Hàng ngàn Phật tử sẽ chiêm bái tượng Phật ngọc quý hiếm tại TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lần đầu tiên trong mùa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, tôn tượng Phật ngọc sơ sanh được chế tác từ bạch ngọc Hòa Điền quý hiếm sẽ được cung nghinh và tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân đến chiêm bái, cầu nguyện bình an.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM sẽ lần đầu tiên cung nghinh tôn tượng Phật ngọc sơ sanh trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026). Thông tin được Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP.HCM chia sẻ.

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, việc được cung nghinh và chiêm bái tôn tượng Thái tử Tất Đạt Đa bằng bạch ngọc Hòa Điền trong mùa Phật đản năm nay là một nhân duyên đặc biệt đối với Phật giáo TP.HCM và đông đảo Phật tử.

Hàng ngàn Phật tử sẽ chiêm bái tượng Phật ngọc quý hiếm tại TP.HCM - 1

Tượng Phật ngọc quý hiếm tại TP.HCM

Tôn tượng cao 60cm, nặng 32kg, được chế tác từ khối ngọc Hòa Điền nguyên khối quý hiếm, có xuất xứ từ Kazakhstan. Pho tượng thể hiện hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa trong tư thế một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, với thần thái hồn nhiên, thanh tịnh, biểu trưng cho sự nhiệm mầu của sự sống và thông điệp “An lạc cho muôn loài”.

Khối “Dương chi bạch ngọc” thuần khiết, gần như không tì vết hiện thuộc sở hữu của một người Việt Nam. Chủ nhân khối ngọc đã phát tâm tôn tạo thành bảo tượng sơ sanh của Đức Phật Thích Ca để phụng sự cộng đồng Phật tử trong mùa Đại lễ Phật đản.

Đây cũng là lần đầu tiên tôn tượng được cung thỉnh trong Lễ rước Phật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, diễn ra vào tối mùng 8 tháng 4 âm lịch (ngày 24-5-2026). Đoàn rước sẽ xuất phát từ Tổ đình Ấn Quang, di chuyển qua các tuyến đường Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, 3 Tháng 2 và kết thúc tại Việt Nam Quốc Tự.

Sau lễ rước, tôn tượng Phật ngọc sơ sanh sẽ được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong một tuần để tăng ni, Phật tử và người dân đến chiêm bái đến hết rằm tháng Tư âm lịch.

Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Giác Ngộ TV cùng các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Chia sẻ thêm, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho rằng ngọc thạch là sự kết tinh kỳ diệu của thiên nhiên qua hàng triệu năm biến đổi địa chất. Theo Hòa thượng, hình tượng Đức Phật được tạc trên bạch ngọc không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn biểu trưng cho trí tuệ, sự thanh tịnh và tinh thần từ bi của bậc giác ngộ.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kỳ vọng việc tôn trí Phật ngọc trong mùa Phật đản năm nay sẽ lan tỏa năng lượng an lành, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần, cầu nguyện quốc thái dân an và mang đến bình an, hạnh phúc cho người dân TP.HCM cùng cộng đồng Phật tử.

Dương chi bạch ngọc (羊脂白玉 - Suet White Jade) là phân hạng cao cấp và quý hiếm nhất của ngọc Hòa Điền (Tân Cương). Tên gọi này bắt nguồn từ màu sắc trắng mịn, mướt mát và đặc sánh như mỡ cừu mới tan, có độ bóng mượt và độ trong suốt hoàn hảo.

Đây thuộc dòng ngọc Nephrite tự nhiên, bề mặt có độ "lụa" nhẹ và độ thấu quang tốt. Màu sắc tinh khiết hoặc trắng phớt nhẹ ánh sữa, xanh sương mờ; có độ bền rất cao, cấu trúc các hạt khoáng vật cực kỳ dày đặc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT