Bất ngờ phát hiện vàng và tượng cổ bò thần Nandin tại di tích Cát Tiên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong quá trình khai quật, các nhà khoa học đã bất ngờ phát hiện tượng bò thần Nandin, một số mảnh vàng dát mỏng nằm lẫn trong đất...

Đoàn khảo cổ thuộc Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, do tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung Kiên - Viện phó chủ trì, đã tiến hành khai quật tại di tích Cát Tiên thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Bất ngờ phát hiện vàng và tượng cổ bò thần Nandin tại di tích Cát Tiên - 1

Tượng bò thần Nandin được phát lộ trong quá trình khai quật khảo cổ. Ảnh: Lê Trọng

Điều bất ngờ thú vị là các nhà khoa học đã phát hiện tại khu vực gò IV có một số hiện vật rất có giá trị, đặc biệt là tượng bò thần Nandin (trọng lượng 9 kg, dài 34 cm, ngang 11,5 cm, cao 16 cm) chất liệu đá, khối đá hình trụ và khối đá hình bầu dục có dạng giống Linga (đường kính 10,5 cm; cao 13,5 cm) và một số mảnh vàng dát mỏng nằm lẫn trong đất.

Tại khu vực Gò V, qua khai quật đã xuất lộ lại toàn bộ kiến trúc, đồng thời làm rõ một số kết cấu kiến trúc phụ, như: hệ thống tường bao, sàn gạch và đường dẫn. Tại đây, đoàn khảo cổ cũng tìm thấy một số mảnh vàng nhỏ lẫn trong đất.

Tại khu vực Gò II, trong quá trình khai quật đã xuất lộ bờ tường bao bên ngoài ở các mặt Nam, Tây và Bắc cùng với tường bao bó chân tháp 2A và 2B. Tại khu vực Gò I, qua khai quật cũng xuất lộ tường bao ngoài phía Đông, Nam và Bắc cùng với 2 kiến trúc phụ dạng nhà dài và đai bó nền kiến trúc chính cùng hệ thống sàn gạch.

Theo tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung Kiên, hiện nay, công tác chỉnh lý các hiện vật đã khai quật được cũng như việc thực hiện hồ sơ khoa học đã cơ bản hoàn thành. 

Công tác khai quật khảo cổ tại các gò, đền, di tích đã đạt kết quả khả quan, làm xuất lộ các kiến trúc thuộc nhiều loại hình (kiến trúc tôn giáo, tường bao, đường dẫn...) tại các vị trí khai quật, góp phần cung cấp tư liệu cho các nhà nghiên cứu khảo cổ học, cũng như công tác trùng tu, tôn tạo di tích trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn cho các di tích kiến trúc đã được xuất lộ, sau khi nghiệm thu khối lượng khai quật, đơn vị thi công tiến hành lấp kỹ thuật cho các kiến trúc đã được xuất lộ, tránh tác động của thời tiết trong quá trình chờ làm mái che bảo vệ. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT