Liên hoan Diều quốc tế - Vũng Tàu lần thứ V – 2014: “Bay lên cùng Việt Nam”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

 

 

Liên hoan Diều quốc tế - Vũng Tàu lần thứ V – 2014: “Bay lên cùng Việt Nam” - 1

Thực hiện Kế hoạch số 9286/KH-UBND ngày 31/12/2013  của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  về tổ chức các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Diều Quốc tế – Vũng Tàu lần V - 2014 tại Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung cụ thể như sau:

* Mục đích:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển kinh tế du lịch đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2015.

- Duy trì và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, định hướng phát triển những loại hình thể thao, giải trí lành mạnh; Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân Diều Việt Nam khai thác và mở rộng mọi sự sáng tạo, sáng tác, chế tác các loại hình, mô hình Diều Việt Nam trong cả nước. Thông qua Liên hoan Diều quốc tế lần thứ V-2014, góp phần xây nhịp cầu văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng bền chặt, trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia để cùng nhau phát triển. Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, địa phương giới thiệu, quảng bá thương hiệu ra cả nước và thế giới.

* Yêu cầu:

- Bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa nội dung và hình thức thể hiện. Đặc biệt là làm rõ những nét đặc trưng tiêu biểu, tính độc đáo về sáng tạo kỹ thuật, biểu diễn Diều nghệ thuật của các địa phương trong cả nước, các quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Chú trọng thực hiện tốt yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt và an toàn cho các nghệ nhân, vận động viên thả diều, du khách trong, ngoài nước và nhân dân địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến tham quan thưởng lãm nghệ thuật trong thời gian tổ chức liên hoan.

Liên hoan Diều quốc tế - Vũng Tàu lần thứ V – 2014: “Bay lên cùng Việt Nam” - 2

* Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: Liên hoan tổ chức  từ ngày 08/5/2014 đến ngày 12/5/2014

- Địa điểm:

+ Khai mạc:Hội trườngVũng Tàu Intourco Resort;

+ Tổ chức biểu diễn, thi đấu diều: Sân Golf Khu Du lịch Paradise  - Vũng Tàu; khu Chợ Du lịch Vũng Tàu; khu Du lịch Biển Đông; Vũng Tàu Intourco Resort và địa điểm bãi đất trống giáp ranh Khu Trung tâm Hành chính tỉnh - đường Trường Chinh - phường Phước Trung - TP. Bà Rịa

* Thành phần tham dự:

   Các Đoàn diều Quốc tế:

- Dự kiến có 29 nước và 01 vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc trên thế giới với 75 nghệ nhân của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự như :

+ Châu Âu (10 nước): Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Anh, Áo, Thụy Điển, Ý, Bỉ, Scotland

+ Châu Úc (2 nước): Newzealand, Australia

+ Châu Á (13 nước): Thái Lan, Singapore, Malaysia, India, Philipines, China, Combodia, Bruney, Taiwan, Japan, South Korea, Kuwait, Laos.

+ Châu Mỹ (4 nước): Canada, Mỹ, Brazil, Mexico

+ Vùng lãnh thổ Hồng Kông thuộc Trung Quốc.

  Các Đoàn diều Việt Nam:

- Dự kiến 80 Nghệ nhân diều Việt Nam của 04 Đoàn diều trong cả nước đại diện 3 miền Bắc, Trung, Nam và các Câu lạc bộ Diều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tham dự, cụ thể: Đoàn Hà Nội (10 người – Đại diện miền Bắc); Đoàn Diều TP Buôn Mê Thuột tỉnh Đắc Lắc (15 người – Đại diện miền Trung); Đoàn Diều nghệ thuật Sài Gòn (15 người – Đại diện miền Nam); Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu (40 người, gồm CLB Diều Bà Rịa 10 người, CLB Diều Biển Xanh Vũng Tàu 10 người, CLB Diều Ô Cấp 10 người, CLB Diều TP Vũng Tàu 10 người).

* Tổ chức Liên hoan Diều Miền Đông tiếp nối hưởng ứng Festival Diều Quốc tế

- Thời gian: 02 ngày (ngày 3/5/2014 - thứ Bảy và ngày 4/5/2014 - Chủ nhật)

- Địa điểm: Giáp ranh Khu Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, đường Trường chinh, Thành phố Bà Rịa.

- Số Đoàn tham gia: 09 đoàn.

+ Diều Buôn Mê Thuộc tỉnh Đắc Lắc.

+ Diều tỉnh Đồng Nai.

+ Diều Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Diều Phượng Hoàng (Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Diều Ô cấp (Thành phố Vũng Tàu).

+ Diều Thành phố Bà Rịa.

+ Diều Thành phố Vũng Tàu.

+ Diều huyện Long Điền.

+ Diều Biển Xanh Vũng Tàu.

Liên hoan Diều quốc tế - Vũng Tàu lần thứ V – 2014: “Bay lên cùng Việt Nam” - 3

* Chương trình Liên hoan:

- Ngày 08/5/2014 (Thứ Năm): Đón và bố trí nơi ăn nghỉ cho các Đoàn Nghệ nhân diều.

- Ngày 09/5/2014 (Thứ Sáu):

+ Buổi sáng: 8h30 – 9h00: Khai mạc Liên hoan và Triển lãm Diểu tại khách sạn Intourco và khai mạc lớp học tập sáng tác Diều, chế tác Diều do các nghệ nước ngoài đảm trách tại chợ Du lịch Vũng Tàu.

 + Buổi chiều:  14h00 đến 17h00: Các đoàn thả tự do các loại diều, chủng loại diều thông qua vòng sơ khảo để vào thi đấu chung khảo.

+ Buổi tối: 19h đến 21h: Thả diều tự do.

- Ngày 10/5/2014 (Thứ Bảy)

+ Buổi sáng: Các Đoàn Quốc tế và Đoàn Diều Việt Nam thả diều giao lưu tự do, thi đấu Rokkaku, diều nghệ thuật, thi diều Sáo, diều một dây có xương, không có xương, diều tổng hợp 2 dây, 4 dây (dọc bãi biển Thùy Vân – Paradise TP Vũng Tàu và bãi đất trống Khu Trung tâm Hành chính tỉnh  - TP Bà Rịa).

+ Buổi chiều: Các đoàn Diều Quốc tế và đòan diều Việt Nam thả diều giao lưu, thi đấu Rokkaku, diều nghệ thuật, thi diều Sáo (dọc bãi biển Thùy Vân – Paradise TP Vũng Tàu và bãi đất trống Khu Trung tâm Hành chính tỉnh  - Thành phố Bà Rịa).

Bế mạc Lớp học tập sáng tác, chế tác Diều.

+ Buổi tối: Thả diều nghệ thuật có đèn bao gồm các nghệ nhân trong và ngoài nước thực hiện tại sân Golf Paradise.

- Chủ Nhật, ngày 11/5/2014

+ Buổi sáng: Thả diều giao lưu, thi đấu Rokkaku, diều nghệ thuật, thi diều Sáo (dọc bãi biển Thùy Vân khu Paradise).

+ Buổi chiều: Thả diều giao lưu, thi đấu Rokkaku, diều nghệ thuật, thi diều Sáo (dọc bãi biển Thùy Vân khu Paradise).

+ Buổi tối: Tổng kết trao thưởng và bế mạc.

- Thứ Hai, ngày 12/5/2014: Các Đoàn rời Vũng Tàu

Liên hoan Diều quốc tế - Vũng Tàu lần thứ V – 2014: “Bay lên cùng Việt Nam” - 4

* Ban Tổ chức:

- Ông Hồ Văn Lợi - Giám đốc Sở VHTTDL  tỉnh BR VT - Trưởng ban;

- Ông Phan Thanh Sang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL - Phó ban Thường trực;

- Ông Trần Tuấn Việt – CT. HHDL tỉnh - Phó ban, phụ trách hậu cần kỹ thuật;

- Ông Quan Hàng Cao - Nghệ nhân Diều quốc tế - Phó ban - phụ trách chuyên môn;

- Ông Võ Văn Cầm -  Giám đốc Đài PTTH tỉnh BR- VT -  Thành viên;

- Ông Nguyễn Thanh Thơm - Phó TBT Báo BR VT - Thành viên;

- Ông Lê Tôi Sủng -  Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

- Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc sở Ngoại vụ - Thành viên;

- Ông Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

- Ông Hoàng Văn Định -  PGĐ Sở Thông tin - Truyền thông - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân -  PCT.  UBND TP. Vũng Tàu - Thành viên;

- Ông Nguyễn Ba -  PGĐ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh - Thành viên;

- Ông Hồ Văn Cường - Giám đốc Điện lực BR VT -  Thành viên;

- Đại diện nhà tài trợ cho Festival Diều - Thành viên;

- Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ, Du lịch quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu -  Thành viên;

 - Ông Hoàng Đức Thảo -  Giám đốc CTy Thoát nước tỉnh BRVT - Thành viên;

- Mời bà Liu Mei Tek - Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Vũng Tàu - Thành viên.

                                           

PV

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT