Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhà hàng Gozo Brew House rộng 1.900 m2 được xây dựng hoàn toàn từ tre vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam, dự báo sẽ trở thành nơi check-in, thưởng thức ẩm thực độc đáo cho du khách đến Phú Yên.

Nhà hàng Gozo Brew House nằm trong khuôn viên Stelia Beach Resort (phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ và Độc Lập), được xây dựng với lối kiến trúc nhà tre thuần Việt độc đáo.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 1

Gozo Brew House mang hình ảnh cánh diều đón gió được đặt giữa trung tâm nghỉ dưỡng với điểm nhấn là mái lá tròn bao quanh hồ cá koi thơ mộng.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 2

Nhà hàng Gozo Brew House rực rỡ lúc chiều tà.

Với diện tích 1.900 m2 và được làm hoàn toàn từ tre, nhà hàng này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Nhà hàng tre có diện tích lớn nhất Việt Nam” từ ngày 10/06/2021. Lễ công bố và xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho Công ty CP ĐT&KD Nhà Việt Beach, đơn vị sở hữu Kỷ lục đã được diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng Stelia Beach Resort vào ngày 3/3 vừa qua.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 3

Lai Ngọc Hưng - Tổng Giám đốc Stelia Beach Resort nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 4

Nhà hàng sử dụng tổng cộng 40.000 cây tre lợp lá dừa nước tạo nên tầng mái vừa mềm mại, vừa kiên cố, chắc chắn.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 5

Nội thất nhà hàng cũng được làm từ gỗ, mây, tre với gam màu chủ đạo là màu đất nung terra và màu xanh của bầu trời cùng biển cả, được bài trí đơn giản, mộc mạc nhưng rất tinh tế, trang nhã và có độ thẩm mỹ cao.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 6

Nhà hàng có không gian mở, thoáng đãng. Mặt trước hướng ra bãi biển, đón những tia nắng rực rỡ của xứ xở “hoa vàng cỏ xanh”, tô điểm xung quanh là vườn cây nhiệt đới.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 7

Nhà hàng nằm trong khuôn viên Stelia Beach Resort, mặt tiền hướng ra đại lộ, thuận tiện giao thông đi lại cho du khách tìm đến.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 8

Từ trên cao, nhà hàng trông như một cánh diều no căng gió.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 9

Ông Lai Ngọc Hưng - Tổng Quản lý Nhà hàng Gozo Brew House, cho biết: “Sở dĩ chúng tôi chọn tầm vông và lá dừa nước làm vật liệu xây dựng nhà hàng này vì đây là nơi đón gió, sự dẻo dai của tầm vông và lá dừa nước có thể chịu được gió bão cấp 11.”

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 10

Nhà hàng được sử dụng hơn 40.000 cây tầm vông, cùng hàng chục ngàn tàu lá dừa nước.

Check-in nhà hàng bằng tre lớn nhất Việt Nam với muôn ngàn góc sống ảo - 11

Đối diện nhà hàng là tháp Nghinh Phong, công trình có kiến trúc độc đáo đã trở thành niềm tự hào mới của người dân Phú Yên.

Tên nhà hàng bắt nguồn cảm hứng từ hòn đảo Gozo của quốc đảo Malta thuộc khu vực Địa Trung Hải, nơi lưu giữ những công trình kiến ​​trúc tự do cổ nhất thế giới cùng câu chuyện thần thoại Hy Lạp của nữ thần Calypso và anh hùng thành Troy - Odyssey.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuấn Anh

CLIP HOT

Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa
Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa

Ăn một miếng phở Vân Cù, người sành ăn sẽ nhận ra thứ hương vị, bánh phở không giống với bất cứ một loại phở nào. Vị ngọt đậm, béo nhưng thanh của nước dùng “quyện” trong từng sợi phở dai, giòn, bóng mướt.