Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Người hâm mộ không có vé phải đối mặt với một số hạn chế nhập cảnh. Ngoài ra, chỗ ở tại Qatar rất khó tìm, nhưng phương tiện đi lại có vẻ thuận tiện và đồ uống có cồn sẽ được phục vụ tận nơi.

Theo SCMP, đây là kỳ World Cup bóng đá gây tranh cãi nhất mọi thời đại. Ngay cả Sepp Blatter - cựu chủ tịch của Fifa, cơ quan trao cho Qatar quyền đăng cai tổ chức World Cup năm nay - cũng thừa nhận thật sai lầm khi trao nó cho một quốc gia nhỏ bé, không có truyền thống bóng đá.

Những lo ngại bao gồm cả những lời chỉ trích về cách đối xử của Qatar đối với những người lao động nhập cư đã xây dựng cơ sở hạ tầng của đất nước, một số người trong số họ đã thiệt mạng trong quá trình này. Việc thiếu các quyền của LGBTQ - hoạt động tình dục đồng giới là một tội hình sự ở Qatar, có thể bị phạt tới 7 năm tù - đã làm tăng thêm những lời kêu gọi tẩy chay giải đấu từ khắp nơi trên thế giới.

Mặt khác, nhiều người ở Trung Đông vui mừng vì lần đầu tiên gã khổng lồ bóng đá đã đến khu vực này. Một số người cho biết việc Qatar tổ chức giải đấu cho thấy họ đang cố gắng làm suy yếu sự phân biệt chủng tộc.

Ngoài việc là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức vào mùa đông phía Bắc, bản thân cuộc thi cũng có những khía cạnh khác thường.

Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế? - 1

Sân vận động Ahmad Bin Ali ở Qatar - một trong những sân sẽ tổ chức World Cup 2022. Ảnh: welcome-qatar2022.

Tìm phòng là thách thức lớn nhất đối với người hâm mộ

Người hâm mộ không có vé sẽ không được phép vào Qatar từ khi bắt đầu vào ngày 20/11 đến khi kết thúc vòng bảng, vào ngày 2/12.

Tất cả du khách tham dự World Cup 2022 cần đăng ký thẻ Hayya. Thẻ này phải được xuất trình cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh và vé, để vào xem các trận đấu, đồng thời cho phép du khách đặt chỗ ở - ít nhất là trên lý thuyết.

Tìm phòng là một trong những thách thức lớn nhất đối với người hâm mộ. Có rất nhiều câu chuyện trên mạng xã hội về sự khan hiếm và giá cao của phòng khách sạn. Những "cabin" trông ảm đạm trong những ngôi làng dành cho người hâm mộ ở ngoại ô thủ đô Doha của Qatar, có giá 200 USD/đêm, trong khi 2 tàu du lịch - MSC Poesia và MSC World Europa - đã được chuyển đổi thành khách sạn nổi.

Các lựa chọn 5 sao bao gồm các khách sạn Mandarin Oriental và Four Seasons của Doha, nhưng khi xem nhanh trên mạng để biết giá trong thời gian diễn ra giải đấu, bạn sẽ nhận được thông báo: "Không có phòng trống cho những ngày bạn yêu cầu".

Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế? - 2

Du khách gặp khó khăn để tìm kiếm chỗ ở tại Qatar. Ảnh: ArchDaily.

Thời tiết

Cuộc tranh luận đã nổ ra về việc chia nhỏ các mùa giải bóng đá truyền thống ở Bắc bán cầu để tổ chức giải đấu vào tháng 11 và tháng 12. Tuy nhiên, Qatar 2022 được coi là một trong những kỳ World Cup thú vị nhất, với nhiệt độ dao động 16-24 độ C.

Qatar có "công nghệ làm mát ngoài trời" được lắp đặt để làm sạch và làm mát không khí cho người hâm mộ cũng như du khách ở 8 địa điểm.

Tiến sĩ Saud Abdulaziz Abdul Ghani - giáo sư kỹ thuật đứng đầu dự án - cho biết: "Không khí được làm mát đi vào qua các tấm lưới trên khán đài và các vòi phun lớn trên sân. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật lưu thông không khí, không khí đã được làm mát sau đó được hút ngược trở lại, làm mát lại, lọc và đẩy ra ngoài".

Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế? - 3

Quạt làm mát bên trong các sân vận động. Ảnh: Chris Dwyer.

Vấn đề đi lại tại Qatar

Về lý thuyết, đi du lịch khắp Doha khá dễ dàng. Mỗi chủ sở hữu thẻ Hayya được quyền sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí trong 6 tuần, bao gồm 2 mạng lưới xe điện và 3 tuyến tàu điện ngầm hoàn toàn mới chạy dọc thành phố, nối liền các sân vận động, tất cả đều nằm trong phạm vi 56 km từ trung tâm Doha.

Trên tàu điện ngầm có khu dành cho gia đình và toa dành riêng cho phụ nữ, cũng như những lựa chọn sang trọng, hoàn chỉnh với ghế bọc da màu đỏ - những thứ không hề lạc lõng trong khu hạng thương gia.

Trong thời gian diễn ra World Cup, một số nhà ga sẽ cung cấp xe buýt đưa đón người hâm mộ đến địa điểm gần nhất, trong khi xe buýt "sân vận động tốc hành" sẽ chở người hâm mộ từ các trung tâm ở trung tâm Doha đến các trận đấu.

Một điều không tự nhiên xảy ra ở Doha là đi bộ, vì nhiệt độ mùa hè thường lên tới 45 độ C.

Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế? - 4

Giao thông vận tải bao gồm 2 mạng lưới xe điện và 3 tuyến tàu điện ngầm hoàn toàn mới chạy dọc Doha, nối liền các sân vận động. Ảnh: Chris Dwyer.

Hạn chế đồ uống có cồn

Một mối quan tâm khác đối với nhiều người hâm mộ đến thăm là sự sẵn có của đồ uống có cồn. Mặc dù việc uống bia nơi công cộng bị cấm ở Qatar, người hâm mộ vẫn có thể mua bia nhưng chỉ có Budweiser - "bia độc quyền của World Cup" kể từ năm 1986 - trước và sau các trận đấu trong khuôn viên sân vận động.

Bên trong các sân vận động, lựa chọn duy nhất sẽ là Budweiser Zero không cồn, trừ khi bạn đang ở trong các khu vực VIP, nơi chiêu đãi champagne, rượu vang, rượu mạnh và Budweiser mạnh.

Đồ uống có cồn cũng sẽ được phục vụ từ 5h chiều đến nửa đêm tại The Fan Festival - một dự án được đánh giá cao tại Công viên Al Bidda, nhìn ra vịnh Ba Tư.

Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế? - 5

Người hâm mộ không được phép mang đồ uống có cồn vào trong sân vận động. Ảnh: TheCable.

Những chương trình giải trí khác tại Qatar

Tất cả trận đấu sẽ được trình chiếu tại địa điểm có diện tích hơn 502 m2, với sức chứa 40.000 người. Khu vực này sẽ bao gồm khu ẩm thực với các món ăn địa phương và quốc tế. Ngoài ra cũng có chương trình biểu diễn dành cho người hâm mộ sẽ được tổ chức tại đây.

Post Malone, Maroon 5, Robbie Williams và những ngôi sao lớn khác biểu diễn tại Câu lạc bộ golf Doha, nơi vé xem Black Eyed Peas vào ngày 20/11 có giá khởi điểm là 180 USD.

Ở những nơi khác, các buổi biểu diễn hàng đêm có sự góp mặt của Fatboy Slim (ngày 6/12), David Guetta (ngày 26/11) và Steve Aoki (ngày 17/12) sẽ diễn ra ở Al-Wakrah, như một phần của lễ hội Aravia by MDLBeast.

Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế? - 6

Màn hình led đã được dựng tại các khu vực trung tâm thành phố Doha phục vụ cho người hâm mộ. Ảnh: Khaleej Times.

Msheireb Downtown Doha, được hỗ trợ bởi Mandarin Oriental và trung tâm nghệ thuật sáng tạo M7, sẽ sử dụng bức tường rộng lớn của sân sau làm màn hình cho các trận đấu.

Khu vực xem sẽ có các quán cà phê và nhà hàng. Nó được kết nối bằng các lối đi bộ dưới lòng đất đến Souq Waqif - một khu chợ được thiết kế theo phong cách truyền thống gồm các loại gia vị, đồ thủ công mỹ nghệ và đồ ăn vặt dành cho khách du lịch.

Một địa điểm đáng để người hâm mộ ghé thăm là Bảo tàng thể thao và Olympic Qatar 3-2-1, có triển lãm "Thế giới bóng đá" kéo dài đến tháng 4 năm sau.

Ăn uống tại Qatar

Cuối cùng là đồ ăn. Có nhiều nhà hàng sang trọng với đầu bếp nổi tiếng và thực đơn nếm thử phong phú. Một vài lựa chọn rẻ hơn cho du khách, ví dụ siêu thị Monoprix của Pháp có các cửa hàng ăn uống phục vụ pizza, bánh mì sandwich và salad mang đi chất lượng tốt.

Lời khuyên của SCMP sẽ là nhà hàng Li-băng Bayt el Talleh. Nằm trên đỉnh một ngọn đồi (nhân tạo), nơi đây có tầm nhìn ra Bãi biển Katara, Làng văn hóa Katara cũng như The Pearl, một hòn đảo nhân tạo và là một trong những khu phát triển bất động sản lớn nhất ở Trung Đông. Khi tới đây, thực khách có thể sẽ ấn tượng với những món ăn như baba ganoush xông khói và salad fattoush phủ sumac; lá nho nhồi và hummus kem, hoàn hảo với pita nóng hổi.

Xem World Cup tại Qatar sẽ như thế nào đối với du khách quốc tế? - 7

Bữa ăn tại nhà hàng Bayt el Talleh. Ảnh: Chris Dwyer.

Ngoài ra, bạn cũng nên thử món nướng hỗn hợp gồm thịt cừu, thịt gà và thịt bò nướng bằng than, cùng với hành tây, cà chua đen và salad rau mùi.

Một điều mà người hâm mộ bóng đá đồng ý tại Qatar là thật khó để từ chối những món thịt nướng tuyệt vời.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nghi Phương

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.