Người nuôi cá đòi bồi thường 167 tỷ đồng vụ rơi cánh quạt điện gió

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một người nuôi thủy sản gần hiện trường rơi cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu cho rằng mỗi ao cá bị thiệt hại 11 tỷ đồng. Con số này được cơ quan chức năng khẳng định cao hơn 20 lần so với thực tế.

Chiều 3/4, tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý I/2024 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, nhiều phóng viên đã đặt vấn đề liên quan đến sự cố rơi cánh quạt điện gió tại ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình vào ngày 1/3. Trong đó có nguyên nhân xảy ra sự cố và việc người dân trong vùng dự án đòi bồi thường với số tiền lớn.

Trả lời báo chí, ông Mã Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, cho biết doanh nghiệp và địa phương chưa có phương án giải quyết vụ ông N.V.K. (ngụ ấp Vĩnh Mới) khiếu nại đòi bồi thường khoảng 167 tỷ đồng do cá nuôi bị chết. Theo ông K., cá chết vì ảnh hưởng sự cố cánh quạt điện gió rơi xuống đất tại dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Người nuôi cá đòi bồi thường 167 tỷ đồng vụ rơi cánh quạt điện gió - 1

Ông Mã Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (đứng) trả lời báo chí chiều 3/4. Ảnh: Duy Khang.

Theo ông Mã Thanh Phương, sau khi tiếp nhận thông tin cá nuôi của người dân bị chết sau sự cố rơi cánh quạt điện gió, lãnh đạo UBND huyện đã cử cán bộ làm việc với ông K.. Ông K. khai báo rằng có 15 ao, sau sự cố các ao cá đều bỏ ăn và có việc cá chết, mật độ cá con chết nhiều hơn cá lớn, mỗi ao thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. Vị lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình nói rằng con số này cao hơn thực tế hơn 20 lần vì người dân ở đây cho biết một ao cá 3.000 m2 có tổng mức đầu tư từ khi làm ao, thả cá cho đến lúc thu hoạch chỉ khoảng 500 triệu đồng.

“Ngày 19/3, ông K. có làm bảng kê khai và đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu bồi thường, hỗ trợ khoảng 167 tỷ đồng. Trên cơ sở gửi mẫu nước, mẫu cá đến Cơ quan Thú y vùng V xét nghiệm. Kết quả cho thấy một số ao bị nhiễm khuẩn, cá có triệu chứng sốt huyết đường ruột, nhiễm NH3 tương đối cao. Các yếu tố này ảnh hưởng lớn đến quá trình chăm sóc và nuôi cá”, ông Phương nói.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, khó khăn nhất hiện nay là khi cánh quạt rơi, việc chấn động ảnh hưởng làm cho cá chết cũng chưa có cơ sở nào để chứng minh. Vị này cũng khẳng định trong quá trình làm việc, ông K. khai báo không trung thực. Đối với số tiền thiệt hại do cá chết, ông Mã Thanh Phương nói rằng 167 tỷ đồng là do ông K. tính toán, huyện không có ý kiến vì đây là bản tự khai của ông K..

Về thực tế cá chết tại hộ ông K., ông Mã Thanh Phương nói rằng vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn do sự cố gãy cánh quạt điện gió. UBND huyện Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo tổ công tác phối hợp với các sở, ngành và đặc biệt là yêu cầu gia đình nên khai báo trung thực, xem lại các yếu tố và đánh giá nguyên nhân, các phương án để hai bên có thỏa thuận, chia sẻ.

Hiện, chính quyền và doanh nghiệp chưa xác định rõ phương án hỗ trợ cho ông K..  Về phía nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu rất mong địa phương sớm xác định nguyên nhân để có cách khắc phục hợp lý. Còn sự cố cánh quạt điện gió rơi, ông Mã Thanh Phương nói rằng do có liên quan đến nhà cung cấp của nước ngoài,nên nguyên nhân chưa được công bố rộng rãi.

“Hướng khắc phục các đầu cánh quạt rơi ảnh hưởng đến các ao nuôi của hộ dân, UBND huyện đã đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xử lý ổn định, để bà con tiếp tục sản xuất", lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình chia sẻ.

Người nuôi cá đòi bồi thường 167 tỷ đồng vụ rơi cánh quạt điện gió - 2

Hiện trường rơi cánh quạt điện gió chiều 1/3. Ảnh: A.X.

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Dự án có công suất 80MW, xây dựng trên khu vực 28 ha gồm 26 trụ tua bin gió, công suất từ 3 - 3,3 - 4,2 MW/tua bin. Mỗi trụ điện gió cao trên 140 m, sản lượng khai thác điện bình quân là 280 triệu kWh/năm.

Khoảng 17h ngày 1/3, tại trụ tua bin WT08 xảy ra sự cố rơi Nacelle và cánh quạt của trụ. Vụ việc không gây thiệt hại đến con người. Ghi nhận của phóng viên sau khi xảy ra sự cố rơi cánh quạt điện gió tại Bạc Liêu là cánh quạt 3 chia rơi từ độ cao hơn 100 m nên bị gãy thành nhiều đoạn. Nhiều người hiếu kỳ đã đến hiện trường quay phim, chụp ảnh về sự cố.

Ngày 4/3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi cà phê và điểm tâm sáng với doanh nghiệp nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chia sẻ với phóng viên báo chí về sự cố rơi Nacelle và cánh quạt của trụ tua bin gió WT08 (tại ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 tỷ đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT