Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chuỗi các hoạt động khai mạc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Triển lãm ảnh với chủ đề “Lan tỏa không gian văn hóa”; giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc…

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 1

Chương trình biểu diễn văn nghệ của Hội Di sản Văn hóa TP.HCM.

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 2

Tiết mục văn nghệ do CLB Đờn ca tài tử Q.Bình Thạnh biểu diễn.

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 3

“Xuân về trên bản làng” do đội văn nghệ Tây Bắc – TP.HCM trình diễn.

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 4

Trong khuôn khổ sự kiện chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XVIII (23/11/2005 – 23/11/2023), tại Di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt vào sáng ngày 23/11/2023 đã diễn ra lễ khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Sự kiện do UBMT TQ Việt Nam quận, Quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa và Di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt phối hợp tổ chức.

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 5

Bà Lâm Thị Hoàng Oanh, - Trưởng ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt phát biểu khai mạc sự kiện.

Theo bà Lâm Thị Hoàng Oanh, ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 đã thực sự trở thành ngày hội lớn, thắp sáng ngọn lửa di sản văn hóa dân tộc trong trái tim của mọi người, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Qua đó phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc nhân dân và đóng góp hiệu quả trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng “Bình Thạnh vùng đất thanh bình”, bà Lâm Thị Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 6

Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia và Lễ hội truyên thống “Lễ Khai hạ - cầu an tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 7

Du khách tham quan Không gian giới thiệu sách, các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mạc không gian văn hóa Hồ Chí Minh với các hoạt động gồm: Triển lãm ảnh với chủ đề “Lan tỏa không gian văn hóa”; Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc…

Bên cạnh đó, dịp này tại đây còn diễn ra các hoạt động Giới thiệu kiến trúc nghệ thuật và lễ hội tại Lăng Lê Văn Duyệt; Bình Thạnh với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Triển lãm thư pháp chữ Việt với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”; Triển lãm sách với chủ đề “Bác Hồ với di sản văn hóa Việt Nam”; Giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng: “Bình Thanh vùng đất thanh bình”; Chương trình giao lưu đờn ca tài tử.

Khai mạc Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại lăng Lê Văn Duyệt - 8

Các bạn sinh viên khoa du lịch, dược và kinh tế trường Cao đẳng Đại Việt dự tính sẽ thường xuyên ghé đến Lăng Ông không chỉ tham quan, tìm hiểu mà còn là nơi để học tập, ôn thi.

Xuân Hoa, quê ở Đồng Nai, hiện đang học năm I Cao đẳng Đại Việt thích thú cho hay, đây là lần đầu tiên Hoa cùng các bạn đến đây tham quan Di tích. 

"Nay mới biết gần trường mình học ở Bình Thạnh còn có một nơi rộng rãi, khuôn viên mát mẻ, thoáng đãng. Hơn nữa kiến trúc di tích Lăng Ông còn mang đậm dấu ấn trăm năm của Sài Gòn - Gia Định xưa tuyệt đẹp", Xuân Hoa nhận xét.

Các hoạt động triển lãm diễn ra từ ngày 23/11 đến hết ngày 31/12/2023 tại Di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt – số 1 Vũ Tùng, Q.Bình Thạnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT