Quảng Ninh sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch quốc tế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quảng Ninh dự kiến đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên vào tháng 1/2022. Bên cạnh phương án của tỉnh, mỗi khu, điểm du lịch bắt buộc phải có những phương án riêng để chủ động quản trị rủi ro dịch bệnh và đảm bảo an toàn khi đón khách.

Ngoài các tiêu chuẩn chung như tuân thủ nguyên tắc 5k và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, các nhân viên phục vụ khách du lịch quốc tế phải thực hiện "3 tại chỗ", tiêm đủ liều vaccine; kiểm tra ngẫu nhiên và định kỳ Covid -19.

Khách du lịch quốc tế sẽ được trải nghiệm tại những địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng khép kín, biệt lập như đi tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, nghỉ dưỡng dưới chân núi Yên Tử hay các khu lưu trú cao cấp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại các khu điểm này, các đơn vị kinh doanh du lịch phải được chứng nhận là cơ sở an toàn với các phương án phòng chống dịch bệnh được ngành du lịch và chính quyền địa phương phê duyệt, đảm bảo khách quốc tế sẽ được chăm sóc an toàn với những dịch vụ hạng sang.

Quảng Ninh sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch quốc tế - 1

Dự kiến trong tháng 1, Quảng Ninh sẽ đón khách du lịch quốc tế nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn.

Ông Phạm Duy Nghĩa - Giám đốc Công ty Vietfoot Travel cho biết đơn vị dự kiến tổ chức chuyến bay charter đưa khách tới sân bay Vân Đồn, theo hành trình tour trọn gói 5 ngày 4 đêm, 6 ngày 5 đêm và 7 ngày 6 đêm đến với Hạ Long, Quảng Ninh. Với những sản phẩm trọn gói, an toàn, chất lượng và giá thành hợp lý, du khách sẽ không phải lo lắng khi đi du lịch tại Quảng Ninh.

Để du khách có những trải nghiệm trọn vẹn trong tour du lịch khép kín, các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đang liên kết để xây dựng các sản phẩm mới, độc đáo, đáp ứng được nhu cầu của du khách với mức chi tiêu cao. Đặc biệt Quảng Ninh đang sở hữu hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế, riêng tại thành phố Hạ Long có 2 sân golf được đánh giá hàng đầu châu Á cùng nhiều tổ hợp, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn. Đây chắc chắn sẽ là lợi thế riêng biệt để Quảng Ninh thu hút dòng khách quốc tế trở lại, đặc biệt từ những thị trường có nhu cầu du lịch golf cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Tổng giám đốc FLC Hạ Long cho rằng du lịch golf sẽ là điểm nhấn mới giúp ngành du lịch phục hồi sau đại dịch: "Dòng khách chơi golf thường là những người có vị thế xã hội, mức chi tiêu cao. Hậu Covid-19, họ có nhu cầu rèn luyện thể thao, đi du lịch và đây là nguồn khách rất tốt. Dù đây là thị trường ngách nhưng mang lại lợi nhuận, doanh thu lớn. Nhiều người trong số họ là doanh nhân nên việc đến du lịch Việt Nam cũng là cách họ tìm hiểu về thị trường đầu tư tại Việt Nam".  

Quảng Ninh sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch quốc tế - 2

Sở hữu hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế, Quảng Ninh có lợi thế thu hút dòng khách du lịch hạng sang.

Theo thống kê của Sở Du lịch, kể từ khi Quảng Ninh khôi phục lại hoạt động du lịch từ cuối tháng 9/2021 đến nay, các điểm du lịch trên địa bàn thu hút khoảng 80.000 lượt khách, chủ yếu là tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Yên Tử. Tuy đã có những tín hiệu tích cực nhưng đây chưa phải là con số kỳ vọng của địa phương cũng như các doanh nghiệp khi mở cửa đón khách trở lại. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang chờ đợi, mong mỏi được mở cửa đón khách quốc tế theo lộ trình, với hy vọng dòng khách này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi du lịch nhanh hơn, giúp các doanh nghiệp du lịch giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định Quảng Ninh có cơ hội tiếp thu và điều chỉnh kế hoạch đón khách du lịch quốc tế, vì đi sau các địa phương như Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam: "Là địa phương đi sau nên Quảng Ninh cần rút kinh nghiệm của những nơi đã đón khách du lịch quốc tế trước đó. Quảng Ninh cần có sự chuẩn bị thật kỹ cả từ năng lực y tế lẫn dịch vụ và đặc biệt là phải có sự liên thông giữa các cơ quan chức năng để không tạo ra những cản trở trong quá trình đón khách. Các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ cần phải chủ động trong bối cảnh linh hoạt này, tìm ra các phương án tối ưu để đảm bảo an toàn và sẵn sàng với tình huống xấu nhất xảy ra".

Quảng Ninh đang tiếp tục khai thác những lợi thế về du lịch như di sản thế giới vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử. Địa phương này đang miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, miễn phí vé tham quan danh thắng Yên tử với khách du lịch qua sân bay Vân Đồn; đồng thời giảm giá dịch vụ, giá phòng để kích cầu du lịch.

Ngoài ra, Quảng Ninh đang tích cực, chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ em, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, an toàn nhằm từng bước phục hồi, phát triển ngành du lịch, thực hiện "mục tiêu kép".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vũ Miền (Báo VOV)

CLIP HOT