11 sự kiện thu hút khách du lịch đến Hạ Long dịp nghỉ lễ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức 11 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thu hút người dân và khách du lịch tham gia trong dịp mở đầu mùa du lịch hè 2024.

Ngày 20/3, đại diện UBND thành phố Hạ Long, cho biết địa phương đang lên kế hoạch tổ chức 11 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, sôi động, hấp dẫn, góp phần thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Cụ thể, từ ngày 20/4-1/5, thành phố sẽ tổ chức các giải thể thao chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) tại các xã, phường, khu vực trung tâm của thành phố và phường Hoành Bồ.

Ngày 28/4 diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội LHTN Việt Nam tại Quảng trường 30/10. Ngày 30/4-1/5 diễn ra lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn.

11 sự kiện thu hút khách du lịch đến Hạ Long dịp nghỉ lễ - 1

11 sự kiện văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại Hạ Long để thu hút người dân và khách du lịch tham dự dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây.

Ngoài ra, còn có các hoạt động như: Liên hoan câu lạc bộ zumba TP Hạ Long mở rộng; chương trình dân vũ “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ Di sản”, lễ hội thả diều, phố đi bộ ẩm thực tại công viên Sun World, biểu diễn các câu lạc bộ dưỡng sinh, liên hoan các nhóm nhảy hiện đại…

Năm nay, thành phố cũng sẽ tổ chức lễ hội bia và chả mực Hạ Long từ ngày 29/4-1/5 để giới thiệu nét ẩm thực đặc trưng của vùng biển Hạ Long cũng như các sản phẩm OCOP độc đáo của thành phố.

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động năm nay là chương trình Carnaval Hạ Long với chủ đề “Carnaval Hạ Long - Bừng sáng cùng Kỳ quan”.

Theo đại diện thành phố Hạ Long, đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển và bờ Vịnh Hạ Long; sử dụng yếu tố nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với lịch sử, văn hóa để làm nổi bật vẻ đẹp Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long về đêm. Đồng thời, khai thác các yếu tố thiên nhiên như cát, nước, trời, đất, di sản Vịnh Hạ Long.

Đáng chú ý, chương trình quy tụ ê-kíp sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân địa phương, đồng bào dân tộc, diễn viên chuyên nghiệp và các khách mời quốc tế, các đoàn nghệ thuật có mối quan hệ ngoại giao với TP Hạ Long. Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ hiện đại như drone light (máy bay không người lái xếp hình), pháo hoa, 3D mapping, LED, âm thanh ánh sáng, tạo nên khung cảnh độc đáo, ấn tượng, mang đến trải nghiệm mới lạ cho người xem.

Thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao đa dạng, hấp dẫn, TP Hạ Long đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu trong năm 2024 đón 10 triệu lượt khách, khẳng định vị thế thủ phủ du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Mời quý vị xem video : Đa sắc màu lễ hội Hokkaido tổ chức tại Hạ Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đoàn Chi

CLIP HOT