Phát hiện loài thú cổ gần Đà Lạt, thế giới ngạc nhiên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cách Đà Lạt hơn 20km, các nhà khoa học đã dùng bẫy ảnh để chụp các loài thú ăn đêm, khi xem lại ảnh, họ bất ngờ khi phát hiện một loài thú cổ, các nhà sinh học thế giới cũng ngạc nhiên.

Phát hiện loài thú cổ gần Đà Lạt, thế giới ngạc nhiên - 1

Thỏ vằn Trường Sơn phát hiện ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Nguồn: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Tạp chí khoa học uy tín thế giới Mamalia vừa công bố một phát hiện gây bất ngờ với các nhà sinh vật học trong nước và quốc tế: Thỏ vằn Trường Sơn (tên khoa học Nesolagus timminsi - một loài thú cổ ở dãy Trường Sơn) được ghi nhận lần đầu tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng). Vườn quốc gia cách Đà Lạt chỉ hơn 20 km.

Theo TS. Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, loài thú đặc biệt này được phát hiện bởi các nhà khoa học Trung tâm Nghiên cứu rừng nhiệt đới, thuộc Vườn quốc gia và Viện Sinh thái học miền Nam (SIE), Viện Nghiên cứu Động vật hoang dã Leibniz (Leibniz-IZW) của Đức, Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (GWC).

Phát hiện loài thú cổ gần Đà Lạt, thế giới ngạc nhiên - 2

Hình ảnh thỏ vằn Trường Sơn ghi nhận tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà công bố trên tạp chí khoa học Mamalia. Nguồn: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Việc ghi nhận về loài thú cổ ở dãy Trường Sơn này đã chứng minh thỏ vằn không chỉ phân bố ở bắc và trung Trường Sơn mà còn ở phía nam, cách 400 km so với trước đây, như các nhà khoa học đã nhận định. 

TS. Andreas Wilting, nhà nghiên cứu từ Leibniz-IZW, cũng là thành viên trong nhóm nghiên cứu tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cho biết: “Chúng tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy thỏ vằn Trường Sơn trong dữ liệu thu được từ bẫy ảnh. Không ai có thể nghĩ loài này lại xuất hiện cách một nơi quá xa so với vùng phân bố được biết tới. Điều này cho thấy chúng ta vẫn biết rất ít về các khu rừng dọc dãy Trường Sơn”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.