Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, ứng viên Đại biểu quốc hội khoá XVI, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, là nữ lãnh đạo được nhiều đồng nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao bởi tư duy sắc sảo, phong  thái điềm tĩnh và sự khiêm nhường, điềm tĩnh của một người phụ nữ luôn đặt trách nhiệm cộng  đồng lên hàng đầu. Hơn 25 năm gắn bó cùng TPHCM trong nhiều môi trường, vị trí khác nhau đã giúp bà tích lũy kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, đồng thời hình thành phong cách lãnh đạo gần gũi, gắn với thực tiễn, thận trọng và quyết đoán. 

Trong những ngày tháng Ba, khi cả thế giới hướng về phụ nữ và tôn vinh những đóng góp của họ cho xã hội, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031, nguyên Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, về hành trình lãnh đạo trong một ngành kinh tế năng động bậc nhất, cũng như những góc nhìn rất riêng của một nữ lãnh đạo trong thời đại mới.

Câu chuyện không chỉ là hành trình nghề nghiệp cá nhân, mà còn cho thấy cách một đô thị lớn đang phát huy nội lực của mình trong quá trình phát triển.

Năm 2026 là một năm có nhiều dấu mốc quan trọng với bà. Trên cương vị Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, bà là thuyền trưởng dẫn dắt doanh nghiệp đầu ngành này thực hiện cấu trúc và chuyển đổi toàn diện để đột phá tăng trưởng. Bà cũng được Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP.HCM. Bà cảm nhận như thế nào về những trọng trách này?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Tôi nghĩ mỗi giai đoạn công việc đều mang đến những niềm tự hào, những trách nhiệm mới.

Đối với Saigontourist Group, ngành du lịch đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Sau những biến động của thị trường và đại dịch, các doanh nghiệp cần đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi đang hướng đến quá trình chuyển đổi toàn diện để không chỉ tăng trưởng mà còn tham gia dẫn dắt ngành du lịch Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, gắn tăng trưởng với giảm phát thải, bảo tồn tài nguyên và trách nhiệm xã hội.

Việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đối với tôi trước hết là một vinh dự vô cùng to lớn. Là một nữ cán bộ trưởng thành từ thực tiễn công tác và từng là đại biểu Hội đồng nhân dân của TP.HCM, tôi có điều kiện lắng nghe và thấu hiểu những trăn trở, kỳ vọng của Nhân dân và cử tri. Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng đại biểu Quốc hội là đại biểu của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hành động với tinh thần trách nhiệm – hiệu quả – phụng sự Nhân dân, để mỗi vị trí công việc đều trở thành cơ hội mình đóng góp nhiều hơn cho xã hội và cho sự phát triển chung của thành phố, của đất nước.

Bà đã có hơn 20 năm công tác, gắn bó với TPHCM với nhiều cương vị khác nhau: Từ chuyên viên đến Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư  Sở Xây dựng), Phó Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp, Giám đốc Sở Du lịch… và bây giờ là Chủ tịch HĐTV của Saigontourist Group, một trong những doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam. Hành trình công tác đó mang lại cho bà điều gì đặc biệt?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Mỗi giai đoạn công tác đều mang đến cho tôi những bài học quý giá. Những năm đầu tại Sở Xây dựng giúp tôi rèn luyện sự cẩn trọng, tính kỷ luật và tư duy quản lý dựa trên quy hoạch và sự phát triển bền vững của đô thị. Đây là nền tảng giúp tôi hiểu rõ hơn cách một thành phố vận hành và phát triển.

Khi chuyển sang lĩnh vực du lịch, tôi có thêm góc nhìn về sự kết nối giữa chính sách phát triển, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, vì vậy sự phát triển của ngành cũng phản ánh năng lực quản lý, sự năng động của doanh nghiệp và sức sống của xã hội.

Ở vị trí lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp, tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của quản trị hiệu quả và khả năng thích ứng với thị trường trong bối cảnh hội nhập. Doanh nghiệp luôn phải đối diện với những câu hỏi rất cụ thể: nhu cầu của khách hàng là gì, sản phẩm có đủ hấp dẫn không, chi phí và hiệu quả ra sao để không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan. Những câu hỏi đó cũng rất quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách.

Vì vậy tôi luôn cho rằng chính sách công cần được xây dựng trên cơ sở hiểu rõ doanh nghiệp và người lao động, chúng sẽ có tính khả thi cao hơn.

PV: Điều này sẽ giúp ích gì cho bà nếu bà trở thành Đại biểu quốc hội?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Điều khiến tôi tự tin không phải là vị trí đã từng đảm nhiệm mà là những trải nghiệm thực tiễn ở nhiều môi trường khác nhau đã giúp tôi hiểu rõ hơn những vấn đề của xã hội và trách nhiệm của người làm công tác quản lý. Thời gian làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước giúp tôi hiểu rõ cách chính sách được hình thành và triển khai. Trong khi đó, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp lại giúp tôi nhìn thấy rõ hơn những thách thức của thị trường, của doanh nghiệp và của người lao động. Sự kết hợp giữa hai góc nhìn đó giúp tôi có cái nhìn khá toàn diện về các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội.

Vì vậy, nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội khoá XVI, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu bằng tất cả năng lực và tâm huyết của mình, trở thành cầu nối hiệu quả giữa đời sống thực tiễn và nghị trường. Tôi sẽ luôn gắn bó với Nhân dân, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời kiên trì giám sát việc giải quyết các kiến nghị để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, với kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực công tác, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Ho Chi Minh City, cũng như các chính sách về đầu tư, đất đai, doanh nghiệp và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tôi cũng mong muốn góp phần đưa các cơ chế, chính sách đã ban hành đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, nhất là những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển ngành du lịch – dịch vụ, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, tôi sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Tôi muốn trở thành một người đại biểu luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu được những vấn đề của doanh nghiệp, của người lao động và của cộng đồng, để  không chỉ tham gia thảo luận luật, mà còn phải góp phần đưa những kinh nghiệm thực tế của đời sống kinh tế – xã hội vào các quyết sách của đất nước.

PV: Là một người luôn nỗ lực vì sự tiến bộ của phụ nữ, bà muốn gửi gắm điều gì đến những phụ nữ đang nỗ lực khẳng định mình trong công việc và cuộc sống?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Phụ nữ ngày nay đã và đang tham gia ngày càng sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Theo tôi, phụ nữ có một số lợi thế tự nhiên, đặc biệt là khả năng lắng nghe, kết nối và tạo sự đồng thuận trong tập thể. Những phẩm chất đó rất cần thiết trong môi trường quản lý hiện đại, nơi sự hợp tác giữa các bên ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân.

Khi mỗi người làm việc với sự tận tâm và nghiêm túc, những giá trị đó sẽ dần tạo nên sự tin tưởng của xã hội.

Tôi luôn tin rằng mỗi người phụ nữ đều có những giá trị và năng lực riêng. Khi chúng ta tin vào bản thân, không ngừng học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu, phụ nữ hoàn toàn có thể đóng góp tích cực cho gia đình, cho xã hội và cho sự phát triển chung của đất nước.

Trong thời đại hôm nay, phụ nữ không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà còn ngày càng khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Điều quan trọng là hãy luôn giữ sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống.

Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả phụ nữ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp và cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ và nhân văn hơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Năm, ngày 12/03/2026 15:33 PM (GMT+7)

Phương Hà