TP.HCM phát huy vai trò đầu tàu trong ngoại giao và phát triển kinh tế - xã hội
Thành phố không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương, chủ động tham gia sâu vào các cơ chế, diễn đàn quốc tế; đồng thời triển khai linh hoạt, sáng tạo các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, mở rộng thị trường.
Sáng ngày 22/8 , TP.HCM tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM.
Nửa thế kỷ đồng hành cùng Thành phố
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện, đồng thời ôn lại hành trình 50 năm hình thành và phát triển của ngành đối ngoại TP.HCM.
Theo ông Điểm, tiền thân của Sở Ngoại vụ là Ban Ngoại vụ thuộc Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định, được thành lập ngay tháng 5/1975, sau Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Từ đó đến nay, Sở Ngoại vụ đã đồng hành cùng TP qua nhiều giai đoạn, đóng vai trò tuyến đầu trên mặt trận đối ngoại, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công cuộc hội nhập quốc tế.
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN và Trương Tấn Sang, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN đến tham dự
Trong giai đoạn 1975 - 1985, khi đất nước đối mặt muôn vàn khó khăn, Sở Ngoại vụ đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ đối ngoại nhạy cảm: xử lý tài sản ngoại giao cũ, hỗ trợ nhân dân Campuchia tại Phnom Penh, giải quyết tình trạng di cư trái phép bằng đường biển và triển khai Chương trình ra đi có trật tự (ODP) mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc.
Ông Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM
Bước vào thời kỳ Đổi mới, Sở Ngoại vụ cùng TP.HCM đi đầu trong phá thế bao vây cấm vận, mở rộng hợp tác quốc tế, đón nhiều đoàn khách cấp cao: Tổng thống Pháp François Mitterrand (1993), Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân (1994), Chủ tịch Cuba Fidel Castro (1995)… TP.HCM cũng góp phần quan trọng vào tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, với sự ra đời của AmCham và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (tiền thân ĐH Fulbright) chỉ một tháng sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại năm 1994.
Ông Điểm nêu bật ba đóng góp nổi bật của ngành đối ngoại TP.HCM: Biểu tượng nhân cách ngoại giao: Cố Đại sứ Vũ Hắc Bồng, nguyên Giám đốc Sở, được tôn vinh là một trong 60 gương mặt tiêu biểu của TP sau ngày thống nhất. Dấu mốc tiên phong: Quan hệ hữu nghị hợp tác TP.HCM – San Francisco (Hoa Kỳ) thiết lập tháng 4/1995, ba tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa, thể hiện tầm nhìn chiến lược của TP. Công trình biểu tượng hội nhập: Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế tại công viên Bến Bạch Đằng, minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác và khát vọng hội nhập của TP.HCM. |
Theo Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Sở đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao công tác tham mưu chiến lược; phát huy vai trò đại diện Bộ Ngoại giao tại phía Nam; đẩy mạnh ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa; mở rộng và làm sâu sắc hợp tác địa phương (TP đã có quan hệ với 86 địa phương trên thế giới); tăng cường thông tin tuyên truyền đối ngoại, bảo hộ công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc như CEFALT, IDECAF, FSC.
Ông Phạm Dứt Điểm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND TP qua các thời kỳ và sự đồng hành của các đối tác trong và ngoài nước. Ông khẳng định: “Bước vào chặng đường mới, Sở Ngoại vụ TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, giữ vững vai trò tiên phong hội nhập, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Thành phố giao phó".
Tiên phong trong hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ thành phố mang tên Bác, luôn giữ vai trò tiên phong trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Ngay từ những ngày đầu sau giải phóng, thành phố đã chủ động thiết lập và mở rộng nhiều mối quan hệ đối ngoại, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trên nền tảng đường lối đối ngoại đúng đắn, chúng ta kiên định các nguyên tắc của Đảng và Nhà nước, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong triển khai để đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ thành phố mang tên Bác, luôn giữ vai trò tiên phong trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, TP đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội: quy mô nền kinh tế hiện đạt trên 4 triệu tỷ đồng; tổng vốn FDI thu hút hơn 60 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD/năm. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh tiềm lực kinh tế mà còn khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.
Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự đoàn kết, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị thành phố; và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng như các đối tác quốc tế.
Trong giai đoạn mới, để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác đối ngoại, thành phố xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác cấp địa phương, nâng cao vị thế và tiếng nói của thành phố tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế.
Hai là, chủ động khai phá những lĩnh vực ngoại giao mới, nhất là ngoại giao kinh tế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Ba là, tăng cường ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, thân thiện, giàu bản sắc.Song song đó, thành phố sẽ đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tăng cường kết nối và phát huy vai trò cộng đồng kiều bào, một nguồn lực quan trọng trong quá trình hội nhập.
Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết - sáng tạo - quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ngoại vụ thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của ngành Ngoại giao Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại, nhân văn, và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Dấu ấn nửa thế kỷ đối ngoại và hội nhập
Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: sau 50 năm hình thành và phát triển, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa Trung ương và địa phương, góp phần xử lý nhanh chóng, chuẩn xác nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong thực tiễn đối ngoại của TP cũng như các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Ông Bùi Thanh Sơn cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, trong khi khu vực và thế giới biến động khó lường, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại ngày càng cao, toàn diện và sâu rộng hơn. Điều này đòi hỏi đội ngũ làm ngoại giao phải đổi mới tư duy, nâng tầm nhận thức và phương thức triển khai công việc.
Trên cơ sở thế mạnh và tiềm lực sẵn có của TP, Phó Thủ tướng đề nghị Sở Ngoại vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cũng như gắn kết chặt chẽ giữa chính trị với kinh tế, văn hóa và xã hội.
Ông đồng thời lưu ý việc triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; giữ vững, phát huy các khuôn khổ hợp tác hữu nghị đã được thiết lập. Đặc biệt, TP cần đi đầu trong ngoại giao kinh tế, nâng cao chất lượng hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế trên tinh thần đổi mới sáng tạo.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ kỳ vọng: “Tôi tin rằng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, góp phần đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP.HCM lên tầm cao mới, xứng đáng với vai trò ‘đầu tàu’ trong tiến trình hội nhập sâu rộng của cả nước".
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: sau 50 năm hình thành và phát triển, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa Trung ương và địa phương, góp phần xử lý nhanh chóng
Ông đồng thời lưu ý việc triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; giữ vững, phát huy các khuôn khổ hợp tác hữu nghị đã được thiết lập. Đặc biệt, TP cần đi đầu trong ngoại giao kinh tế, nâng cao chất lượng hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế trên tinh thần đổi mới sáng tạo.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ kỳ vọng: “Tôi tin rằng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, góp phần đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP.HCM lên tầm cao mới, xứng đáng với vai trò ‘đầu tàu’ trong tiến trình hội nhập sâu rộng của cả nước".
Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM
Tại buổi lễ, Sở Ngoại vụ TP.HCM vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Bộ Ngoại giao. Đồng thời, 7 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 5 cá nhân tiêu biểu lên sân khấu đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng. Nhân dịp này, UBND TP.HCM cũng trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 23 cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ vì những thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị (1975 - 2025).

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc trưng bày “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”...