Huyện đảo không rác thải nhựa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Để phát triển du lịch bền vững, từ ngày 1/9/2022 tới đây, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) sẽ thí điểm áp dụng quy định du khách không mang chai nhựa, túi nilon, các vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi đi du lịch đến Cô Tô.

Trước tác hại của rác thải nhựa đến môi trường sống nói chung và môi trường biển nói riêng, hưởng ứng các chiến dịch nói không với rác thải nhựa trên phạm vi toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, thời gian qua Cô Tô đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, khách du lịch về việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, các loại đồ nhựa sử dụng một lần. Qua đó nhằm hình thành thói quen trong người dân và du khách về sử dụng các vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường trong sinh hoạt cũng như hoạt động du lịch...

Huyện đảo Cô Tô nằm trong Vịnh Bắc Bộ, ở phía Đông Bắc Việt Nam, nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Cô Tô không chỉ có nhiều cảnh quan đẹp, bầu không khí trong lành, không ít khu vực còn ở dạng hoang sơ, mà nơi đây còn sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, cát trắng, nước trong xanh. Chính bởi vậy huyện đảo xa đất liền này đã và đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn cả ở trong nước và quốc tế, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, ngắm cảnh, trải nghiệm, nhất là vào mùa hè, các ngày lễ, dịp cuối tuần. Thực tế cho thấy, trong những năm qua khi du lịch trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều người dân, thì lượng du khách đến với Cô Tô ngày một tăng và năm sau luôn cao hơn năm trước. Vì vậy, cùng với sự phát triển nhanh chóng, sôi động của du lịch, thì vấn đề môi trường, nhất là rác thải đã trở thành nỗi lo của chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương. Thực tế những năm gần đây khi số lượng du khách đến Cô Tô tăng mạnh, có thời điểm quá tải, không đáp ứng đủ phòng nghỉ cho khách, đã kéo theo hệ lụy môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ rác thải sinh hoạt cũng như từ các hoạt động du lịch. Không chỉ có rác thải từ các loại hải sản đã sử dụng gây mùi khó chịu, mà nhiều loại rác khác, nhất là rác thải nhựa do du khách thải ra ở các tụ điểm du lịch, trên bãi biển, nhà hàng... đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, mỹ quan của một vùng biển đảo xinh đẹp, thơ mộng...

Huyện đảo không rác thải nhựa - 1

Vì vậy, mục tiêu của Cô Tô hướng tới hiện nay là bên cạnh những nỗ lực trong công tác đảm bảo giữ gìn môi trường trong sạch nói chung trên địa bàn thì cũng quyết tâm xây dựng Cô Tô là huyện đảo không rác thải nhựa, người dân, du khách nói không với rác thải nhựa. Theo đó, mỗi người dân huyện đảo Cô Tô cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động hằng ngày; sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại rác thải tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu; lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường biển, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng...

Nói về vấn đề này, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Nguyễn Việt Dũng cho biết, để xây dựng môi trường du lịch xanh bền vững, UBND huyện sẽ triển khai thí điểm quy định du khách không mang chai nhựa, túi nilon và các vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi du lịch đến huyện đảo Cô Tô. Việc thí điểm sẽ được triển khai trong vài tháng, sau đó sẽ tổng kết để tiến tới áp dụng chính thức quy định này, bởi hiện nay tại huyện đảo các nhu yếu phẩm cơ bản đã được chuẩn bị, cung ứng đầy đủ để có thể đáp ứng nhu cầu của du khách...

Để triển khai hiệu quả quy định, huyện Cô Tô yêu cầu các hãng vận chuyển khách và công ty lữ hành hướng dẫn cho du khách ngay từ khi bán vé và khi đến cầu cảng Vân Đồn để ra đảo Cô Tô thì sẽ yêu cầu mọi người để lại chai nhựa, túi nilon cùng những vật dụng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

Hy vọng, từ quy định nói không với rác thải nhựa của huyện Cô Tô đối với cả người dân và du khách, nơi đây sẽ là huyện đảo đầu tiên trong cả nước nói không với rác thải nhựa. Và chắc chắn môi trường sống trên địa bàn huyện đảo này sẽ có những khởi sắc, thay đổi ấn tượng. Những phàn nàn, trăn trở của du khách cũng như những hình ảnh không đẹp, mất mỹ quan về vệ sinh môi trường ở nơi đây sẽ không còn cơ sở, điều kiện để tồn tại...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Tùng (Báo Quảng Ninh)

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!