Bảo tháp 500 năm tuổi đổ sập hé lộ kho báu bất ngờ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một trong những trận mưa tồi tệ nhất Thái Lan mới đây đã khiến tòa bảo tháp 3 tầng đổ sập và vỡ vụn hoàn toàn.

Đây là một trong những bảo tháp cổ nhất nằm trong khuôn viên ngôi đền Wat Si Suphan được xây cách đây 522 năm. Công trình kiến ​​trúc cổ đã bị xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của nhiều tháng mưa liên tiếp. Các quan chức địa phương đã cho dựng hàng rào xung quanh khi phát hiện các vết nứt lớn khiến tòa bảo tháp bị nghiêng sang một bên.

Mới đây, một trận mưa tồi tệ nhất Thái Lan đã khiến tòa bảo tháp 3 tầng đổ sập và vỡ vụn hoàn toàn. Dưới đống đổ nát, người dân Thái đã tìm thấy vô số tượng Phật và đồ cổ khác, một số làm từ thủy tinh và một số được tạc từ đá. Được biết, tòa bảo tháp vốn dĩ là nơi lưu giữ các di tích Phật giáo cổ đại.

Bảo tháp 500 năm tuổi đổ sập hé lộ kho báu bất ngờ - 1

Một số tượng phật nhỏ được tìm thấy trong tòa bảo tháp bị đổ sập. Ảnh: Thethaiger.

Phra Kru Phittasutthikhun - Trụ trì chùa Wat Si Suphan - cho biết tòa bảo tháp đã được trùng tu cách đây 40 năm nhưng bắt đầu nứt vỡ trở lại trong những năm gần đây.

Bộ Văn Hóa Thái Lan đã chỉ đạo Cục Mỹ thuật mở một cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của bảo tháp.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tòa bảo tháp 500 năm tuổi bị đổ sập ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Nguồn: Newsflare.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đinh Tuấn (Báo VietNamNet)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.