Đua tam mã Ngoại hạng Anh: Liverpool có 3 lợi thế, Man City - Arsenal cảnh giác

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liverpool đang ở trong cuộc đua tam mã vô địch Ngoại hạng Anh cực kỳ hấp dẫn. Đây là mùa giải cuối của HLV Klopp với đội chủ sân Anfield và các học trò rất muốn giành chức vô địch để tri ân nhà cầm quân người Đức.

Lợi thế đầu tiên của Liverpool

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau đợt FIFA Days hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Lúc này Arsenal đang dẫn đầu với 64 điểm và hiệu số +46. Trong khi đó, Liverpool dù có cùng 64 điểm nhưng hiệu số chỉ là +39. Man City xếp thứ ba với 63 điểm và hiệu số +35.

Đua tam mã Ngoại hạng Anh: Liverpool có 3 lợi thế, Man City - Arsenal cảnh giác - 1

Lịch thi đấu của Liverpool lợi thế hơn Man City và Arsenal

Theo đánh giá của tờ Liverpool Echo, “Lữ đoàn đỏ” dù đang xếp thứ hai nhưng có lợi thế nhất định so với 2 đối thủ. Đầu tiên, đó là về lịch thi đấu. Sau giai đoạn tập trung vừa qua, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này. Và đây rõ ràng là lợi thế của Liverpool.

Bởi lẽ, đoàn quân của HLV Klopp được tiếp đón Brighton trên sân nhà Anfield (20h ngày 31/3, giờ Hà Nội). Trong khi đó, 2 kỳ phùng địch thủ Man City và Arsenal đụng độ nhau ở Etihad lúc 22h30, 31/3. Một chiến thắng trước Brighton rồi “tọa sơn quan hổ đấu”, chờ kết quả từ Etihad là điều thầy trò Klopp đang chờ. Với bất cứ kết quả nào, đoàn quân của HLV Klopp đều có lợi, miễn là họ không rơi điểm trước Brighton.

Nếu nhìn vào lịch thi đấu của 3 đội, Liverpool có những trận đấu quan trọng với MU và Everton. Trong khi đó Man City, ngoài việc đối đầu với Arsenal, họ còn phải làm khách của Tottenham, đội bóng đã nhiều lần phá bĩnh đoàn quân dưới quyền HLV Pep Guardiola.

Đối với Arsenal, lịch thi đấu của họ thực sự khó khăn. Bên cạnh chuyến hành quân đến sân của Man City, “Pháo thủ” còn 2 trận derby London đầy cam go với Chelsea và Tottenham. Đó là chưa kể thầy trò Arteta còn phải đụng độ với MU ở Old Trafford.

Klopp về đích giỏi nhất

Lợi thế tiếp theo của Liverpool, đó là về mặt kinh nghiệm của các HLV. Về điều này, Mikel Arteta bị đánh giá yếu nhất.

Đua tam mã Ngoại hạng Anh: Liverpool có 3 lợi thế, Man City - Arsenal cảnh giác - 2

HLV Klopp rất giỏi trong khoản về đích

Trong 4 mùa giải Arteta dẫn dắt Arsenal, đội bóng Bắc London thường kết thúc không mấy suôn sẻ. 10 trận cuối mùa, điểm số trung bình của Arsenal chỉ là 16,5 trong tổng số 30 điểm tối đa.

Đối với Pep Guardiola, đây luôn là điểm mạnh của vị thuyền trưởng Man City. Trong 4 mùa giải gần nhất, “Man xanh” đạt được điểm số trung bình 23,5 trong tổng số 30 điểm tối đa. Nhờ vậy, Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải gần nhất.

Nhưng thật bất ngờ, Jurgen Klopp mới là HLV đạt điểm số trung bình tốt nhất ở 4 mùa giải đã qua, với việc giành được 24 trong tổng số 30 điểm (tính ở 10 vòng đấu cuối mùa).

Chia sức cho Champions League

Cuối cùng, đó là việc Liverpool không thi đấu ở Champions League và cũng đã bị loại ở FA Cup, sau trận thua đau đớn trên sân MU. Ngược lại, cả Arsenal lẫn Man City đều phải căng mình cho Champions League, riêng "Man xanh" còn chơi ở FA Cup.

Tại vòng tứ kết Champions League, Arsenal có 2 trận đại chiến với Bayern Munich trong khi Man City phải đụng độ Real Madrid. Đương nhiên, đã vào đến vòng tứ kết Champions League thì cả Arsenal lẫn Man City đều phải tập trung tối  đa. Trong khi đó, Liverpool coi Europa League là ưu tiên thứ hai sau Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT