Hôm nay, hàng triệu lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn quyết định tương lai của đất nước trong 5 năm tới. Trong sự kiện chính trị quan trọng này, từng cử tri tại TP.HCM đang tìm kiếm những đại biểu xứng tầm để khơi thông nguồn lực, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Hôm nay, hàng triệu cử tri TP.HCM đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Trong năm “bản lề” 2026, năm được kỳ vọng mở ra hành trình vươn mình của Việt Nam, lá phiếu hôm nay chính là niềm tin sắt son của nhân dân, gửi gắm kỳ vọng đại biểu đồng hành cùng phát triển đất nước.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã chứng minh sức bật phi thường của một đầu tàu kinh tế. Bức tranh kinh tế - xã hội đã chuyển gam màu sáng rõ, mà minh chứng sống động nhất chính là sự bứt tốc ngoạn mục của ngành công nghiệp không khói. Khép lại năm 2025, thành phố đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế và gần 46 triệu lượt khách nội địa, mang về mức doanh thu kỷ lục gần 279 nghìn tỷ đồng, tăng 45,8% so với năm 2024.
Sự phục hồi của ngành du lịch trong 5 năm qua đã góp phần tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động, đồng thời, hồi sinh các ngành dịch vụ phụ trợ, thổi một luồng sinh khí mới vào từng ngóc ngách của đô thị nhộn nhịp nhất cả nước.




Năm 2025, ngành du lịch TP.HCM đạt thành công ngoài mong đợi, vượt ngưỡng doanh thu của thời kỳ "hoàng kim" năm 2019. Qua đó, chính thức đưa ngành du lịch thành phố bước qua giai đoạn phục hồi, tiến tới phát triển bền vững.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có, TP.HCM khó lòng bứt phá trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa đầy cạnh tranh.
Năm 2025 vừa qua đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch sử về thể chế khi Quốc hội chính thức thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98. Lần đầu tiên, “chiếc áo” cơ chế được nới rộng hết cỡ, trao cho thành phố những đặc quyền chưa từng có, từ việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do (FTZ), mở rộng không gian ngầm, thu hút nhà đầu tư chiến lược bằng cơ chế sandbox (khung thể chế thử nghiệm), cho đến mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng (TOD).

Sự thành công của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là tín hiệu khả quan cho mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng.
Bước vào năm 2026, đất nước hướng đến xây dựng nền kinh tế số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đại hội XIV của Đảng đặt ra mục tiêu đưa cả nước đạt tốc độ tăng trưởng GDP tối thiểu 10%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm 20-22%. Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao trình độ dân trí tạo ra nguồn lao động chất lượng cao, bảo đảm môi trường sống xanh - sạch, đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất.
Trong bối cảnh đó, TP.HCM cũng đặt mình trong khí thế quyết tâm cao độ hoàn thành các mục tiêu trong năm “bản lề”. Cụ thể, thành phố đề ra mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số, từ 10-11%, dựa trên việc triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung. Thêm vào đó, thành phố hướng tới tăng trưởng dựa trên năng suất và chất lượng cao, giảm dần sự phụ thuộc vào vốn và tăng đóng góp từ yếu tố năng suất tổng hợp (TFP).
Về hạ tầng, thành phố tiếp tục tập trung vào các dự án trọng điểm như siêu cảng quốc tế Cần Giờ, hệ thống đường sắt đô thị (metro) và đẩy mạnh hoàn tất các trục đường vành đai kết nối vùng.
Về chuyển đổi số, thành phố cũng tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, xem đây là “xương sống” của nền kinh tế số, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nền tảng để TP.HCM trở thành một siêu đô thị thông minh tầm cỡ toàn cầu.
Ngoài ra, thành phố cũng chú trọng việc nâng cao năng lực quản lý điều hành và hiệu quả phối hợp giữa bộ máy chính quyền và doanh nghiệp để từng bước tháo gỡ từng điểm nghẽn chính sách và góp phần thu hút nhân tài, cũng như vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế.

TP.HCM không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong năm 2026.
Giữa những mục tiêu vĩ mô đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chương trình hành động của thành phố trên mặt giấy được hiện thực hóa?
Câu trả lời nằm ở những hành động thiết thực, những quyết sách sát sườn thực tiễn được đề ra bởi những cá nhân ưu tú đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại nghị trường Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Năm 2026, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng đón tiếp khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, đóng góp vào ngân sách 330 nghìn tỷ đồng. Theo đó, TP.HCM sẽ tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Song song đó, thành phố cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm đặc trưng lan tỏa rộng khắp các thị trường mới như châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.
Trong bối cảnh hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM đứng trước cơ hội hình thành “siêu vùng du lịch” với hệ sinh thái đa dạng. Các loại hình bao gồm đô thị, biển đảo, rừng ngập mặn đến sông nước và nông nghiệp công nghệ cao.



