TP.HCM hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Thành phố sẽ sáng tạo hơn nữa, tự lực tự cường hơn nữa và rút được kinh nghiệm từ những bài học cả thành công và không thành công, để tiếp tục là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế của Việt Nam và trở thành một siêu đô thị quốc tế.

Chiều 25/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình CEO 500 - TEA Connect với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.

Triển khai ba đột phá chiến lược

Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định con đường phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Thủ tướng gửi lời chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm tới các đại biểu; đồng thời chia sẻ với những địa phương, người dân chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ.

Ông trân trọng cảm ơn cộng đồng quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đặc biệt là sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP.HCM.

TP.HCM hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số - 1

Ảnh: Hà Sang

Thủ tướng đánh giá bức tranh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều sức ép: tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, thương mại suy giảm cùng những xung đột và căng thẳng địa chính trị diễn biến phức tạp. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến Việt Nam – một nền kinh tế có độ mở lớn.

Trước bối cảnh đó, Việt Nam kiên định xây dựng nền tảng chính trị - kinh tế - xã hội vững chắc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, mục tiêu và động lực của mọi chính sách.

TP.HCM hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số - 2

Ảnh: Hà Sang

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang triển khai ba đột phá chiến lược gồm thể chế thông thoáng, hạ tầng đồng bộ và quản trị hiện đại; đồng thời thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, văn hóa, an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việt Nam kiên trì mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

TP.HCM hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số - 3

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã công bố nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế, hướng tới thúc đẩy phát triển công nghệ, hạ tầng dữ liệu và chuỗi cung ứng. Trong đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với TTI phát triển chuỗi cung ứng nội địa; với SynoSys và FPT Semiconductor về đào tạo thiết kế vi mạch, gói kiểm định chip và tham gia chuỗi cung ứng doanh nghiệp FDI; đồng thời hợp tác với Liên minh kinh tế tầm thấp.

HCMC C4IR cùng Viện Hàng không vũ trụ Việt Nam, SaigonTel, Accelink (Mỹ) triển khai hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian tầm thấp, phát triển Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo (Edge - AI Data Center), xây dựng nền tảng trao đổi tri thức với SRI International, và hợp tác với SaigonTel, Naver phát triển trung tâm dữ liệu. Cảng Los Angeles cùng HCMC C4IR, ECV và SaigonTel thúc đẩy đầu tư vào cảng biển TP.HCM, trong khi các hợp tác khác gồm Ant International, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi sản xuất thông minh, hợp tác giữa Binance và Sở Tài chính phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cũng như liên kết chiến lược giữa VinaCapital và FPT.

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước

Thủ tướng điểm lại những thành tựu 40 năm đổi mới: từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá và cấm vận, Việt Nam đã mở rộng quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với các nước lớn, ký kết 17 FTA với hơn 60 nền kinh tế. Quy mô GDP tăng từ 4 tỷ USD lên khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 100 USD lên hơn 5.000 USD.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư hàng đầu thế giới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện, chỉ số hạnh phúc tăng cao, kinh tế vĩ mô ổn định và nợ công giảm.

TP.HCM hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số - 4

Ảnh: Hà Sang

Trong định hướng phát triển, Việt Nam nhất quán quan điểm giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội - an ninh - an toàn - an dân; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường chỉ để chạy theo tăng trưởng kinh tế thuần túy. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đề cao hợp tác, đoàn kết, chủ nghĩa đa phương để cùng giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.

Trên lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách “bốn không”: không liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam chống lại nước khác; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội - “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; đồng thời cam kết bảo đảm an sinh xã hội, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu tàu tăng trưởng với truyền thống năng động và sáng tạo. Chính phủ tin tưởng và kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, rút ra bài học từ cả thành công và hạn chế để xứng đáng là siêu đô thị tầm vóc quốc tế, đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển chung của Việt Nam.

TP.HCM đẩy mạnh công nghệ cao, tài chính, du lịch và logistics

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận định thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại - giáo dục - y tế của cả nước, khi quy mô dân số đã vượt 14 triệu người và đóng góp gần 25% GDP Việt Nam.

Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM đang tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển và xây dựng chiến lược dựa trên tư duy đa tầng, hình thành ba vùng, ba hành lang và năm trụ cột gồm: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo (lấy công nghệ số, AI và dữ liệu lớn làm động lực); phát triển trung tâm tài chính quốc tế; thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa; nâng chuẩn giáo dục - y tế - khoa học công nghệ; và hoàn thiện logistics cùng hạ tầng giao thông hiện đại.

Tuy nhiên, hành trình trở thành đại đô thị quốc tế còn nhiều thách thức như áp lực quản trị đô thị lớn, thiếu hụt nguồn lực tài chính - công nghệ - hạ tầng, nhu cầu nhân lực chất lượng cao, hệ thống logistics - giao thông chưa hoàn chỉnh và sự cạnh tranh gay gắt trong khu vực.

Để vượt qua những “điểm nghẽn”, TP.HCM cần đổi mới mạnh mẽ hơn, phát huy nội lực và mở rộng hợp tác để thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, Chương trình CDIO 500 TFAC tạo không gian đối thoại chiến lược giữa lãnh đạo thành phố với đội ngũ chuyên gia quốc tế, giúp thành phố tiếp nhận khuyến nghị, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và thể hiện cam kết cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh.

TP.HCM đang chuyển tầm nhìn thành hành động, hướng tới đô thị hiện đại, năng động mang tầm quốc tế, với ưu tiên rõ ràng cho công nghệ cao, tài chính, du lịch, giáo dục và y tế; đồng thời kiên định đổi mới, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực để tạo đột phá trong giai đoạn mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT