Cây thông Noel lớn nhất thế giới sắp được thắp sáng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gubbio Christmas Tree ở tỉnh Umbria (Ý) đã giữ kỷ lục cây thông Noel lớn nhất thế giới kể từ năm 1991.

Theo Time Out, mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về cây thông Noel ấn tượng đối với họ.

Đối với Gubbio Christmas Tree, đây là cây thông khổng lồ ở Ý, rộng hơn 1.000 m2, có hàng nghìn ngọn đèn trên cây và trở thành một trong những cây thông Noel mang tính biểu tượng nhất trên thế giới. Nó có thể khiến cho bất kỳ cây thông bình thường nào trông thực sự nhỏ bé.

Cây thông Noel lớn nhất thế giới sắp được thắp sáng - 1

Gubbio Christmas Tree nổi tiếng thế giới với hàng nghìn ngọn đèn lung linh trên cây. Ảnh: Shutterstock.

Thực tế, Gubbio Christmas Tree không chỉ đơn giản là một cái đây. Nó chính xác là một màn hiển thị, biểu diễn ánh sáng.

Hàng năm, vào ngày 7/12, Gubbio Christmas Tree thắp sáng núi Ingino với hàng nghìn ngọn đèn nhiều màu cùng hàng km cáp điện. Đó là sự kiện nổi tiếng được các giáo hoàng chủ trì việc bật đèn, với Giáo hoàng Francis và Benedict XVI đã làm như vậy trong những năm gần đây.

Gubbio Christmas Tree đã thắp sáng ngọn núi Ingino từ năm 1981 và nó có thể được nhìn thấy từ cách xa tới 48 km. Nó đã được Sách Kỷ lục Guinness trao tặng danh hiệu "Cây thông Noel lớn nhất thế giới" kể từ năm 1991.

Cây thông này nhìn ra Gubbio - một thành phố cổ thời Trung cổ ở vùng Umbria, Ý. Nổi tiếng với những di tích La Mã và cầu cống lịch sử, cách Rome và Florence khoảng 2,5 tiếng lái xe.

Tùy thuộc vào sở thích của bạn, Gubbio Christmas Tree trông hoàn toàn ngoạn mục hoặc không mấy đẹp mắt. Trong cả hai trường hợp, nó chắc chắn đáng để bạn tận mắt chứng kiến. Nếu bạn thích ghé thăm, đèn ở Gubbio Christmas Tree sẽ được bật từ ngày 7/12/2022 đến ngày 12/1/2023.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Thu

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.