Sau 2 ngày mở cửa du lịch: Phú Quốc chưa có khách quốc tế, resort ế ẩm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các doanh nghiệp ở Phú Quốc nhận định 2 tuần hoặc một tháng nữa du khách ngoại quốc mới đến đảo ngọc nhiều.

Ngày 16/3, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn chưa đón chuyến bay quốc tế nào sau 2 ngày ngành du lịch chính thức mở cửa. Từ đầu tháng 2 đến nay, sân bay Phú Quốc có lượng khách ổn định trung bình 13.500 người và 45 chuyến bay mỗi ngày.

Dự kiến có khách quốc tế ngày 19/3

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, nói rằng từ đầu năm đến nay, đảo ngọc chỉ đón khoảng 10 chuyến bay quốc tế theo chương trình thí điểm bằng hộ chiếu vaccine. Hai ngày qua, Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhưng sân bay Phú Quốc chưa có chuyến bay quốc tế nào.

“Các hãng hàng không vẫn đang tìm thị trường, nguồn khách và khách. Đâu phải du lịch mở cửa là các sân bay có khách quốc tế ngay”, ông Đông chia sẻ.

Sau 2 ngày mở cửa du lịch: Phú Quốc chưa có khách quốc tế, resort ế ẩm - 1

Khách trong nước đến sân bay Phú Quốc. Ảnh: Hàm Yên.

Theo ông Đông, nếu đảo ngọc có khách quốc tế thì khoảng 2 tuần đến một tháng nữa. Hiện, các hãng bay đang đến Phú Quốc để làm việc với các đại lý và khách sạn. Ngày 19/3,  hãng hàng không quốc tế Scat Airlines dự kiến có chuyến bay đến đảo ngọc, còn những hãng quốc tế khác, sân bay Phú Quốc chưa có lịch dự kiến.

Đại diện hãng bay tại Phú Quốc cho biết, chiếc Boeing 757-200 dự kiến xuất phát từ sân bay quốc tế Almaty (Kazakhstan), dự kiến hạ cánh tại Phú Quốc vào sáng 19/3. Hãng hàng không của quốc gia Trung Á này dự kiến đón khách rời Phú Quốc vào chiều 27/3. 

Nhiều resort ế ẩm

Mặc dù đảo ngọc Phú Quốc có trên 40 chuyến bay đi, đến mỗi ngày nhưng bãi biển Ông Lang ở xã Cửa Dương, Bãi Trường (Dương Tơ) đều vắng người. Khu vực tắm biển dọc theo khu phố 7 đến nhà hàng Hương Biển (phường Dương Đông) chỉ có người địa phương.

Ông Phạm Văn Sỹ, quản lý Free Beach Resort ở TP Phú Quốc cho biết đơn vị chỉ 3 phòng có khách. Để giảm chi phí và phòng dịch Covid-19, ông Sỹ đã cho nhân viên tạm nghỉ vài ngày.

Trước thông tin Chính phủ có Nghị quyết 32 về việc miễn thị thực 15 ngày cho công dân 13 quốc gia khi đến Việt Nam, ông Phạm Văn Sỹ nói rằng thời gian này quá ngắn nên sẽ khó thu hút khách quốc tế.

Tại biển Ông Lang, 2 resort của Ong Lang Garden không phòng nào có khách. Thảm cảnh này kéo dài nhiều tháng khiến các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú điêu đứng. Theo quản lý Ong Lang Garden, đơn vị đang có kế hoạch cho thuê 2 khu resort để giảm lỗ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàm Yên

CLIP HOT