Việc hợp nhất 3 địa phương năng động trong cực tăng trưởng kinh tế phía Nam tạo ra dư địa khổng lồ cho ngành du lịch TP.HCM phát triển.
Ông Nguyễn Hữu Y Yên - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lữ hành Saigontourist nhìn nhận, phát triển du lịch xanh đang trở thành hướng đi tất yếu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên tăng trưởng bền vững. Du lịch xanh cần được triển khai đồng bộ từ chuỗi cung ứng đến trải nghiệm du khách. “Vì vậy, tôi kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện bộ tiêu chí và lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp đặc thù đô thị; tăng đầu tư cho hạ tầng và các giải pháp giao thông du lịch xanh; khuyến khích mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - địa phương - cộng đồng; có cơ chế ghi nhận và nhân rộng các mô hình xanh hiệu quả”, ông Yên nói.

Du khách trải nghiệm đạp xe khám phá thiên nhiên và nghề làm muối tại đảo Thiềng Liềng (TP.HCM).
Bà Phạm Kim Nhung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Star Travel International nhận định, du lịch Việt Nam nói chung vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt ở các phân khúc du lịch cao cấp và du lịch tàu biển. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ từ chính sách.
Theo bà Nhung, một trong những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp du lịch quan tâm hiện nay là chính sách thuế và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Do đặc thù của ngành du lịch đòi hỏi chi phí đầu tư lớn cho sản phẩm, dịch vụ và quảng bá thị trường, doanh nghiệp rất cần những chính sách thuế phù hợp cũng như các cơ chế hỗ trợ tín dụng để có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh.
Bà Nhung mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách về thuế, vốn và môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp du lịch mạnh dạn đầu tư và phát triển sản phẩm mới.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội và Hội đồng nhân dân mới sẽ có những chính sách tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.
“Chúng tôi kỳ vọng rằng trong kỷ nguyên mới, Việt Nam có thể sánh vai cùng các quốc gia trong khu vực cũng như các cường quốc trên thế giới, khẳng định vị thế và hiện thực hóa khát vọng ‘hóa rồng’ mà cha ông ta đã gửi gắm”, bà Phương Hoàng chia sẻ.

Doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng nhịp thở, cùng xây dựng nên các chính sách kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi.
Không dừng lại ở những khát vọng vĩ mô về cơ chế, cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố còn gửi gắm một kỳ vọng bức thiết về chính phong cách làm việc của người đại biểu dân cử. Họ mong mỏi sự thay đổi từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ và giải quyết vấn đề thực tế.
Mang theo tâm thế của một người làm quản trị “đo bằng hiệu quả” bước vào hành trình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh, đã chỉ ra một thực tế: “Nhiều chuyện nếu chỉ đọc báo cáo thì rất đẹp, nhưng người dân lại đang vướng ở khâu nhỏ nhất: một giấy phép, một điểm nghẽn hạ tầng, một thủ tục chồng chéo. Đại biểu phải nhìn thấy điểm nghẽn ở ‘tầng đất’, không chỉ ‘tầng giấy’. Tôi muốn mọi kiến nghị đều có mã theo dõi, có mốc thời gian phản hồi, có trạng thái xử lý như cách doanh nghiệp xử lý một yêu cầu khách hàng”.
Góc nhìn của ông Triêm khắc họa rất rõ nét một sự chuyển dịch lớn trong kỳ vọng của cử tri khối doanh nghiệp. Thay vì những lời ghi nhận chung chung để rồi rơi vào quên lãng, họ cần các đại biểu áp dụng tính kỷ luật của thương trường vào nghị trường. Đó là việc thiết lập một quy trình xử lý kiến nghị minh bạch, có thước đo cụ thể và có người chịu trách nhiệm rõ ràng. Khi đó, niềm tin xã hội mới thật sự được củng cố vững chắc.

Ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Hành trình hiện thực hóa các mục tiêu trong năm 2026 của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ phải đối mặt với không ít “cơn gió ngược” từ biến động địa chính trị toàn cầu, cho đến những điểm nghẽn nội tại về hạ tầng và thể chế.
Chính sức ép khổng lồ từ những thử thách này đã khắc họa nên chân dung của một người đại biểu nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ này phải mang trong mình tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Họ cần có một tư duy phản biện sắc sảo để soi chiếu các chính sách, có bản lĩnh để cất lên tiếng nói bảo vệ cái đúng, và trên hết, có một trái tim đủ nóng để đau đáu với vận mệnh của đất nước.
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, lực lượng ứng cử viên lần này có thế mạnh chuyên môn đa dạng. Điều này hứa hẹn mang lại những góc nhìn đa chiều tại nghị trường.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng đặc biệt lưu ý về trách nhiệm của người đại biểu. Ông nhấn mạnh rằng mọi lời hứa trước cử tri cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và tránh tình trạng cam kết chung chung. “Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì cũng được”, người đứng đầu Đảng bộ thành phố khẳng định về sự đổi mới trong tư duy đại biểu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mọi lời hứa trước cử tri cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và tránh tình trạng cam kết chung chung.
Theo Bí thư, người đại biểu dân cử phải nói đi đôi với làm và chỉ cam kết những điều nằm trong khả năng thực hiện. Sự chân thành và trách nhiệm chính là chìa khóa để giữ vững niềm tin của nhân dân. Nếu được tín nhiệm, các đại biểu sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng pháp luật, giám sát quyền lực và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.





