Ngôi làng bên phá Tam Giang làm du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền).

Theo đó, kế hoạch này triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng của địa phương theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn Ngư Mỹ Thạnh...

Ngôi làng bên phá Tam Giang làm du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới - 1

Trải nghiệm đạp trìa.

Chương trình triển khai ở điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, các điểm du lịch nông thôn do HTX du lịch cộng đồng Tam Giang, xã Quảng Lợi quản lý, các điểm cộng đồng địa phương tổ chức quản lý hoặc có sự tham gia của cộng đồng các thôn Mỹ Thạnh, Thủy Lập, Cư Lạc, xã Quảng Lợi.

Thời gian từ năm 2024 đến năm 2025. Đối tượng thực hiện là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia vào lĩnh vực du lịch nông thôn, các hộ gia đình, chủ thể hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn nông thôn có nhu cầu khai thác và liên kết phát triển du lịch nông thôn xã Quảng Lợi.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là phát triển, chuẩn hóa điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh làm trung tâm gắn với các sản phẩm du lịch có tiềm lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề, môi trường sinh thái phá Tam Giang tại khu dịch vụ du lịch Ngư Mỹ Thạnh, Mỹ Thạnh, Cư Lạc, Thủy Lập thông qua HTX dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang, xã Quảng Lợi.

Ngôi làng bên phá Tam Giang làm du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới - 2

Chèo SUP trên phá Tam Giang.

Cụ thể, phấn đấu đạt chuẩn OCOP 4 sao. Phấn đấu có 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Các chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 100% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó phấn đấu 50% là lao động nữ; Có ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. HTX dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang, xã Quảng Lợi được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết cung ứng dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù...

Được biết, thôn Ngư Mỹ Thạnh nằm cách trung tâm TP Huế hơn 15 cây số, giao thông đi lại thuận lợi, trở thành điểm tới lui của đông đảo du khách với hàng loạt trải nghiệm đáng nhớ.

Ngôi làng bên phá Tam Giang làm du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới - 3

Hoàng hôn trên phá Tam Giang.

Đến với Ngư Mỹ Thạnh, du khách có dịp tham gia nhiều hoạt động cùng người dân, trải nghiệm những hoạt động dưới nước như đạp trìa, bùa lưới, đổ nò..., trải nghiệm một ngày làm nông dân, tham quan rừng ngập mặn, chèo SUP khám phá vẻ đẹp phá Tam Giang - vùng đầm phá nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á...

Dừng chân bên phá Tam Giang, du khách được chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập của phiên chợ nổi, tuy không quá đông đúc nhưng tràn đầy năng lượng. Đó còn là cuộc “chạy đua” trên phố về làng để “bắt” được mặt trời, để rồi vỡ òa sung sướng khi nhận ra bình minh trên phá Tam Giang đẹp đến nao lòng. Du khách thích thú được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp lãng mạn khi ông mặt trời rực đỏ lấp ló phía chân trời. Mặt trời dần “ngoi lên” khỏi mặt nước sau một giấc ngủ dài, bắt đầu có sự chuyển mình để những tia nắng đầu tiên dần rơi xuống mặt nước...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.