Núi và biển rủ nhau mời du khách Ấn Độ đến du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chỉ một ngày sau khi Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ - Khánh Hòa, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giới thiệu các tiêu chuẩn ngành du lịch Halal và giao lưu, kết nối hợp tác với Công ty lữ hành Ấn Độ.

Núi và biển rủ nhau mời du khách Ấn Độ đến du lịch - 1

Đoàn nghệ sĩ Ấn Độ tham quan Tháp Bà Ponagar trong sáng 28/8. Ảnh: X.T.

Tại Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ - Khánh Hòa năm 2024, tổ chức ngày 28/8, ông Tushar Garg - Phó Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đánh giá, Khánh Hòa có cảnh quan tuyệt đẹp, bãi biển hoang sơ và văn hóa sôi động, có nhiều điểm tương đồng với các điểm đến du lịch của Ấn Độ. Theo đó, Ấn Độ và Khánh Hòa có thể hợp tác phát triển du lịch sức khỏe và yoga, du lịch sinh thái và các chương trình giao lưu văn hóa.

Tương tự, đại diện các doanh nghiệp (DN) lữ hành của Ấn Độ cũng đánh giá, tiềm năng hợp tác phát triển du lịch giữa Ấn Độ và Khánh Hòa rất lớn. Bên cạnh du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, Khánh Hòa còn là điểm đến rất phù hợp với loại hình du lịch tiệc cưới, du lịch MICE…

“Khánh Hòa có cảnh quan ngoạn mục, di sản văn hóa đa dạng là điểm đến rất phù hợp với du khách Ấn Độ có nhu cầu trải nghiệm. Trong khi đó, Ấn Độ rất phù hợp để du khách Việt Nam có những chuyến du lịch khám phá văn hóa, du lịch tâm linh… Chúng tôi mong muốn, thời gian tới, DN hai bên sẽ kết nối hợp tác để khai thác du lịch hai chiều. Sự hợp tác này không chỉ có ý nghĩa trên lĩnh vực kinh tế mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ bền chặt giữa 2 quốc gia nói chung, giữa Khánh Hòa với Ấn Độ nói riêng”, ông Abhineet Shukla - Trưởng đoàn các DN du lịch Ấn Độ bày tỏ.

Đại diện các DN du lịch Việt Nam và Ấn Độ cho rằng, thị trường khách Ấn Độ có tiềm năng lớn và đang tăng trưởng tốt trong thời gian gần đây. Khách Ấn Độ thường lưu trú 5 - 6 đêm, có mức chi tiêu khá cao…

Tuy nhiên, việc thu hút khách Ấn Độ đến Nha Trang đang có nhiều hạn chế do thiếu đường bay thẳng. Ông Trần Hoàng Linh - Giám đốc Chi nhánh miền Trung của Hãng Hàng không Vietjet cho biết, Vietjet Air đang duy trì 7 đường bay giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến 4 thành phố của Ấn Độ.

Lượng khách Ấn Độ nối chuyến từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Nha Trang rất đông. Do đó, ông Linh đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện để mở đường bay từ Ấn Độ đến Việt Nam để Vietjet có thể mở đường bay đến miền Trung, trong đó có Khánh Hòa, bởi khách Ấn Độ rất quan tâm đến du lịch các vùng biển. 

Cũng tại hội nghị, một số DN có kinh nghiệm khai thác thị trường khách Ấn Độ cho rằng, muốn thu hút được khách từ đất nước có hơn 1,5 tỷ dân này, Khánh Hòa cần đầu tư hơn nữa về dịch vụ ẩm thực theo thị hiếu của khách Ấn Độ. "Các khách sạn cần nâng cao tay nghề đầu bếp nấu món Ấn Độ và cần có nhà hàng hoặc khu ẩm thực chay”, ông Suneet Jain - đại diện Công ty Destination Planners bày tỏ.

Sau Khánh Hòa, ngày 29/8/2024, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị “Giới thiệu các tiêu chuẩn ngành du lịch Halal và giao lưu, kết nối hợp tác với Công ty lữ hành Ấn Độ”, thu hút hơn 200 đại biểu đến từ các đơn vị chính quyền và doanh nghiệp Lâm Đồng và Ấn Độ...

Đại diện Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ngành du lịch đóng vai trò quan trọng để trao đổi các giá trị với nhau và có tác động lớn đến nền kinh tế. Việc đơn giản hoá visa và gia tăng các chuyến bay cũng giúp gia tăng lượng du khách Ấn Độ sang Việt Nam. Các đơn vị lữ hành Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến người dân Ấn Độ. 

Núi và biển rủ nhau mời du khách Ấn Độ đến du lịch - 2

Các doanh nghiệp Lâm Đồng và Ấn Độ ký kết hợp tác. Ảnh: Lê Hoa.

Ông A-bhi-neet Shuk-la - Trưởng đoàn Công ty Du lịch Ấn Độ, cho biết: Mặc dù là thị trường du lịch với đa số du khách Hồi giáo, nhưng các vấn đề về ăn uống theo tiêu chuẩn Halal không phải là vấn đề chính đối với du khách Ấn Độ, mặc dù có các tiêu chuẩn liên quan đến ẩm thực, giao tiếp… Ông cho rằng, Hội nghị này đặc biệt quan trọng vì mọi người tập trung bàn luận về các tiêu chuẩn Halal, một khía cạnh quan trọng để thu hút khách du lịch Hồi giáo từ Ấn Độ và kết nối với các công ty lữ hành Ấn Độ. Đoàn lữ hành Ấn Độ tham dự Hội nghị với mục tiêu là hợp tác chặt chẽ với chính quyền Lâm Đồng và các bên liên quan địa phương khác để phát triển và quảng bá Lâm Đồng thành điểm đến hàng đầu cho khách du lịch Ấn Độ…

Ấn Độ là một trong những thị trường khách tiềm năng của du lịch Lâm Đồng và đã trở thành một trong 10 thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm đến Lâm Đồng. Đối với thị trường Ấn Độ, Đà Lạt - Lâm Đồng hiện đang nổi lên một điểm đến du lịch hấp dẫn, với vẻ đẹp tự nhiên, lịch sử đậm nét và văn hóa ẩm thực đa dạng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong