Cà Mau tổ chức lễ hội thi trói cua, bắt cá thòi lòi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày hội cua Cà Mau diễn ra trong tháng 9/2022 với nhiều sự kiện như hội thi ẩm thực các món ăn chế biến từ cua, thi các trò chơi dân gian như đua tốc độ cua, thi trói cua, thi bắt cá thòi lòi…

Ngày 9/3, UBND tỉnh Cà Mau ban hành chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022” với nhiều hoạt động hoạt động gắn kết hấp dẫn, đặc sắc. Đây là chương trình quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Cà Mau thông qua các sự kiện văn hóa, du lịch. Đây cũng là hoạt động giúp các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng hợp tác phát triển thương mại, du lịch.

Hương rừng U Minh tôn vinh tổ ong lớn nhất Việt Nam

Theo UBND tỉnh Cà Mau, chương trình sự kiện Cà Mau – Điểm đến 2022 cũng giúp địa phương xây dựng hình ảnh phong phú, đa dạng về tiềm năng. Dịp này sẽ giúp tỉnh Cà Mau khai thác tốt cơ hội, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội; gắn phát triển du lịch và phát triển thương mại dịch vụ, kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa, đặc biệt là hàng hóa đặc sản, sản phẩm OCOP.

Cụ thể, từ 16 - 18/3 (14 - 16/2 âm lịch), tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời sẽ diễn ra lễ Nghinh Ông Sông Đốc. Từ 6 - 10/4, diễn lễ hội Tri ân Quốc tổ và Ngày hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ II.

Cà Mau tổ chức lễ hội thi trói cua, bắt cá thòi lòi - 1

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. Ảnh: Hàm Yên.

Trong đó, Ngày hội bánh dân gian Nam bộ gồm chuỗi các hoạt động như: Tổ chức cuộc thi làm bánh dân gian dâng Đức Quốc Tổ; tổ chức liên hoan “Đờn ca tài tử 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng” năm 2022; trưng bày gian hàng ẩm thực (bánh dân gian), hướng dẫn chế biến các loại bánh dân gian; trưng bày các sản phẩm OCOP; trưng bày hình ảnh du lịch Cà Mau.

Trong tháng 4/2022, chuỗi sự kiện họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 với các hoạt động như: Hội nghị công bố sản phẩm OCOP năm 2021 và triển khai Kế hoạch Chương trình OCOP năm 2022; họp mặt doanh nghiệp; kết nối giao thương, trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt, từ 29/4 - 1/5 sẽ diễn ra sự kiện Hương rừng U Minh với chuỗi các hoạt động như: Tổ chức xác lập kỷ lục “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” của nghề gác kèo ong rừng U Minh Hạ; hội chợ thương mại kết hợp trưng bày sản phẩm mật ong và các loại thủy sản nước ngọt.

Sự kiện “Hương rừng U Minh” còn có liên hoan tiếng hát thanh niên, giải việt dã, giải đua xe đạp xuyên rừng U Minh Hạ, giải đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu, các trò chơi dân gian gắn với hoạt động trải nghiệm vùng đất U Minh như tham quan một số mô hình vườn cây ăn trái kết hợp trải nghiệm các hoạt động thu hoạch cá đồng; theo chân thợ gác kèo ong lấy mật.

Ngày hội cua Cà Mau

Trong sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2022 được du khách quan tâm là ngày hội cua Cà Mau mà năm 2021 chưa thể tổ chức do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tại ngày hội diễn ra trong tháng 9/2022, UBND huyện Năm Căn phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức hội thi ẩm thực các món ăn chế biến từ cua, hội chợ thương mại trưng bày các sản phẩm đặc sản, đặc trưng (vùng nước mặn, ngọt; sản phẩm OCOP); các trò chơi dân gian như đua tốc độ cua, thi trói cua, thi bắt cá thòi lòi… kết hợp tham quan khu du lịch Khai Long, Đất Mũi…

Ngày 2/9, tỉnh Cà Mau cũng sẽ tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông với điểm cầu truyền hình giữa Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau với các điểm cầu Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), Cột cờ Hiền Lương (Quảng Trị), gắn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ giao lưu trực tuyến giữa các địa phương.

Cà Mau tổ chức lễ hội thi trói cua, bắt cá thòi lòi - 2

Biểu tượng cua Cà Mau được địa phương vùng cực Nam của Tổ quốc tôn vinh. Ảnh: Hàm Yên.

Trong chuỗi hoạt động lễ thượng cờ, tỉnh Cà Mau dự kiến tổ chức ngày hội ẩm thực Đất Mũi kết hợp tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, trải nghiệm như đua vỏ; chạy đua trên bãi bồi, thi thả diều và các trò chơi dân gian; kết hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau như dỡ chà bắt cá, soi ba khía, sổ vuông, tham quan mô hình nuôi hàu.

Tháng 10/2022, giải Đất Mũi marathon - Cà Mau 2022 với quy mô khoảng 5.000 người tham gia là vận động viên chuyên nghiệp các tỉnh, thành trong toàn quốc và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Giải cũng dành cho vận động viên phong trào đang học tập, làm việc tại vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàm Yên

CLIP HOT