Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Món ếch hấp lá chuối là đặc sản Thái Lan nhưng chắc chắn nghe tên nhiều người sẽ phải e dè.

Du lịch đến Thái Lan, du khách chỉ cần hỏi Muak Huak thì ai cũng biết. Đây chính là món nòng nọc hấp lá chuối, nghe có vẻ "kinh dị" nhưng với người địa phương, đây là một món ăn cực kỳ hấp dẫn.

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 1

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 2

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 3

Thông thường, món nòng nọc này sẽ được dùng kèm với nước mắm lên men có tên là Pla Raa, Muak Huak có nguồn gốc từ Isan, miền đông bắc Thái Lan, nhưng bây giờ nó được bày bán ở rất nhiều nơi như một món ăn đặc trưng, mang phong vị địa phương.

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 4

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 5

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 6

Với nhiều người Thái, nòng nọc được ví như thịt xay, mềm và hương vị thơm ngon vì chưa có xương, món này thường được dùng kèm với xôi, có mùi thơm hấp dẫn nhưng khi nhìn thì lại làm nhiều người e dè.

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 7

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 8

Nòng nọc hấp lá chuối - món ăn nghe hết hồn nhưng lại là đặc sản xứ Thái - 9

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trinh Trinh (Saostar)

CLIP HOT

Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa
Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa

Ăn một miếng phở Vân Cù, người sành ăn sẽ nhận ra thứ hương vị, bánh phở không giống với bất cứ một loại phở nào. Vị ngọt đậm, béo nhưng thanh của nước dùng “quyện” trong từng sợi phở dai, giòn, bóng mướt.