Sôi nổi các hoạt động Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ hội Thanh niên TP.HCM 2024, được tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 3, là sự kiện văn hóa đa sắc màu dành cho thanh thiếu nhi TP.HCM. Đây là lần đầu tiên lễ hội được công nhận là một sự kiện lớn của thành phố, với sự tham gia dự kiến của khoảng 50.000 đoàn viên và thanh niên

Tối ngày 22/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức một chương trình đặc biệt để kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và mở màn cho Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, và ông Võ Văn Hoan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Sôi nổi các hoạt động Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 - 1

Cùng dự có các đại biểu đến từ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng chăn, tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu; Tổ chức Sinh viên tình nguyện quốc tế YSS (Malaysia); Ủy ban Chính sách thanh niên và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga).

Trong bài phát biểu tại lễ, ông Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã đề cập: "Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào suốt 93 năm qua của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn và tuổi trẻ TP. HCM hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và quyết tâm thực hiện mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết số 98 của Quốc hội về về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM và hướng đến chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".. 

Cũng trong tối 22/3, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM đã khai mạc Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024.

Sôi nổi các hoạt động Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 - 2

Nghi thức khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2024.

Lễ hội Thanh niên diễn ra từ ngày 22 đến 24/3, với thông điệp "Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và chia sẻ". Đây là sự kiện văn hóa đa dạng của thanh niên và thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, nơi họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động giao lưu, chia sẻ kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, công nghệ ứng dụng, dự án cộng đồng và các hội thảo với nhiều chủ đề đa dạng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan kỳ vọng Lễ hội Thanh niên sẽ trở thành một không gian đầy sắc màu và ý nghĩa, nơi thanh niên và sinh viên được thể hiện tài năng, sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Sôi nổi các hoạt động Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 - 3

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Chúng tôi hy vọng lễ hội sẽ truyền tải thông điệp về tình yêu thành phố gắn kết cuộc vận động “TPHCM - Thành phố tôi yêu” do Thành Đoàn TPHCM phát động, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức công dân trong thanh niên. Đặc biệt, chúng tôi mong Lễ hội Thanh niên sẽ trở thành một mô hình tập hợp thanh niên trong tình hình mới, là sự kiện hàng năm được mong chờ và quan tâm rộng rãi, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng trong và ngoài thành phố”, đồng chí Võ Văn Hoan bày tỏ.

Sôi nổi các hoạt động Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 - 4

Các hoạt động nghệ thuật vui tươi tại lễ khai mạc

Dự kiến, lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 50.000 đoàn viên, thanh niên đến từ Thành phố cùng với nhiều đoàn tình nguyện viên quốc tế từ các quốc gia như Lào, Malaysia, và Liên bang Nga.

Đặc biệt, Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) cũng là lễ hội lần đầu tiên được công nhận là lễ hội lớn của TP. Hồ Chí Minh, theo Quyết định của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội Thanh niên (Youth Fest), giai đoạn 2024 - 2027”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT