15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trải qua 15 năm đồng hành cùng ngành du lịch thành phố, Giải Báo chí viết về Du lịch TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc quảng bá điểm đến, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Sáng 4/6, 17 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại Giải Báo chí viết về Du lịch TP.HCM lần thứ 15. Không chỉ ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo, dấu mốc 15 năm của giải thưởng còn khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh và thúc đẩy sự phát triển của du lịch TP.HCM.

Giải thưởng do Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM và Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức thường niên; Câu lạc bộ Phóng viên Du lịch và Tạp chí Du lịch TP.HCM phối hợp thực hiện.

Hoạt động nghề nghiệp uy tín, có ý nghĩa thiết thực

Chính thức phát động từ tháng 12/2025, sau hơn 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 200 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh - truyền hình, phóng sự ảnh, báo in và báo điện tử của 25 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Theo Ban tổ chức, sức hút của giải thưởng tiếp tục được khẳng định khi gần 200 tác phẩm dự thi đến từ 25 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn TP.HCM. Các tác phẩm trải rộng ở nhiều thể loại như phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh, bài viết chuyên đề trên báo in và báo điện tử, phản ánh đa chiều những chuyển động của ngành du lịch thành phố trong giai đoạn mới.

Các tác phẩm tập trung phản ánh những chuyển động mới của ngành du lịch, từ phát triển sản phẩm, liên kết vùng, chuyển đổi số, du lịch MICE, du lịch y tế đến các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến TP.HCM trong bối cảnh mới.

Năm 2025 đánh dấu tròn 15 năm Giải Báo chí viết về Du lịch TP.HCM đồng hành cùng những người làm báo trên hành trình kể những câu chuyện đẹp về du lịch, văn hóa và con người thành phố. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ là thành quả nghề nghiệp của các tác giả mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo, thân thiện và hội nhập đến với du khách trong nước và quốc tế.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 1

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến

Chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi từ ngày 1/7/2025, TP.HCM chính thức hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị kinh tế - du lịch quy mô lớn của khu vực. Đây được xem là dấu mốc lịch sử chưa từng có trong tiến trình phát triển đô thị của Việt Nam, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch thành phố với hệ sinh thái tài nguyên đa dạng từ đô thị, biển đảo đến công nghiệp và văn hóa.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 2

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết trải qua 15 lần tổ chức, Giải Báo chí viết về Du lịch TP.HCM đã trở thành một hoạt động nghề nghiệp uy tín, có ý nghĩa thiết thực đối với cả ngành du lịch và báo chí. Không chỉ là sân chơi chuyên môn dành cho người làm báo, giải thưởng còn là cầu nối quan trọng giữa truyền thông và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến với du khách trong nước và quốc tế.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 3

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, mùa giải năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành siêu đô thị kinh tế - du lịch tầm cỡ châu lục. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã xác định du lịch và công nghiệp văn hóa là một trong năm trụ cột phát triển của thành phố. Việc mở rộng không gian phát triển không chỉ tạo thêm nguồn lực và tài nguyên du lịch mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn diện mô hình tổ chức, sản phẩm và chuỗi giá trị du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải năm nay, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhận định giải thưởng đã trở thành nơi hội tụ nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh rõ nét bức tranh phát triển của ngành du lịch thành phố. Nhiều tác phẩm không chỉ giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến có giá trị nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 4

Theo ông Phạm Huy Bình, mỗi bước phát triển của ngành du lịch TP.HCM trong những năm qua đều có sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Bằng sự nhạy bén nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố, đồng thời trở thành cầu nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Bắt nhịp và phản ánh kịp thời

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với ngành du lịch trong thời gian qua. Theo bà, đội ngũ phóng viên đã nhanh chóng bắt nhịp và phản ánh kịp thời các chủ trương đổi mới của chính quyền, đặc biệt trong giai đoạn thành phố mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất.

Bà Nguyễn Thị Khánh cho biết các tác phẩm tham dự giải năm nay không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực tiễn mà còn thể hiện sự nghiên cứu sâu sắc, mang tính kiến tạo và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực cho sự phát triển của ngành du lịch. Hiệp hội Du lịch TP.HCM cũng ghi nhận vai trò của Câu lạc bộ Phóng viên Du lịch trong việc kết nối, tập hợp lực lượng báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn do biến động kinh tế toàn cầu.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 5

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, bà Khánh nhấn mạnh báo chí chính thống vẫn giữ vai trò là kênh thông tin đáng tin cậy, kịp thời và minh bạch đối với công chúng cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Đây là điểm tựa quan trọng giúp ngành du lịch truyền tải chính xác các chủ trương, định hướng phát triển đến cộng đồng doanh nghiệp và du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, thời gian tới ngành du lịch TP.HCM sẽ tập trung phát triển các sản phẩm nhằm gia tăng thời gian lưu trú của du khách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy liên kết vùng trong không gian đô thị mới. Để thực hiện các mục tiêu này, ngành du lịch rất cần sự đồng hành của báo chí trong việc phản ánh thực tiễn, phát hiện những điểm nghẽn và hiến kế các giải pháp tháo gỡ.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Khánh gửi lời tri ân đến Hội Nhà báo TP.HCM, Câu lạc bộ Phóng viên Du lịch cùng đội ngũ những người làm báo đã đồng hành với ngành du lịch trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn các nhà báo tiếp tục giữ vững nhiệt huyết nghề nghiệp để góp phần đưa du lịch TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự thi năm nay, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, Trưởng Ban Giám khảo, cho biết mặc dù các cơ quan báo chí đang trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhưng giải thưởng vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ người làm báo trong và ngoài thành phố.

Theo ông Dương Vũ Thông, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là nhiều tác phẩm đã nhanh chóng nắm bắt những chuyển động mới của ngành du lịch trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Bên cạnh việc quảng bá các sản phẩm du lịch truyền thống, nhiều tác giả đã mạnh dạn khai thác các chủ đề mang tính chiến lược như phát triển siêu đô thị du lịch, mở rộng không gian du lịch sau sáp nhập, du lịch MICE, du lịch y tế, du lịch đêm, du lịch tàu biển và chuyển đổi số.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 6

Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao sự đầu tư công phu của các tác giả khi nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thực trạng mà còn phát hiện những vấn đề có tính chiến lược, tham khảo ý kiến của các chuyên gia đầu ngành và đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn. Bên cạnh chiều sâu nội dung, hình thức thể hiện cũng được đổi mới theo hướng hiện đại, sinh động và phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay.

Theo Ban Giám khảo, mặt bằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, đặc biệt ở hạng mục Báo in - Báo điện tử, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của giới báo chí đối với các vấn đề phát triển du lịch của thành phố.

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh báo chí luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch. Theo ông, truyền thông không chỉ là kênh quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn là “cầu nối hạt nhân” trong công tác tuyên truyền, xúc tiến và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 7

Ông Vũ Thế Bình cho biết ngành du lịch đang đứng trước những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng trong giai đoạn mới. Để hướng tới mục tiêu đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, toàn ngành cần duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 25% đến 30% mỗi năm. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tạo tiền đề để ngành phấn đấu đạt tối thiểu 30 triệu lượt khách trong năm nay.

Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh trong khu vực cũng ngày càng lớn khi nhiều quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong bối cảnh đó, ông Vũ Thế Bình mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị tích cực của ngành du lịch, đồng thời phản ánh khách quan và cân bằng các vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhằm góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Việt Nam ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế.

Sau quá trình chấm chọn nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 17 giải thưởng, gồm 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Ở hạng mục Báo in - Báo điện tử, Giải Nhất thuộc về tác giả Hoàng Kim Tuyết (Báo Tin tức và Dân tộc - TTXVN) với loạt bài “Du lịch Việt Nam nâng tầm vị thế từ động lực TP Hồ Chí Minh”. Hai Giải Nhì được trao cho tác giả Cao Ngọc Minh (Tạp chí Du lịch TP.HCM) với tác phẩm “Đi tìm mảnh ghép hạ tầng mềm từ chiến lược MICE” và nhóm tác giả Hữu Long, Hà Sang, Quốc Cường với loạt bài “TP.HCM sau sáp nhập: Du lịch đón cơ hội lớn”. Giải Ba thuộc về hai tác giả Thi Hồng và Dương Vũ (Báo Sài Gòn Giải Phóng) với loạt bài “Sức bật mới cho du lịch TP.HCM”. Ba giải Khuyến khích được trao cho tác giả Võ Mạnh Hảo (Báo Nhân Dân), tác giả Thái Phương (Báo Người Lao Động) và nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Trinh, Lê Quang Huy (Báo Pháp Luật TP.HCM).

Tại hạng mục Phát thanh - Truyền hình, Giải Nhất được trao cho nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Lê Hoàng của HTV với loạt bài “La cà phố: Di sản kiến trúc Sài Gòn - TP.HCM, hành trình khám phá bản sắc văn hóa đô thị”. Giải Nhì thuộc về tác giả Đinh Kiều Hoa Trang (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM) với tác phẩm “TP.HCM tái định vị bản đồ du lịch”. Giải Ba được trao cho nhóm tác giả Quốc Thái, Nguyễn Nam, Nguyên Hồng (Báo Phụ nữ TP.HCM) với chuyên đề “Check-in Tết”. Ba giải Khuyến khích lần lượt thuộc về nhóm tác giả HTV với tác phẩm “Hành trình Du lịch xanh”, tác giả Đỗ Tấn Đạt (Tạp chí Du lịch TP.HCM) với tác phẩm “Du lịch TP.HCM trên đà bứt phá” và nhóm tác giả Nguyễn Trần Thụy Hữu Duyên, Nguyễn Trung Tuyến (TTXVN) với tác phẩm “Du lịch bền vững cần sự bắt tay của toàn xã hội”.

Ở hạng mục Phóng sự ảnh, tác giả Nguyễn Hữu Long Trì (Tạp chí Du lịch TP.HCM) đoạt Giải Nhất với phóng sự ảnh 10 kỳ “Ký sự thành phố mới”. Giải Nhì thuộc về nhóm tác giả Vân Khánh, Nguyễn Đạt (Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn) với tác phẩm “Khát vọng siêu đô thị phát triển”; Giải Ba được trao cho tác giả Lê Tiến (Báo Quân khu 7) với tác phẩm “Lần đầu tiên diễn ra Bách hoa bộ hành tại TP.HCM”. Giải Khuyến khích thuộc về nhóm tác giả Hải An, Ngọc Hương (Tạp chí Du lịch TP.HCM) với tác phẩm “Bản giao hưởng của sự sống ở đặc khu Côn Đảo”.

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 8

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 9

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 10

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 11

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 12

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 13

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 14

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 15

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 16

15 năm đồng hành cùng du lịch TP.HCM: Báo chí tiếp tục lan tỏa giá trị điểm đến - 17

Trải qua 15 mùa giải, Giải Báo chí viết về Du lịch TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng chuyên ngành uy tín của thành phố. Những tác phẩm được tôn vinh không chỉ góp phần quảng bá điểm đến, lan tỏa các giá trị văn hóa mà còn đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Thành công của giải thưởng cũng ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và đội ngũ những người làm báo đã không ngừng nỗ lực kể những câu chuyện đẹp về du lịch, văn hóa và con người Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh TP.HCM vươn xa trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài: Hà Sang, ảnh: Hữu Long

CLIP HOT

Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự: Lan tỏa ánh sáng từ bi giữa đời thường
Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự: Lan tỏa ánh sáng từ bi giữa đời thường

Sáng 31.5 (nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch), trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự, Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến tăng ni, Phật tử cả nước: cùng thắp sáng ngọn đèn của lòng từ bi, lan tỏa yêu thương và tinh thần phụng sự, góp phần xây dựng cuộc sống an