh động

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 9

Box cho du khách đứng vào chụp ảnh cũng được thiết kế hình dạng chú hổ màu sắc vui nhộn

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 10

Cuối đường hoa là Ông Ba Mươi dũng mãnh được ốp bên ngoài bởi đá cuội và sỏi

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 11

Khu vực trung tâm Đường hoa là chú cọp cực cute với gương mặt bụ bẩm đáng yêu, cao hơn 1,8m, tết bên ngoài là cuộn dây kết từ cây lục bình. Chú được khá đông người dân đi ngang dừng lại trầm trồ ngắm nghía và chụp ảnh lưu niệm.

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 12

Chú hổ mũm mĩm với nụ cười đáng yêu này sẽ là nơi đón nhận đóng góp, sẻ chia của người dân và du khách dành cho những hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19. Đồng thời, dọc theo khu vực đường hoa còn bố trí những tấm bảng với mã QR Code để sẵn sàng đón nhận sự sẻ chia của mọi người qua hệ thống ví điện tử.

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 13

Du khách tranh thủ chụp hình chiếc cọp cu-tè nhất đường hoa

Được biết, Đường hoa năm nay, còn sử dụng 12 màn hình Led được bố trí trên các trụ cao khoảng 4m, tạo thành vòng tròn diện tích khoảng 140m2, bên trên là bông hoa lớn 4 màu được kết bởi các sợi dây đan dài 15m chạy dọc theo hệ thống cáp và sợi cước.

Theo đó, ban ngày, bông hoa có tính năng trang trí cảnh sắc, tạo bóng râm để khách tham quan có thể xem những thước phim về cuộc chiến chống dịch của thành phố. Ban đêm, bông hoa đảm nhận thêm nhiệm vụ hỗ trợ chiếu sáng bằng hệ thống đèn Led chạy dọc theo kết cấu.

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 14

Cô Vũ Thị Bích Trâm cùng chồng dạo mát và chụp ảnh lưu niệm tại cuối đường hoa

Đi cùng chồng dạo mát chiều cuối tuần, cô Vũ Thị Bích Trâm nhà ở Q.2 TP.Thủ Đức cho hay, Đường hoa mỗi năm mỗi khác, ý tưởng mới, sắc thái mới cùng với sắc màu sinh động, tươi vui của bông hoa, linh vật trang trí v.v.. đã mang lại những cảm xúc tích cực cho người thưởng ngoạn.

"Cảm ơn các họa sĩ thiết kế, các nghệ nhân thi công, đơn vị tổ chức... đã truyền năng lượng tích cực cho người dân, nhất là đối với năm nay – một năm nhiều đau thương, mất mát do đại dịch Covid-19", cô Trâm chia sẻ cảm nhận.

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 15

Thi công đường hoa gồm nhiều đội nhóm làm việc khẩn trương 

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 16

Công nhân bắt các giàn giáo chuẩn bị công tác thi công đường hoa

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 17

Các bạn sinh viên mỹ thuật trang trí các bình oxy, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

Nơi này là không gian TP.HCM tri ân đồng bào cả nước đã dành tình cảm tương thân, tương ái, những lực lượng tuyến đầu chống dịch đã dành trọn tâm nguyện, sự hy sinh, sát cánh cùng TP trong giai đoạn khó khăn nhất.
Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 18

Hoa cỏ, vật liệu trang trí v.v.. đã được tập kết về liên tục, chuẩn bị cho công tác thi công

Lộ diện “chúa sơn lâm” cực kì "kute" tại Đường hoa tết Nhâm Dần - 19

Khu vực xung quanh đường hoa cũng được trang trí sắc màu rực rỡ, hòa cùng không khí vui tươi Tết đến Xuân về đón chào một năm mới An khang - Thịnh vượng

Theo BTC, như thường lệ hàng năm, Đường hoa Xuân 2022 sẽ chính thức mở cửa cho người dân và du khách vào tham quan thường ngoạn các “Ông 30” vào lúc 19h ngày 29/1/2022 đến 17h ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT