Hơn 200 nghệ sĩ sẽ tham gia khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đêm nghệ thuật sẽ quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tùng Dương, Sao Mai Đông Hùng, Sao Mai Sèn Hoàng Mỹ Lam, rapper Quang Đạt… cùng các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên.

Vào tối 13/3 tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra đêm nghệ thuật đặc biệt "Lung linh miền hoa ban", khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2022 của Điện Biên.

Đây là sự kiện được đông đảo người dân Điện Biên cũng như du khách cả nước đón chờ. Chương trình do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên chỉ đạo thực hiện.

Hơn 200 nghệ sĩ sẽ tham gia khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên - 1

Các nghệ sĩ tập luyện cho đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên. Ảnh: Ban Tổ chức

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên được tổ chức thường niên từ năm 2014, đến nay đã trở thành thương hiệu du lịch đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Điện Biên. Lễ hội thu hút du khách từ mọi miền đất nước đổ về chiêm ngưỡng miền hoa ban trắng tinh khôi, rực rỡ.

Đây còn là ngày hội chung của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời là cơ hội quảng bá thiên nhiên, con người Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội góp phần quảng bá, thu hút đầu tư và mời gọi du khách muôn nơi về Điện Biên để tham gia các hoạt động cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch lịch sử và đến với những cánh rừng hoa ban.

Hơn 200 nghệ sĩ sẽ tham gia khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên - 2

Đêm nghệ thuật đặc biệt "Lung linh miền hoa ban" hứa hẹn diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: Ban Tổ chức

Lễ hội Hoa Ban năm nay được mở màn với đêm nghệ thuật đặc biệt đúng vào ngày khai mạc Chiến thắng Điện Biên Phủ 68 năm trước (13/3/1954). Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Lung linh miền hoa ban" là điểm nhấn quan trọng nhất trong Lễ hội năm nay.

Sau quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh Covid-19, sự trở lại của Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm nay được mong chờ. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, chương trình nghệ thuật "Lung linh miền hoa ban" đầu tư công phu về cả chuyên môn và kỹ thuật, kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại nhằm đem đến cho khán giả một đêm nghệ thuật đặc sắc, mãn nhãn, nhiều cảm xúc, làm nổi bật giá trị văn hóa đặc trưng, vẻ đẹp đất và người Điện Biên, Tây Bắc…

Đêm nghệ thuật sẽ quy tụ gần 200 nghệ sĩ, diễn viên tham gia trình diễn nhằm mang đến cho khán giả một mùa lễ hội rực rỡ, đặc biệt.

Chương trình gồm 3 phần: "Lung linh miền hoa ban", "Vũ khúc miền Tây Bắc" và Điện Biên xin chào". Ở phần một, thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình sẽ kể câu chuyện huyền thoại hoa ban với tình yêu bất tử của nàng Ban, chàng Khum, khắc họa hình ảnh đất và người Điện Biên, không gian văn hóa giàu bản sắc, độc đáo, quyến rũ với núi non trùng điệp, thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, con người thân thiện, đôn hậu.

Phần hai, chuyển tải đến người xem hơi thở cuộc sống của người Tây Bắc qua phiên chợ vùng cao, những phong tục tập quán như: tục cướp vợ của người Mông, giã gạo ngày mùa của người Hà Nhì, phong tục chọc sàn của người dân tộc Thái, đám cưới của người Dao…

Phần ba của chương trình sẽ mang đến hình ảnh một Điện Biên đang cất cánh, hòa chung trong sự phát triển của Việt Nam hôm nay. Sức sống mới của Điện Biên, Tây Bắc ngày xuân tràn ngập sắc hoa, như mời gọi bạn bè bốn phương tụ hội thân thương, ấm nồng trong điệu xòe đoàn kết.

Hơn 200 nghệ sĩ sẽ tham gia khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên - 3

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã mất một thời gian dài nghiên cứu sâu sắc về văn hóa, con người Điện Biên. Ảnh: Phạm Hoàng Giang

Âm nhạc sôi động, rộn rã, vui tươi và say đắm qua các tác phẩm nổi tiếng gắn bó với Điện Biên, Tây Bắc như: Áo cóm yêu thương, Điệu xòe đoàn kết, Chếnh choáng chợ Xuân, Chiếc khăn Piêu, Che lala (Giã gạo ngày mùa), Điện Biên xin chào… chắc chắn sẽ như sắc hoa ban quyến rũ người xem.

Chương trình quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Sao Mai Đông Hùng, Sao Mai Sèn Hoàng Mỹ Lam, rapper Quang Đạt… cùng các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên.

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, để thực hiện chương trình này, anh đã mất một thời gian dài nghiên cứu sâu sắc về văn hóa, con người Điện Biên. Tuy không thể nói hết được vẻ đẹp tuyệt vời của Điện Biên, Tây Bắc, nhưng anh kỳ vọng chương trình sẽ phần nào diễn tả cho khán giả, du khách thấy vẻ quyến rũ khó cưỡng của mảnh đất nơi đây qua lời ca, tiếng hát, điệu múa.

Sau đêm nghệ thuật khai mạc, Lễ hội Hoa Ban 2022 sẽ có nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch Điện Biên; giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, không gian văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Điện Biên.

Do dịch bệnh, năm nay, tỉnh Điện Biên điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ hội Hoa Ban. Theo đó, chỉ tổ chức khai mạc, các hoạt động trưng bày, mà không diễn ra cuộc thi Người đẹp Hoa Ban hay các hoạt động phần hội, để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và an toàn phòng chống dịch.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1- Đài truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phương Nhung (Báo Dân Trí)

CLIP HOT