Tiếc một danh thắng quốc gia bị bỏ hoang phế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Băng qua những đồi cà phê, hoa màu của bà con thôn B’Liang, Lâm Đồng, từ xa du khách đã nghe tiếng thác đổ vang vọng núi rừng.

Thác Jraibliang hay còn gọi là thác Bảo Đại, tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 2000. 

Tiếc một danh thắng quốc gia bị bỏ hoang phế - 1

Dòng thác hùng vĩ nhưng chưa được nhiều du khách biết đến. Ảnh: M.Đạo

Thác nằm trên độ cao hơn 60 m đổ xuống thành 3 cột nước lớn, hơi nước tung sương khói. Chân thác là những bãi đá kỳ thú được huyền thoại và thi vị hóa bằng trí tưởng tượng của người dân. Đó là hình ảnh những loài thú, chim muông và con người hóa thạch, quần tụ về tận hưởng hơi thở của đại ngàn thông qua thanh âm phát ra từ lưỡi của con cá sấu (gắn truyền thuyết liên quan đến hai cậu cháu Zuwar và Stak).

Ba cột nước chảy vào hồ rộng khoảng gần 20 ha, kết thành dòng suối chảy về hồ Đại Ninh. Suối uốn lượn giữa thảm thực vật tự nhiên và đang hồi sinh. Nhiều hợp âm kỳ thú của gió và cây rừng. Không gian mở rộng theo trí tưởng tượng và tâm hồn lãng mạn, phiêu lãng của người thưởng lãm.

Cảnh vật như những bức tranh thủy mặc nhiều màu sắc, mảng khối, đường nét và kỳ bí. Có nhiều điểm để chiêm ngưỡng dòng thác. Hoặc đứng trên cao, dưới những tán lá của rừng lá rộng thường xanh. Hoặc men theo hàng chục bậc đá tự nhiên, xuống sâu chân thác bằng lối đường tự nhiên bên ngoài hay lối giữa lòng khe núi đá.

Tiếc một danh thắng quốc gia bị bỏ hoang phế - 2

Lối đi giữa lòng khe núi đá kích thích du khách khám phá. Ảnh: M.Đạo

Cả hai lối đi đều an toàn, bí hiểm và mát lạnh nhờ hơi nước và tán cây xanh. Nhiều cổ thụ hàng trăm tuổi trầm mặc, nhiều thân cây hàng chục mét vắt vẻo bám vách đá, rất hấp dẫn với sở thích thám hiểm, du khách sẽ ngỡ ngàng khi khám phá về một thế giới khác lạ. 

Năm 2003, một doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng và đã đưa khu du lịch sinh thái này vào hoạt động với nhiều loại hình du lịch như: sinh thái, khám phá, trò chơi cảm giác mạnh, bơi xuồng, cắm trại... Địa phương chủ trương phải phát huy tốt hơn về điểm du lịch này để góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Đáng tiếc là thời gian gần đây, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái thác Bảo Đại gặp khó khăn nên đã tạm ngừng kinh doanh, nhiều hạng mục trong thắng cảnh bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay chỉ có một bảo vệ tại đây, du khách vẫn có thể vào xem, vui chơi dưới chân thác miễn phí.

Thác Bảo Đại có tiềm năng du lịch rất lớn. Ngoài khu thác chính, các đảo xung quanh hồ nước phía hạ nguồn rộng trên 3.000 ha cũng giàu tiềm năng. Do bị bỏ hoang phế, chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu hấp dẫn nên rất ít du khách biết nơi này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt