Mỗi tác phẩm báo chí phải là thông điệp tác động đến trí óc và trái tim công chúng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mỗi tác phẩm báo chí phải là thông điệp thuyết phục, tác động đến trí óc và trái tim công chúng. Từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đó là nhận định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị Toàn quốc năm 2024 Hội Nhà báo Việt Nam vào sáng 18/3.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, TP.HCM và Hội Nhà báo các địa phương.

Mỗi tác phẩm báo chí phải là thông điệp tác động đến trí óc và trái tim công chúng - 1

Toàn cảnh Hội nghị Toàn quốc năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả cao trong công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ trung ương đến cơ sở, ông Lợi thông tin.

Tổ chức hội được xây dựng ngày càng vững mạnh về tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên, người làm báo. Các cấp hội từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, Hội đã nỗ lực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp hội, đặc biệt ở các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp chuyển đổi theo quy hoạch quản lý và phát triển báo chí... Nhiều cấp hội có những mô hình, cách làm đổi mới sáng tạo trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Mỗi tác phẩm báo chí phải là thông điệp tác động đến trí óc và trái tim công chúng - 2

“Các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội”, ông Lợi khẳng định.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.

Tuy nhiên, ở một số cấp Hội và cơ quan báo chí vẫn còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lợi cho hay.

Mỗi tác phẩm báo chí phải là thông điệp tác động đến trí óc và trái tim công chúng - 3

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… cần được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực hơn nữa, ông Minh nhấn mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của các cơ quan quản lý báo chí, tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung của thế giới, khu vực và đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục phát huy, là lực lượng xung kích tuyên truyền hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó và đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi tác phẩm báo chí phải là thông điệp tác động đến trí óc và trái tim công chúng - 4

Hội Nhà báo Việt Nam các cấp cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn đổi mới, phát triển đất nước, các vấn đề thời sự, ông Nghĩa đề nghị.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm vừa qua, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục lắng nghe từ thực tiễn và quan tâm hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, tạo hành lang pháp lý và môi trường để các báo và hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo để có những tác phẩm báo chí theo định hướng báo chí tích cực, báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo.

Qua đó, tạo đà cho sự phát triển ngành công nghiệp nội dung, công nghiệp văn hóa, công nghiệp số, trong đó có các cơ quan báo chí và các nhà báo là những chủ thể nòng cốt. Nhưng, các cơ quan báo chí phải tiếp tục phải tiếp tục có nhiều tác phẩm hay, chất lượng phản ánh tính khách quan, chân thực, tính chiến đấu cao, giá trị văn hóa và nhân văn sâu sắc.

Cơ quan báo chí phải triển khai các mô hình, cách làm mới, hiện đại như tòa soạn số và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhà báo. Phải nghiên cứu các giải pháp hạn chế những bất cập, nguy cơ khiến ngành báo chí truyền thông bị ảnh hưởng tiêu cực bởi trí tuệ nhân tạo (AI), các công cụ số và các yếu tố kỹ thuật công nghệ...

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhắn gửi các cơ quan báo chí cần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong báo chí, tìm kiếm và triển khai các mô hình tòa soạn số, nghiên cứu các giải pháp để báo chí không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi trí tuệ nhân tạo, robot… Mỗi tác phẩm báo chí phải tác động vào cả trí óc và trái tim công chúng, từ đó, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Hoàng

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!