Thuyền rồng lướt sóng trên sông Nhật Lệ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ, Quảng Bình sẽ diễn ra vào sáng 30/4.

Thuyền rồng lướt sóng trên sông Nhật Lệ - 1

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2022. Ảnh: Lam Anh.

Đây là hoạt động chính trong Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới diễn ra hàng năm. Mỗi thuyền có 23 vận động viên, gồm: trai bơi, chèo lái, chèo mũi và 1 gõ mõ (nếu có).

Năm nay, lễ hội đua thuyền có sự tham gia của 8 đội bơi đến từ 5 địa phương, gồm: 4 thuyền của xã Bảo Ninh, 1 thuyền xã Quang Phú, 1 thuyền phường Phú Hải, 1 thuyền phường Hải Thành và 1 thuyền phường Đồng Hải.

Ban Tổ chức Tuần VH-DL Đồng Hới năm 2023 đã bàn giao thuyền bơi cho các đội, tất cả các thuyền cùng một thể loại, kích cỡ.

Đội bơi của các địa phương đã bốc thăm nhận thuyền và bắt đầu triển khai tập luyện. 

Trước đó, năm 2022, TP. Đồng Hới cũng đã tổ chức công bố quyết định và đón bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Thông qua lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của ngư dân miền biển Đồng Hới; đồng thời, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của địa phương, góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa đô thị văn minh và hiện đại, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và phục vụ phát triển du lịch của thành phố. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT