Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt đưa VHTTDL phát triển
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp đổi mới tư duy, hành động quyết liệt với phương châm “4 không”, “6 rõ” nhằm đưa ngành văn hóa, thể thao và du lịch phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước trong năm 2026.
Chiều 23/2, ngay trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cuộc gặp mặt có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành cùng đông đảo đại diện giới trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí và vận động viên tiêu biểu.
Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của người đứng đầu Chính phủ đối với các lĩnh vực vốn được coi là trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững đất nước. Tại đây, Thủ tướng đã dành thời gian lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị từ thực tiễn để tháo gỡ khó khăn cho ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều ngày 23/2. Ảnh: TITC.
Những điểm sáng tự hào của ngành trong 5 năm qua
Điểm lại chặng đường vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả thành công toàn diện của nhiệm kỳ 2021-2025. “Lĩnh vực nào của Bộ cũng có điểm sáng, rất sáng. Chúng ta điểm lại để cùng phấn khởi, tự tin tiếp tục đi lên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TITC.
Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động văn hóa, lễ hội trên cả nước được tổ chức đúng quy định, đậm đà bản sắc dân tộc và hướng mạnh về người dân.
Công tác báo chí, truyền thông, xuất bản đã phát huy vai trò chủ lưu, lan tỏa năng lượng tích cực, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.
Thể thao nước nhà phát triển toàn diện. Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn rực rỡ với hơn 2.253 huy chương quốc tế. Trong đó, nền bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn với chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển nam quốc gia, đội tuyển Bóng đá U23 nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, đội tuyển bóng đá U22 nam quốc gia và nữ Futsal quốc gia giành huy chương Vàng và bóng đá nữ quốc gia giành huy chương Bạc SEA Games 33…
Cộng đồng doanh nghiệp văn hóa, du lịch và đội ngũ doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều đóng góp tích cực, tiên phong biến nguồn lực văn hóa thành sức mạnh kinh tế, đưa hình ảnh Việt Nam đi xa hơn, biến di sản thành tài sản, biến tiềm năng thành tiềm lực và những hành trình trải nghiệm chất lượng và bền vững.
Riêng lĩnh vực du lịch đang phục hồi, khởi sắc, tạo đà, tạo thế và lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng đa ngành, đa sản phẩm đặc sắc và mở rộng thị trường. Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua đã có khoảng 14 triệu lượt khách du lịch trên cả nước. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt mức kỷ lục gần 2,5 triệu lượt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả các đại biểu, cán bộ chủ chốt và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: TITC.
9 nhiệm vụ trọng tâm và phương châm “4 không”, “6 rõ”
Xác định năm 2026 là năm khởi đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành phải đổi mới tư duy mạnh mẽ với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên, ưu tiên các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ “điểm nghẽn” để huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa, đặc biệt là chính sách đặc thù, đột phá thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa, triển khai mô hình lãnh đạo công - quản trị tư; đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công đối với một số thiết chế văn hóa, thể thao.
Thứ hai, tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035, bám sát mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt lưu ý thúc đẩy phát triển các hệ sinh thái văn hóa.
Thứ ba, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, mang tính dẫn lối, mở đường, tạo sức lan tỏa. Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế văn hóa quy mô quốc gia, từng bước vươn tầm quốc tế.
Thứ tư, tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam; chú trọng phát triển hài hòa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số trong huấn luyện và thi đấu. Phát động phong trào “Mỗi người dân - Một môn thể thao”, lấy sức khỏe nhân dân làm nền tảng cho sự phát triển của quốc gia.
Thứ năm, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.
Thứ sáu, phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông, nhất là trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động định hướng dư luận; xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại; hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa sắc bén, có tầm ảnh hưởng khu vực.
Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước trong năm 2026.
Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của toàn ngành, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả, bảo đảm hiệu quả, thực chất, công khai minh bạch kết quả cụ thể.
Cuối cùng, ngành văn hóa, thể thao, du lịch và lĩnh vực báo chí cần tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu đáp từ. Ảnh: TITC.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thủ tướng quán triệt phương châm hành động “4 không”: Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội một tháng và không để bị động cả năm. Đi kèm với đó là nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.
Khép lại buổi làm việc, Thủ tướng gửi gắm niềm tin vào tinh thần đoàn kết, “nghĩ sâu, làm lớn” của cán bộ, nhân viên toàn ngành. Thủ tướng đúc kết 4 định hướng chủ đạo: Văn hóa phải thấm sâu tạo động lực; Thể thao tạo sức bật nâng tầm vóc; Du lịch giàu bản sắc tăng giá trị; và Thông tin - truyền thông phải chủ động dẫn dắt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, chuyến thăm đầu năm này của Thủ tướng đã truyền cảm hứng và khơi dậy quyết tâm cao độ để toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phồn vinh và hạnh phúc.

Khi TP.HCM xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch không còn là lĩnh vực dịch vụ đơn thuần, mà...






