Hàng trăm tàu tham gia lễ cầu ngư lớn nhất Cà Mau

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tham gia lễ hội năm nay gồm 6 phương tiện là tàu đánh cá do Ban Tổ chức sắp xếp chở Long Ðình, 150 phương tiện đánh bắt hộ tống và tổ chức làm lễ cầu ngư.

Hàng trăm tàu tham gia lễ cầu ngư lớn nhất Cà Mau - 1

Cửa biển Sông Ðốc, nơi đoàn diễu hành của lễ hội sẽ ra biển làm lễ. Ảnh: Lê chí.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc năm nay diễn ra từ ngày 23-25/3. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Cà Mau và được xếp vào danh sách 60 lễ hội tiêu biểu ở Việt Nam. Lễ hội có nguồn gốc từ lễ hội cầu ngư của ngư dân vùng biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn, bội thu... Lễ hội Nghinh Ông gắn liền với tín ngưỡng dân gian và đền thờ Cá Ông ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vào tháng 2/2021.

Ban Tổ chức cho biết, tham gia lễ hội năm nay gồm 6 phương tiện là tàu đánh cá do Ban Tổ chức sắp xếp chở Long Ðình, 150 phương tiện đánh bắt hộ tống và tổ chức làm lễ cầu ngư. Số lượng tàu, thuyền tham gia sẽ được UBND thị trấn Sông Ðốc trực tiếp hướng dẫn đăng ký, đồng thời UBND thị trấn cũng sẽ phối hợp với các ngành có liên quan quản lý chặt số lượng phương tiện, cũng như người tham gia.

UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết, để bảo đảm trật tự, ATGT đường thuỷ tại tuyến sông, cửa sông Ông Ðốc - đoạn qua địa bàn thị trấn Sông Ðốc, góp phần tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc năm 2024 an toàn, địa phương đã đề nghị Chi cục Ðường thuỷ nội địa Khu vực III công bố hạn chế giao thông thuỷ tại khu vực diễn ra lễ hội. Cụ thể, thời gian đề nghị hạn chế giao thông thuỷ (cấm luồng) là từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 24/3 (nhằm ngày 15/2 âm lịch).

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ bố trí 2 chốt điều tiết giao thông thuỷ đặt tại 2 đầu tuyến nơi diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc để điều tiết phương tiện theo thời gian cấm luồng (đoạn từ Cảng cá Sông Ðốc trở ra cửa biển Sông Ðốc), với chiều dài tuyến gần 4 km. Ðồng thời, huyện đề nghị các ngành có liên quan, UBND thị trấn Sông Ðốc, chủ công là lực lượng công an bảo vệ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT