Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau một thời gian dài nghiên cứu, nhóm chuyên gia của nhà khoa học Stephan Getzin đã tìm ra lời giải về những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib "đánh đố" nhân loại suốt nhiều thập kỷ qua.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 1

Tiến sĩ Stephan Getzin tại Khoa Mô hình Hệ sinh thái thuộc Đại học Göttingen cùng các đồng nghiệp đã công bố kết quả nghiên cứu giúp làm sáng tỏ bí ẩn về hàng triệu " vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 2

Cụ thể, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics của nhóm chuyên gia chỉ ra cỏ trong "vòng tròn thần tiên" chết ngay sau khi mưa. Thế nhưng, hoạt động của mối không gây ra các mảng trống hình tròn trên đồng cổ. Mỗi mảng trống rộng vài mét.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 3

Thay vào đó, các phép đo độ ẩm đất liên tục của các chuyên gia chứng minh cỏ xung quanh làm cạn kiệt nước trong vòng tròn. Kết quả là cuối cùng cỏ bên trong chết.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 4

Nhóm của Tiến sĩ Stephan Getzin đã lắp đặt nhiều cảm biến độ ẩm của đất trong và xung quanh các "vòng tròn thần tiên" để đo hàm lượng nước từ mùa khô năm 2020 đến cuối mùa mưa 2022.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 5

Những dữ liệu cho thấy trong khoảng 10 ngày sau khi mưa, cỏ trong các vòng tròn bắt đầu chết. Sau đó, hầu hết khu vực bên trong vòng tròn không có cỏ nào nảy mầm.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 6

20 ngày sau khi mưa, cỏ trong vòng tròn chết hẳn và chuyển màu vàng úa trong khi những đám cỏ xung quanh vẫn xanh tươi.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 7

Khi kiểm tra rễ của cỏ trong vòng tròn và so sánh với cỏ xanh bên ngoài, nhóm chuyên gia phát hiện rễ của cỏ trong vòng tròn dài bằng hoặc thậm chí dài hơn rễ bên ngoài. Điều này cho thấy cỏ đang nỗ lực phát triển rễ để tìm kiếm nước.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 8

Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mối ăn rễ cây trong "vòng tròn thần tiên". Kết quả phân tích dữ liệu về biến động độ ẩm của đất cũng cho thấy sự sụt giảm nước của phần đất bên trong và bên ngoài "vòng tròn thần tiên" diễn ra rất chậm sau đợt mưa đầu tiên. Vào thời điểm ấy, cỏ chưa mọc.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 9

Thế nhưng, khi cỏ xung quanh đã phát triển tốt, sự sụt giảm nước trong đất sau những trận mưa tiếp theo diễn ra rất nhanh ở mọi khu vực. Ngay cả khi cỏ trong các "vòng tròn thần tiên" đã chết, độ ẩm trong đất cũng sụt giảm nhanh chóng.

Giải mã thành công những "vòng tròn thần tiên" ở sa mạc Namib - 10

Theo giải thích của Tiến sĩ Stephan Getzin, thời tiế nắng nóng ở sa mạc Namib khiến cỏ ở trong "vòng tròn thần tiên" liên tục mất nước. Kết quả là sau khi cỏ chết tạo thành những mảng trống hình tròn trên đồng cỏ. Đó là cách "vòng tròn thần tiên" được hình thành.

(Bài viết có tham khảo nội dung từ Phys.)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tâm Anh (Tri thức & Cuộc sống)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.