Gạo BL9 của HTX Ba Đình đoạt giải nhất Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL
Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, năm 2026, diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) là điểm nhấn quan trọng của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch tại Cà Mau.
Với 28 mẫu gạo tham gia, cuộc thi diễn ra ngày 25/4, không chỉ là sân chơi tôn vinh chất lượng hạt gạo, mà còn là cầu nối quan trọng để lan tỏa tư duy sản xuất xanh, bền vững cho ngành hàng lúa gạo trong khu vực.
Trong 28 đơn vị tham gia, Cà Mau có 13 đơn vị, trong đó có 10 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp. 28 mẫu gạo được mã hóa theo thứ tự để đảm bảo tính khách quan tuyệt đối.

Lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức Cuộc thi Gạo ngon khu vực ĐBSCL.
Ban giám khảo tiến hành chấm thi hai vòng. Vòng 1 đánh giá cảm quan hạt gạo nguyên liệu về độ trắng trong, bóng bẩy, độ đồng đều và tỷ lệ bạc bụng. Vòng 2 đánh giá chất lượng cơm sau khi nấu với các tiêu chí như hương thơm, độ trắng, bóng của cơm, độ dai/dính, tơi, đặc tính nở của hạt, độ dẻo, vị ngọt và độ nguyên hạt sau khi nấu.
Trong đêm khai mạc Tuần lễ, Ban Tổ chức đã công bố kết quả Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, năm 2026. Cụ thể, giải nhất thuộc về Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc, Cà Mau); giải nhì là Công ty TNHH MTV Thoại Sơn (An Giang), Công ty Cổ phần Tập đoàn Maison Group (Cà Mau); giải ba thuộc về Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Gạo Hạt Ngọc (Cà Mau), Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời (An Giang) và Công ty TNHH Gạo Tôm (An Giang).
Giải khuyến khích có 5 đơn vị là Công ty TNHH Khởi Hoàng (Cà Mau), Hợp tác xã Thanh Sơn (Cà Mau), Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hưng Phát (Cần Thơ), Công ty TNHH Thái Bình Seed (Đồng Tháp), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiệt Chính (Đồng Tháp). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải “Câu chuyện hạt gạo hay nhất” cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Phát (Bạc Liêu).


Gạo BL9 của HTX Ba Đình đoạt giải nhất Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL lần thứ nhất.
Theo Ban tổ chức, kết quả cuộc thi không chỉ tôn vinh các sản phẩm gạo chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội hợp tác, phát triển thị trường, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
“Qua cuộc thi, Ban tổ chức đã tuyển chọn, tôn vinh những giống lúa, sản phẩm lúa gạo chất lượng cao. Qua đó, đó khẳng định thương hiệu gạo Việt Nam trên trường quốc tế và trong nước”, ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chia sẻ.



